Trưởng Ban Giám khảo Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng Jang Joon-hwan: “Liên hoan phim đang ngày càng lớn mạnh”

Chia sẻ trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2025, đạo diễn Jang Joon-hwan, Trưởng Ban Giám khảo Liên hoan phim nhận xét, DANAFF đang ngày càng lớn mạnh và được biết đến nhiều ở châu Á và quốc tế.

Giám đốc Liên hoan phim, bà Ngô Phương Lan, chụp ảnh cùng Trưởng Ban Giám khảo Jang Joon-hwan.
Giám đốc Liên hoan phim, bà Ngô Phương Lan, chụp ảnh cùng Trưởng Ban Giám khảo Jang Joon-hwan.

Đạo diễn Jang Joon-hwan là nhà làm phim nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc, với nhiều giải thưởng điện ảnh cao quý.

Năm nay, ông tham dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng với tư cách là Chủ tịch Ban giám khảo Hạng mục Phim châu Á dự thi. Một điều thú vị là cách đây 2 năm, tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 1 năm 2023, vợ ông là diễn viên Moon So Ri, người tham gia bộ phim “Khi đời cho ta quả quýt” cũng đã có mặt và giữ vai trò Trưởng Ban Giám khảo.

Chia sẻ với báo giới tại buổi chiếu phim mở màn cho chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc, đạo diễn Jang Joon-hwan cho biết, điện ảnh Hàn Quốc rất tự hào khi mang đến những bộ phim trải qua nhiều thời kỳ lịch sử đến giới thiệu với khán giả Việt Nam trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2025.

Ông cũng cảm thấy rất vui khi thấy khán giả Việt Nam rất thích phim Hàn Quốc, đạo diễn nói đùa rằng đó là “mối hời” lớn của các nghệ sĩ, nhà làm phim Hàn Quốc ở đây và của cả nền điện ảnh Hàn Quốc.

Đạo diễn Jang Joon-hwan cho rằng, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng là cơ hội lớn để các nhà làm phim gặp gỡ và tìm kiếm cơ hội kết hợp với nhau. “Chúng ta có rất nhiều cơ hội để gặp nhau và trao đổi về việc làm phim, có thể ở Việt Nam, ở Hàn Quốc, ở Đà Nẵng hay Busan, và một ngày nào đó chúng ta có thể làm việc cùng nhau trong một bộ phim. Tôi hy vọng như vậy” – ông nói.

Nhận xét về Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng, đạo diễn Jang Joon-hwan cho rằng, năm nay có rất nhiều phim công chiếu quốc tế lựa chọn DANAFF là nơi ra mắt phim. Điều này có nghĩa là DANAFF phát triển rất nhanh và thu hút được sự chú ý của các nhà làm phim châu Á. Vì thế ông cũng mong muốn DANAFF tiếp tục phát triển nhanh và mạnh hơn nữa, sớm trở thành một điểm hẹn phim lớn và hấp dẫn đối với các nhà làm phim châu Á.

Đạo diễn cũng nhấn mạnh rằng, điều quan trọng nhất là Liên hoan phim cần chú ý tới khán giả cả châu lục, nếu DANAFF có đủ phim hấp dẫn đối với khán giả khắp châu Á, thì sẽ phát triển rất nhanh và sẽ trở thành một trong những liên hoan phim lớn ở châu Á như Liên hoan phim quốc tế Busan.

“Bởi vì có rất nhiều phim châu Á công chiếu lần đầu tại DANAFF, cho nên Liên hoan phim rõ ràng đang ngày càng trở nên lớn mạnh và được biết đến nhiều hơn trên thế giới. Tôi rất háo hức chờ đợi được thấy những tài năng mới, những ngôi sao mới tỏa sáng cùng những bộ phim từ khắp châu Á” – nhà làm phim Hàn Quốc chia sẻ.

tieudiem-nshq.jpg
Đạo diễn Jang Joon-hwan, nữ diễn viên Moon So Ri và đạo diễn Kang Je Kyu giao lưu với khán giả tại rạp Lê Độ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nói về việc vợ mình là nữ diễn viên Moon So Ri đã đến DANAFF năm 2023 làm Trưởng Ban giám khảo, đạo diễn cho biết, đó cũng là một áp lực lớn đối với ông, và ông sẽ cố gắng tốt nhất để tìm ra được những bộ phim tốt. Ông cho rằng, Ban giám khảo gồm những thành viên giàu kinh nghiệm và đều là chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh, cho nên ông sẽ lắng nghe những quan điểm của họ để tìm ra những bộ phim tốt nhất ở Liên hoan phim.

Trong những ngày tham dự Liên hoan phim ở Đà Nẵng, vị đạo diễn Hàn Quốc đã có nhiều khám phá thú vị về thành phố biển này, đặc biệt là ẩm thực. Jang Joon-hwan cho biết ông đã thử nhiều món ăn khác nhau, rất ấn tượng với những món ăn gia đình của Việt Nam: “Tôi thấy món ăn Việt Nam có một số điểm tương đồng với món ăn Hàn Quốc. Có món thịt kho tàu khá giống với một món ăn Hàn, nhưng nguyên liệu và gia vị có khác nhau một chút, rất thú vị”.

bgk-jang.jpg
Đạo diễn Jang Joon-hwan. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đối với Jang Joon-hwan, việc tham dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng cũng là dịp để ông khám phá thêm về điện ảnh Việt Nam. Ông cho biết, ở Hàn Quốc, phim Việt Nam không phải là nổi tiếng lắm, nhưng trên đường bay tới Đà Nẵng, ông đã xem được bộ phim “Culi không bao giờ khóc” của điện ảnh Việt Nam.

“Liên hoan phim lần này cũng có chương trình chiếu phim Việt Nam. Nhiều bộ phim đã nổi tiếng trên thế giới. Tôi rất mong chờ có cơ hội khám phá thêm về phim Việt khi đến Liên hoan phim” – Trưởng Ban Giám khảo cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.