Nữ diễn viên “Khi đời cho bạn quả quýt”: “Tôi rất thích cảnh sắc và con người Đà Nẵng”

Tại buổi khai mạc chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc diễn ra tại rạp Lê Độ, thành phố Đà Nẵng, nữ diễn viên Moon So Ri, người từng tham gia bộ phim “Khi đời cho bạn quả quýt” đã chia sẻ những cảm xúc khi trở lại với Đà Nẵng trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2025.

Nữ diễn viên Moon So Ri trao đổi với báo chí tại buổi chiếu khai mạc Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc.
Nữ diễn viên Moon So Ri trao đổi với báo chí tại buổi chiếu khai mạc Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc.

Nở nụ cười tươi và thân thiện chào khán giả Đà Nẵng bằng tiếng Việt, nữ diễn viên Moon So Rivui vẻ cho biết, ở DANAFF I, vai trò Ban giám khảo khiến chị “kẹt” về thời gian nên chưa thăm được nhiều nơi tại thành phố biển xinh đẹp này.

“DANAFF III sẽ là quãng thời gian thú vị và ý nghĩa đối với tôi. Tôi sẽ tranh thủ tham quan thành phố, ăn nhiều món ngon. Và mong rằng khán giả của Liên hoan phim sẽ có những cơ hội xem phim thật thú vị”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nói về Liên hoan phim khi trở lại sau 2 năm, nữ diễn viên nhận xét, sự kiện này đã trở nên thân thuộc với cô, và cô rất vui khi thấy DANAFF ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Nữ diễn viên cũng ngạc nhiên khi thấy buổi chiếu bộ phim Hàn Quốc đầu tiên thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là sinh viên đến như vậy.

tieudiem-moon1.jpg
Moon So Ri giao lưu với khán giả Đà Nẵng.

Chia sẻ về thành phố và con người Đà Nẵng, Moon So Ri cho biết, người dân và khán giả Đà Nẵng rất dễ thương, có niềm vui và tình yêu vô bờ bến dành cho điện ảnh.

Moon So Ri cũng cho biết, chị rất muốn đi Bà Nà để khám phá một góc khác của Đà Nẵng, đồng thời các món ăn ở Đà Nẵng đang “mê hoặc” chị. “Đồ ăn ở đây rất ngon, vị vừa vặn, không quá mặn, ngọt hay cay và lại rất nhiều rau. Tôi thích nhất món bánh xèo ở đây” – Moon So Ri nói.

Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc là điểm nhấn trong các hoạt động của Liên hoan phim, với sự tham gia của nhiều diễn viên, nhà làm phim, nhà sản xuất nổi tiếng của Hàn Quốc, như các diễn viên Moon So Ri, Park Sung Woong, nhà sản xuất Kim Young Min, đạo diễn Jang Joon-hwan và đặc biệt là Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan Park Kwang Su.

Chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” giới thiệu 11 bộ phim tiêu biểu được sản xuất từ thập niên 60 của Thế kỷ trước đến nay, cùng với 3 bộ phim của nhà làm phim Hàn Quốc “gạo cội” Im Kwon Taek. Chương trình đem đến cho khán giả một cái nhìn toàn cảnh về chặng đường dài của điện ảnh Hàn Quốc từ thời kỳ vượt khó cho đến khi phát triển rực rỡ với nhiều đỉnh cao.

tieudiem-khangia.jpg
Khán giả Đà Nẵng đến kín rạp Lê Độ trong buổi chiếu đầu tiên của chương trình.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Hà Vỹ đánh giá cao chương trình, khi chia sẻ, điện ảnh Hàn Quốc luôn gần gũi và hấp dẫn đối với khán giả Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, bởi tính hấp dẫn và thành quả mà điện ảnh xứ Kim Chi đạt được trong nền điện ảnh thế giới. Những bộ phim Hàn Quốc đề cập đến các nội dung về vấn đề xã hội, văn hóa, con người, gia đình… luôn mang đến cảm giác thân thương với người xem Việt.

“Điện ảnh xứ Hàn cũng là một mẫu hình về phát triển công nghiệp văn hóa thành công, một hình mẫu mà Việt Nam đang hướng đến”, ông Hà Vỹ nhấn mạnh.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 khẳng định, “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” là chương trình lớn tại DANAFF năm nay, một sự kiện quan trọng và có chiều sâu, với sự góp mặt của lãnh đạo Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, các nhà điện ảnh, ngôi sao danh giá của nền điện ảnh xứ Hàn.

Bày tỏ cảm xúc vui mừng khi DANAFF III dành riêng một chương trình về Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam nhấn mạnh, sự kiện là cây cầu kết nối đưa 14 bộ phim Hàn Quốc đến với khán giả Việt Nam, đến với khán giả Liên hoan phim.

Bộ phim mở màn chương trình là “The Gingko Bed” (Chiếc giường ngân hạnh) của đạo diễn Kang Je Kyu, bộ phim ra mắt từ năm 1996.

“Được thưởng thức tác phẩm cùng đạo diễn Kang Je Kyu tại Đà Nẵng đối với tôi là một niềm vinh dự. Mong rằng thông qua chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc, hai nước sẽ thêm thấu hiểu và xích lại gần nhau hơn nữa”, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam nói.

tieudiem-nshq.jpg
Các nghệ sĩ, nhà làm phim Hàn Quốc giao lưu với khán giả.

Đạo diễn Kang Je Kyu có mặt tại buổi chiếu phim đã có cuộc trò chuyện, giao lưu cùng khán giả tại rạp Lê Độ. Ông chia sẻ về tên của bộ phim: “Ngân hạnh là một loại cây ở Hàn Quốc, có tuổi thọ lâu đời đến cả ngàn năm. Thông qua hình ảnh cây ngân hạnh, tôi mong muốn bộ phim sẽ có sức sống, ý nghĩa lâu dài, các nhân vật gặp gỡ và kết nối các mối quan hệ với nhau, bao gồm cả tình yêu và các mối quan hệ xã hội khác...”.

Phim kể câu chuyện về Soohyun, một nghệ sĩ khắc đá kiêm giảng viên đại học, sống cuộc đời yên bình bên người yêu là bác sĩ phẫu thuật Sunyoung. Mọi thứ thay đổi khi anh tình cờ mua một chiếc giường cổ làm từ gỗ cây ngân hạnh tại chợ trời, vô tình đánh thức một câu chuyện tình vượt thời gian. Từ một cuộc sống bình thường, Soohyun bị cuốn vào vòng xoáy kỳ bí của tiền kiếp, những khát vọng dang dở và linh hồn bị ràng buộc bởi định mệnh.

Phim từng giành Giải Đạo diễn mới xuất sắc, Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh Daejong 1996. Ngoài ra, phim giành thêm ba giải tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh 1996 bao gồm Đạo diễn mới xuất sắc. Phim giành thêm giải Quay phim xuất sắc tại Giải Nghệ thuật Baeksang 1996.

“Tác phẩm được công chiếu từ rất lâu và có nhiều ký ức trong tôi đã bị lãng quên, nhưng một lần nữa tôi rất vui khi được ngồi đây xem lại nó với khán giả. Ngoài phim của tôi, có rất nhiều tác phẩm của các nhà làm phim nổi tiếng, những người có mặt tại DANAFF năm nay, đó là Park Kwang Su hay Jang Joon Hwan, tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận” – đạo diễn Kang Je Kyu xúc động chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.