Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3: Mở rộng về quy mô và chất lượng

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cho biết, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm nay sẽ mở rộng cả về quy mô và chất lượng các phim tham dự ở các hạng mục.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng thu hút sự chú ý của đông đảo các chuyên gia, nhà quản lý và báo giới.
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng thu hút sự chú ý của đông đảo các chuyên gia, nhà quản lý và báo giới.

Sau hai mùa tổ chức thành công và được vinh danh trong Top 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2023 và 2024 (do báo Thể thao & Văn hóa bình chọn), Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 29/6 đến 5/7 tại thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi họp báo ngày 3/6, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cho biết, so với hai kỳ trước, DANAFF III phát triển vượt trội cả về quy mô, thời gian tổ chức và nội dung chương trình.

Thời gian diễn ra Liên hoan phim từ 5 ngày ở kỳ trước đã lên tới 7 ngày ở kỳ này. Tổng số phim được chọn trình chiếu tại các chương trình trong Liên hoan phim lên đến 100 phim (so với 46 phim của kỳ 1 và 63 phim của kỳ 2). Ngoài ra, số buổi chiếu phim tăng lên 200 so với 100 buổi của mùa trước.

lhpchaua.jpg
Tiến sĩ Ngô Phương Lan thông tin về Liên hoan phim.

Phát biểu tại buổi họp báo, Tiến sĩ Ngô Phương Lan cũng cho biết, năm nay, lần đầu tiên Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng có chương trình “DANAFF Talents” - Tài năng triển vọng điện ảnh DANAFF với hoạt động đào tạo và kết nối, phát triển dự án phim dành cho các tài năng trẻ. Chương trình gồm các hoạt động đào tạo và kết nối, phát triển dự án phim dành cho các tài năng trẻ, triển vọng trong lĩnh vực điện ảnh với chủ đề “Ươm mầm tài năng” về diễn xuất, “Vườn ươm dự án” cho các nhà làm phim.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cũng cho biết, mặc dù mới là lần đầu tiên triển khai, “Vườn ươm dự án” đã nhận được sự quan tâm đông đảo từ các nhà làm phim trong nước và quốc tế, cho thấy sức hút chuyên môn ngày càng rõ nét của DANAFF trong vai trò kết nối, đồng hành cùng sáng tạo điện ảnh. Ban tổ chức đã lựa chọn 14 dự án tiềm năng để tham gia vào vòng phát triển.

Dự án xuất sắc nhất thuộc hạng mục phim nghệ thuật Châu Á sẽ nhận giải thưởng trị giá 8.000 Euro từ CNC - Trung tâm Điện ảnh quốc gia Pháp, cùng 3 tháng hỗ trợ phát triển chuyên sâu từ Mylab - chương trình cố vấn và ươm tạo dự án điện ảnh độc lập tại Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) cũng tặng giải thưởng trị giá 5.000 USD cho dự án xuất sắc nhất thuộc hạng mục dự án phim Việt Nam các thể loại.

Song hành cùng các hoạt động hỗ trợ tài năng, hội thảo chuyên đề "Phát hiện và bồi dưỡng tài năng điện ảnh: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp của Việt Nam" cũng được tổ chức, với sự tham gia của các giảng viên, nghệ sĩ và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh và đào tạo để cùng trao đổi về chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh hội nhập.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch đánh giá cao việc Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tiếp tục phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức DANAFF III, tạo ra môi trường điện ảnh lành mạnh, tích cực, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo các nhà sản xuất, đạo diện, nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Những nỗ lực đó góp phần thiết thực vào việc xây dựng nền công nghiệp hóa điện ảnh Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập.

Thứ trưởng cũng khẳng định, Liên hoan phim năm nay tiếp tục đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò của DANAFF như một điểm hẹn uy tín trong khu vực. DANAFF không chỉ là nơi vinh danh các tác phẩm điện ảnh đặc sắc mà còn là không gian gặp gỡ, trao đổi chuyên môn giữa các nhà làm phim trong và ngoài nước.

lhpchaua1.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định sự chuẩn bị tốt nhất của Đà Nẵng dành cho Liên hoan phim.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng là minh chứng cho nỗ lực của Đà Nẵng trong việc tổ chức, để lại những dấu ấn tốt đẹp, và đây không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Thành phố cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, hạ tầng cũng như những điều kiện khác để Liên hoan phim thành công, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa của Việt Nam với thế giới.

Liên hoan phim năm nay gồm các chương trình như "Toàn cảnh điện ảnh châu Á" - tuyển chọn những tác phẩm điện ảnh châu Á xuất sắc và thành công tại các liên hoan phim quốc tế trong năm qua, cùng với những bộ phim chọn DANAFF để công chiếu lần đầu.

Năm nay cũng đánh dấu sự xuất hiện của "Giải Phê bình phim châu Á" trong Chương trình "Toàn cảnh điện ảnh Châu Á".

Bên cạnh đó, chương trình trọng tâm tại Liên hoan phim là "Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh" nhân dịp chào mừng 50 năm thống nhất đất nước.

Chương trình được tổ chức với sự phối hợp của Viện phim Việt Nam, giới thiệu 22 tác phẩm tiêu biểu về chiến tranh, được sản xuất sau năm 1975, là những tác phẩm được trao các giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam hoặc các Liên hoan phim quốc tế, nhiều bộ phim được khán giả Việt Nam yêu thích.

Khán giả còn có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với các nghệ sĩ nổi tiếng, những người làm phim chiến tranh các thế hệ.

Cũng trong chương trình trọng điểm này còn có Hội thảo "Dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất", nhìn nhận và đánh giá toàn diện về những thành quả, giá trị và vị trí của phim chiến tranh trong sự phát triển của điện ảnh.

Ngoài ra còn có Chương trình "Điện ảnh Việt Nam hôm nay" với 18 bộ phim Việt Nam mới sản xuất trong một năm qua.

lhpchaua2.jpg
Ban tổ chức chia sẻ thông tin về các chương trình trong khuôn khổ Liên hoan phim.

Chương trình Tiêu điểm điện ảnh năm nay giới thiệu tới khán giả chùm phim Hàn Quốc. Ban tổ chức Liên hoan phim phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Hàn quốc tại Việt Nam, Ủy ban Điện ảnh Hàn quốc (KOFIC), Viện phim Hàn quốc (KOFA) tuyển chọn và giới thiệu 14 tác phẩm tiêu biểu, được sản xuất từ những năm 60 đến nay qua Chương trình "Những dấu ấn của điện ảnh Hàn Quốc qua từng mốc thời gian". Trong số đó, có 3 bộ phim của nhà làm phim kỳ cựu Hàn Quốc Im Kwon-taek sẽ được giới thiệu tới khán giả.

Ngoài ra còn có Hội thảo "Điện ảnh Hàn Quốc: Bài học thành công quốc tế và kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh" nhằm tìm ra những kinh nghiệm, bài học về cách sáng tạo, quản lý, vận hành ngành công nghiệp điện ảnh từ nhiều khía cạnh.

Hai hạng mục phim dự thi chính gồm Phim châu Á với 14 bộ phim và Phim Việt Nam với 12 bộ phim dự thi.

Cũng như các năm trước, Lễ khai mạc và Lễ bế mạc và Trao giải Liên hoan phim được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.