Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2025

Tối 29/6, tại Cung Hội nghị Ariyana Đà Nẵng, lễ khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2025 (DANAFF 2025) đã diễn ra với sự góp mặt của đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim, nhà quản lý điện ảnh trong nước và quốc tế. 

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc đêm khai mạc. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc đêm khai mạc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức, diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 29/6-5/7.

Đến dự lễ khai mạc có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng đông đảo các vị lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương...

Về phía khách mời quốc tế, có bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO, cùng đông đảo các vị đại sứ, nhà ngoại giao quốc tế.

Đại diện Thành phố Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Đà Nẵng; đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng cùng đông đảo các đại biểu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể... tại Đà Nẵng.

ndo_br_khaimac-ngxuanthang.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu tại chương trình, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, ông đặc biệt ấn tượng khi thấy DANAFF ngày càng chuyên nghiệp và bài bản hơn qua từng kỳ tổ chức với nội dung phong phú, quy mô mở rộng, các hạng mục giải thưởng đa dạng và giá trị nghệ thuật ngày càng được khẳng định, tôn vinh.

Đồng chí cũng cho rằng, đáng chú ý, mô hình tổ chức theo hướng xã hội hóa hiệu quả đã góp phần phát huy nguồn lực xã hội, gắn kết các chủ thể sáng tác, sản xuất, quản lý và doanh nghiệp để mở rộng không gian sáng tạo trong văn hóa. Đây cũng chính là tinh thần được nêu rõ trong các quyết sách chiến lược của Đảng...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, đặc biệt là các cơ sở đào tạo lý luận, sáng tác, các tổ chức xã hội nghề nghiệp như Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam đã làm một sự kiện hết sức có ý nghĩa để tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, tư duy chiến lược và tính kết nối để định hình một nền điện ảnh Việt Nam hiện đại, nhân văn, hội nhập quốc tế, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, DANAFF cần được định hướng trở thành một Liên hoan phim quốc tế uy tín tại châu Á - Thái Bình Dương, góp phần nâng cao vị thế văn hóa, sáng tạo của Việt Nam trên trường quốc tế, một trong những điểm tựa quan trọng để Đà Nẵng từng bước trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO trong thời gian tới.

ndo_br_khaimac-nt1.jpg
Ca khúc "Việt Nam quê hương tôi" được thể hiện cùng dàn nhạc giao hưởng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu chào mừng Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng cho biết, Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba là một sự khẳng định của Đà Nẵng về định hướng phát triển trở thành trung tâm sáng tạo văn hóa và công nghiệp điện ảnh mới của Việt Nam và khu vực. Đà Nẵng xác định điện ảnh không chỉ là nghệ thuật, mà còn là động lực phát triển kinh tế, là phương tiện quảng bá hình ảnh thành phố, là cầu nối giữa con người với con người, nơi nuôi dưỡng và lan tỏa các giá trị chân, thiện, mỹ.

ndo_br_khaimac-letrungchinh.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng phát biểu chào mừng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ông Lê Trung Chinh khẳng định, Đà Nẵng vô cùng tự hào được chào đón những gương mặt tài năng, những tác phẩm giàu tính nghệ thuật và sáng tạo từ khắp châu lục về đây hội tụ, sẻ chia, kết nối. Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để DANAFF phát triển bền vững, chuyên nghiệp và mang bản sắc riêng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO nhấn mạnh Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 đã có sự thay đổi cả về quy mô, nội dung lẫn thời lượng.

"Liên hoan phim này khuếch đại sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với phim ảnh của Việt Nam, cũng như của toàn bộ khu vực, từ Trung Quốc đến Kyrgyzstan, Nhật Bản, Ấn Độ và cả Hàn Quốc. Chúng ta cần tiếng nói của tất cả mọi người" - bà Audrey Azoulay nói.

ndo_br_khaimac-giamdoc.jpg
Bà Audrey Azoulay phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bà Audrey Azoulay cũng nhận xét, Việt Nam và đặc biệt là Đà Nẵng đang trở thành nơi giao thoa của những ý tưởng và sáng tạo, nơi văn hóa sản sinh ra văn hóa; nơi sự đổi mới của tuổi trẻ gặp gỡ nghề thủ công truyền thống và những kiến thức được dựng xây qua nhiều thế hệ, chỉ cách đây một vài km là Hội An - một di sản thế giới được UNESCO ghi danh và cũng là thành phố sáng tạo trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

"Tại đây, UNESCO thực sự cảm nhận được sự ấm áp, chân tình như một gia đình" - Tổng Giám đốc UNESCO khẳng định.

km-nsnuocngoai.jpg
Các nghệ sĩ quốc tế trên thảm đỏ Liên hoan phim. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ban tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2025 đã vinh danh đạo diễn gạo cội Hàn Quốc Im Kwon Taek với những thành tựu xuất sắc trong sự nghiệp. Vì lý do sức khỏe, đạo diễn Im Kwon Taek không thể đến Đà Nẵng để trực tiếp nhận giải thưởng Thành tựu.

km-hq.jpg
Nam diễn viên Park Sung Woong trên thảm đỏ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Liên hoan phim nhằm mục đích lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo; kết nối và khích lệ những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương; giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới, có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của châu Á và Việt Nam; thúc đẩy thế hệ làm phim trẻ phát triển bền vững; góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng như một trung tâm sáng tạo, văn hóa, du lịch đẳng cấp trong khu vực.

ndo_br_khaimac-nt2.jpg
Lễ khai mạc mang đến văn hóa đặc sắc của vùng đất Quảng Nam, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lễ khai mạc mở đầu với tiết mục bài chòi kết hợp với giai điệu của ca khúc "Việt Nam quê hương tôi" của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do Dàn nhạc Giao hưởng thể hiện, như một lời chào mừng đặc sắc của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng tới Liên hoan phim.

Năm nay, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng mở rộng cả về quy mô và chất lượng các phim tham dự ở các hạng mục.

Thời gian diễn ra Liên hoan phim năm nay đã tăng từ 5 ngày lên tới 7 ngày. Tổng số phim được chọn trình chiếu tại các chương trình trong Liên hoan phim lên đến 100 phim (so với 46 phim của kỳ 1 và 63 phim của kỳ 2). Ngoài ra, số buổi chiếu phim cũng tăng lên 200 so với 100 buổi của mùa trước.

km-thamdongpl.jpg
Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và Cục trưởng Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa, Cục phó Cục Điện ảnh Lý Phương Dung tại thảm đỏ khai mạc. (Ảnh: Ban tổ chức)

Năm nay, lần đầu tiên Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng có chương trình “DANAFF Talents” - Tài năng triển vọng điện ảnh DANAFF với hoạt động đào tạo và kết nối, phát triển dự án phim dành cho các tài năng trẻ. Chương trình gồm các hoạt động đào tạo và kết nối, phát triển dự án phim dành cho các tài năng trẻ, triển vọng trong lĩnh vực điện ảnh với chủ đề “Ươm mầm tài năng” về diễn xuất, “Vườn ươm dự án” cho các nhà làm phim.

Dự án xuất sắc nhất thuộc hạng mục phim nghệ thuật Châu Á sẽ nhận giải thưởng trị giá 8.000 Euro từ CNC - Trung tâm Điện ảnh quốc gia Pháp, cùng 3 tháng hỗ trợ phát triển chuyên sâu từ Mylab - chương trình cố vấn và ươm tạo dự án điện ảnh độc lập tại Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) cũng tặng giải thưởng trị giá 5.000 USD cho dự án xuất sắc nhất thuộc hạng mục dự án phim Việt Nam các thể loại.

Liên hoan phim năm nay gồm các chương trình như "Toàn cảnh điện ảnh châu Á" với "Giải Phê bình phim châu Á", "Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh", các hội thảo "Dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất" và "Điện ảnh Hàn Quốc: Bài học thành công quốc tế và kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh", Chương trình "Điện ảnh Việt Nam hôm nay" với 18 bộ phim Việt Nam mới sản xuất trong một năm qua, chương trình "Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc".

Nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà làm phim nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc sang tham dự các chương trình chiếu phim, giao lưu với khán giả và trao đổi kinh nghiệm tại các chương trình và hội thảo trong khuôn khổ Liên hoan phim.

Hai hạng mục phim dự thi chính gồm Phim châu Á với 14 bộ phim và Phim Việt Nam với 12 bộ phim dự thi.

Có thể bạn quan tâm

Mặc dù mưa lớn, tuy nhiên các nghệ sĩ, người dân đều cháy hết mình đêm diễu hành Carnival Nghệ An 2026. (Ảnh: Đ.P)

Rực rỡ sắc màu Carnival Nghệ An 2026

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tối 18/8, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ hội Carnival Nghệ An 2026 với chủ đề “Ánh dương bất tận”.

Dự án Cầu Mô Vĩnh nối hai xã Kim Bảng và Hoa Quân (Nghệ An) "đắp chiếu" gần một năm nay. (Ảnh TTH)

Tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra hiện trường một số dự án do Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra cho thấy, tiến độ thi công và giải ngân vốn của từng dự án còn những tồn tại, hạn chế.

Những hiện vật của liệt sĩ Nguyễn Thế Tư (đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh). (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh)

Tuổi xuân bất tử qua những kỷ vật

Giữa hàng nghìn hiện vật đang được bảo quản tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh, những hiện vật là giấy tờ cá nhân của liệt sĩ Nguyễn Thế Tư, quê xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) có giá trị đặc biệt.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho Nhân dân và cán bộ xã Xuân Thái có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp)

Thanh Hóa: Bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026), Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Thái (Thanh Hóa) vừa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Chị Nguyễn Thị Hà (bên phải) hướng dẫn cách thêu cho người đồng cảnh ngộ.

Giúp người dân thoát nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững không chỉ là đưa một gia đình ra khỏi danh sách hộ nghèo, mà quan trọng hơn là trao cho họ sinh kế và năng lực tự đứng vững. Từ những mô hình ở cơ sở, Huế đang tìm cách khơi dậy ý chí tự vươn lên của người dân, kết hợp với trách nhiệm đồng hành của cộng đồng và chính quyền.

Khám sức khỏe định kỳ cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Khẩn trương khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Tại tỉnh Quảng Trị, Chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân, trong đó ưu tiên các đối tượng chính sách và nhóm yếu thế trong xã hội, đang được khẩn trương thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Đại diện các cấp hội phụ nữ trên địa bàn xã Cẩm Bình đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các gia đình trẻ em yếu thế.

Đỡ đầu trẻ nhỏ mồ côi

Hội Phụ nữ xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã và đang đồng hành, giúp đỡ các em nhỏ mồ côi có thêm niềm tin, nghị lực và điều kiện để hướng tới một tương lai tươi sáng.

Các sản phẩm OCOP của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Ngọc ở phường Hải Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng hành nông dân Thanh Hóa

Các hoạt động khuyến khích tích tụ đất đai, thành lập doanh nghiệp, đồng hành nông dân tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng thân thiện môi trường, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản đã và đang tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành nông nghiệp Thanh Hóa.

Việc sắp xếp mạng lưới trường học tại Nghệ An đang được triển khai quyết liệt để tối ưu nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục.

Nghệ An tinh gọn mạng lưới trường học

Nghệ An đang quyết liệt sắp xếp mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị. Với đặc thù địa bàn rộng, nhiều vùng miền núi khó khăn, yêu cầu đặt ra là sắp xếp phải phù hợp thực tiễn, bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh.

Người dân xã Đakrông tự phát đào, đãi vàng sa khoáng theo phương pháp thủ công trên sông Đakrông.

Ngăn chặn đào đãi vàng trái phép trên sông

Dọc sông Đakrông, tỉnh Quảng Trị, tình trạng đào, đãi vàng sa khoáng diễn ra nhiều năm, khiến nhiều đoạn lòng sông, bờ sông bị đào xới, biến dạng. Hoạt động này còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng môi trường, nguồn nước và an toàn tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây.

Lãnh đạo 2 tỉnh tặng quà lưu niệm tại lễ khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị-Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh

Tối 16/8, tại phố đi bộ Regal Legend, phường Đồng Hới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tổ chức lễ khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Quảng Trị-Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh”. 

Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. (Ảnh: BP)

Lễ giỗ lần thứ 85 đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Sáng 16/8, tại Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thành Vinh, Nghệ An), lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính dâng hương tưởng niệm nhân lễ giỗ lần thứ 85 đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.