Những phần quà được trao là sự ghi nhận thành tích học tập của các em, đồng thời thể hiện sự chăm lo của các thế hệ trong dòng họ, góp phần bồi đắp truyền thống hiếu học tại quê hương.
Khơi dậy ý chí học tập, tinh thần vượt khó
Phía sau những phần thưởng là truyền thống hiếu học được dòng họ Nguyễn Tiến bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ. Việc khuyến học, khuyến tài không chỉ nhằm ghi nhận thành tích mà còn là một phương thức giữ gìn gia phong, khơi dậy ý chí học tập, tinh thần vượt khó và trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Theo tư liệu của Đảng bộ xã Quảng Khê (cũ), dòng họ Nguyễn Tiến ở Thạch Phương có hàng trăm năm gắn bó với quê hương. Qua các thế hệ, nhiều người con trưởng thành, có những đóng góp trên nhiều lĩnh vực.
Trong quá trình ấy, truyền thống trọng học, trọng tài được duy trì và phát huy; gia đình chăm lo việc học, người đi trước nêu gương, dòng họ động viên, khích lệ người sau. Từ đó, hiếu học không chỉ trở thành nếp nhà mà còn là một giá trị văn hóa được trao truyền, góp phần bồi dưỡng nhân tài và xây dựng quê hương.
Năm học 2025-2026, con em dòng họ Nguyễn Tiến tiếp tục đạt nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện ở các cấp. Hơn 100 học sinh được biểu dương, khen thưởng là minh chứng cụ thể cho sự quan tâm ấy.
Trong số đó có những thành tích đáng chú ý như: Cháu Nguyễn Đức Bình, học sinh lớp 2, tham dự Vòng Chung kết Olympic Tin học Tính toán Quốc tế Hồng Công (Trung Quốc) mùa giải 2025-2026 và đoạt giải bạc (Silver Award) ở nội dung lập trình Scratch.
Cháu Nguyễn Tiến Minh, học sinh lớp 9, nhiều năm liền đạt thành tích học tập tốt, được dòng họ tuyên dương, khen thưởng. Ngày nhận phần thưởng, Minh rất xúc động.
Với em, những phần thưởng của dòng họ qua nhiều năm không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự ghi nhận, là lời động viên để em tiếp tục cố gắng, sự quan tâm ấy đã trở thành một nguồn động lực đặc biệt.
“Mỗi lần được nhận phần thưởng đó chính là động lực để em tự nhắc mình phải cố gắng hơn trong học tập, xứng đáng với sự quan tâm của gia đình và truyền thống của quê hương”, Nguyễn Tiến Minh chia sẻ.
Trân trọng sự đồng hành thường xuyên của mỗi gia đình
Ông Nguyễn Tiến Vấn (người con trong dòng họ Nguyễn Tiến) chia sẻ:
Để con em có động lực phấn đấu vươn lên học tập tốt, trước hết cần có sự đồng hành thường xuyên của gia đình.
Sự quan tâm không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà được thể hiện qua việc cha mẹ dành thời gian theo dõi việc học, động viên khi con gặp khó khăn, ghi nhận tiến bộ của các cháu.
Gia đình chính là nơi hình thành ý thức, thói quen và thái độ của mỗi người đối với việc học, tạo thêm niềm tin để các cháu vươn lên.
Từ góc độ tổ chức hoạt động khuyến học, ông Nguyễn Tiến Khiêm, Trưởng ban Tổ chức dòng họ Nguyễn Tiến nhấn mạnh:
Truyền thống hiếu học muốn được duy trì bền vững phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.
Dòng họ thường xuyên quan tâm, động viên và khích lệ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động con cháu, các gia đình trong dòng họ chung tay xây dựng quỹ khuyến học; kịp thời hỗ trợ những học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, biểu dương những em có thành tích nổi bật.
Quỹ khuyến học của dòng họ hiện có hơn 50 triệu đồng. Nguồn quỹ được duy trì từ sự đóng góp của các thế hệ, trở thành một nguồn lực để dòng họ thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài.
Điều đáng quý không nằm ở số tiền được trao mà ở tinh thần trách nhiệm chung, mỗi người, tùy điều kiện của mình, góp một phần để chăm lo cho thế hệ trẻ.
Ông Bùi Sỹ Hào, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Chính nhấn mạnh: Công tác khuyến học, khuyến tài của dòng họ có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng xã hội học tập, trước hết từ mỗi gia đình, cộng đồng dân cư. Truyền thống ấy được tiếp nối qua những người con trưởng thành, có nhiều đóng góp cho xã hội.
Nhìn từ câu chuyện của dòng họ Nguyễn Tiến, có thể thấy công tác khuyến học, khuyến tài không dừng ở việc trao thưởng mà sâu xa hơn, đó là quá trình xây dựng một môi trường văn hóa, trong đó việc học được trân trọng, người học được động viên, người thành đạt được tôn vinh và người có hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia.
Hơn 100 học sinh được khen thưởng, hơn 20 triệu đồng được trao và một quỹ khuyến học được vun đắp qua nhiều năm có thể chưa phải là con số lớn, nhưng phía sau đó là tấm lòng của các thế hệ đối với tương lai con cháu.
Chính từ những điều tưởng như giản dị ấy, truyền thống hiếu học được tiếp nối, trở thành nguồn sức mạnh để mỗi thế hệ tự tin bước vào tương lai, đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước.