Thêm một tài tử điện ảnh Hàn Quốc xác nhận tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025

Nam diễn viên Park Sung Woong đã xác nhận tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III), diễn ra từ 29/6 đến 5/7. Sự xuất hiện của anh hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình năm nay.

Thêm một tài tử điện ảnh Hàn Quốc xác nhận tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Liên hoan phim, diễn viên Park Sung Woong sinh năm 1973, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1997 với bộ phim “No. 3”. Sau gần ba thập kỷ hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, Park Sung Woong được công nhận là một trong những diễn viên có phong độ ổn định và khả năng thể hiện đa dạng các kiểu vai trên màn ảnh.

Không giới hạn bản thân trong một hình tượng nhất định, Park Sung Woong từng đảm nhận nhiều vai diễn từ chính diện đến phản diện, từ hài hước đến nội tâm, qua đó thể hiện khả năng kiểm soát cử chỉ và cảm xúc nhân vật một cách hiệu quả.

Một tác phẩm nổi bật gần đây trong sự nghiệp của Park Sung Woong là “Bloodhounds” (Chó săn công lý, 2023), phim hành động – kỳ ảo xoay quanh cuộc chiến giữa thiện và ác với yếu tố trừ tà, trong đó anh vào vai một kẻ phản diện có chiều sâu tâm lý.

Vai diễn này tiếp tục cho thấy sự đa dạng và linh hoạt trong lựa chọn kịch bản của Park Sung Woong, đồng thời khẳng định khả năng xử lý những vai phức tạp, đòi hỏi sự cân bằng giữa nội lực và biểu cảm hình thể.

Park Sung Woong cũng gây chú ý với vai diễn trong “The Dude in Me” (Đại ca hóa soái ca, 2019) – một bộ phim hài kết hợp yếu tố đổi vai. Vai diễn này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn thể hiện được sự tinh tế trong cách khai thác nội tâm nhân vật, giúp Park Sung Woong giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng Văn hóa và Giải trí Hàn Quốc (Korean Culture and Entertainment Awards).

Không chỉ xuất hiện trên màn ảnh rộng, Park Sung Woong còn tham gia nhiều phim truyền hình, giúp duy trì sự hiện diện ổn định và liên tục trong lòng công chúng. Với lối diễn xuất thiên về chiều sâu nội tâm, tiết chế và kỷ luật, Park Sung Woong thường được các đạo diễn đánh giá cao về tính chuyên nghiệp và khả năng nắm bắt nhanh nhạy ý đồ nghệ thuật.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, Park Sung Woong liên tục nhận được nhiều giải thưởng chuyên môn danh giá tại Hàn Quốc như giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hành động với "The Killing Vote" tại SBS Drama Awards 2023, giải Nam diễn viên xuất sắc trong phim điện ảnh với vai diễn trong phim “The Dude in Me” tại Korean Culture and Entertainment Awards 2019, và giải Diễn xuất đặc biệt cho nam diễn viên trong phim truyền hình thể loại trong phim "Remember" tại SBS Drama Awards 2016…

Những giải thưởng này không chỉ phản ánh sự đánh giá cao từ giới chuyên môn, mà còn khẳng định vai trò của nam diễn viên trong nền điện ảnh Hàn Quốc đương đại.

Như vậy, tính đến nay đã có 3 diễn viên Hàn Quốc xác nhận sẽ tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025 gồm Moon So Ri, Ji Chang Wook và Park Sung Woong.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng DANAFF III sẽ diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 29/6 đến 5/7, gồm nhiều hoạt động nghệ thuật hấp dẫn cả về quy mô lẫn chất lượng chuyên môn.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.