Công chiếu “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh” tại Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III), trong khuôn khổ Liên hoan phim, sẽ tổ chức sẽ công chiếu chương trình “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh” với 22 bộ phim từ sau khi đất nước thống nhất.

Cảnh trong phim "Truyện cổ tích cho tuổi 17". (Ảnh: Ban tổ chức)
Cảnh trong phim "Truyện cổ tích cho tuổi 17". (Ảnh: Ban tổ chức)

Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng lần III được tổ chức đúng vào năm kỷ niệm 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, cho nên Ban tổ dành chương trình trọng điểm của Liên hoan phim xoay quanh chủ đề “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh”.

DANAFF III sẽ trình chiếu tại rạp hơn hai mươi bộ phim chọn lọc về chiến tranh, được sản xuất sau năm 1975, cùng đó là những cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa khán giả với các nghệ sĩ, những người làm phim.

22 phim điện ảnh trong Chương trình “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh” sẽ được trình chiếu miễn phí trong thời gian diễn ra Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng lần thứ ba (29/6 đến 5/7) trên các cụm rạp tại Thành phố Đà Nẵng. Khán giả tham dự chương trình, có cơ hội được giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng, lắng nghe những câu chuyện điện ảnh thú vị và đáng nhớ.

Phim “Cánh đồng hoang”.

Phim “Cánh đồng hoang”.

Trong số 22 bộ phim, có những phim kinh điển, được khán giả nhiều thế hệ yêu thích như “Cánh đồng hoang”, “Huyền thoại về người mẹ”, “Khi mẹ vắng nhà”, “Truyện cổ tích cho tuổi 17”, “Tuổi thơ dữ dội”…

Một số phim từng được trao các giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế như “Cánh đồng hoang” được trao Huy chương vàng tại Liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1981, giải Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam 1980, Giải Lọ hoa pha lê tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary năm 1980 và Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam 1980, Giải nhất của Tổ chức Điện ảnh Quốc tế Unesco tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary (Tiệp Khắc) năm 1978, “Mối tình đầu” giành giải Chiếc Thuyền Bạc tại Liên hoan phim quốc tế Tân hiện thực lần thứ 21, Italia năm1981, Giải nhất của Tổ chức Điện ảnh quốc tế Unesco tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary (Tiệp Khắc) năm 1978 và Bông sen bạc 1980.

Phim "Những người viết huyền thoại".

Phim "Những người viết huyền thoại".

Cũng trong chương trình trọng điểm này, một hội thảo quan trọng với chủ đề “Dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất” sẽ nhìn nhận và đánh giá một cách toàn diện về những thành quả, giá trị và vị trí của phim chiến tranh trong sự phát triển của điện ảnh nói riêng, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới nói chung.

Chi tiết chương trình và lịch chiếu sẽ được Ban tổ chức công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin, cũng như các kênh truyền thông của Liên hoan phim, trong đó có Fanpage Facebook và kênh TikTok của Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng trong tháng 6.

Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III) trở lại với những người làm điện ảnh Việt Nam và quốc tế cùng khán giả yêu điện ảnh từ ngày 29/6 đến 5/7 tại thành phố biển Đà Nẵng.

Đây Liên hoan phim thường niên đầu tiên và duy nhất được tổ chức tại Việt Nam, ghi được dấu ấn đậm nét về tính chuyên nghiệp, sự phát triển bứt phá và sức sáng tạo mới trong mỗi kỳ Liên hoan phim.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới.