Hai nhà làm phim nổi tiếng của Hàn Quốc và Nhật Bản làm giám khảo tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025

Đạo diễn Jang Joon-hwan (Hàn Quốc) và đạo diễn Shozo Ichiyama – nhà sản xuất nổi tiếng của điện ảnh châu Á, đồng thời là Giám đốc Liên hoan phim quốc tế Tokyo đã xác nhận tham dự Ban giám khảo Phim châu Á dự thi tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần Ba – DANAFF III.

Đạo diễn Jang Joon-hwan, Trưởng Ban giám khảo Phim châu Á dự thi tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025. (Ảnh: Ban tổ chức)
Đạo diễn Jang Joon-hwan, Trưởng Ban giám khảo Phim châu Á dự thi tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đạo diễn Jang Joon-hwan cũng là Chủ tịch Ban giám khảo Hạng mục Phim châu Á dự thi tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần Ba – DANAFF III (diễn ra từ ngày 29/6 -5/7)

Jang Joon-hwan là một trong những đạo diễn tài năng và của điện ảnh Hàn Quốc, nổi bật với phong cách làm phim sáng tạo, sâu sắc và giàu tính nhân văn. Ông tốt nghiệp ngành Nghệ thuật tại Đại học Sungkyunkwan, nơi ông bắt đầu tiếp cận với các khía cạnh lý thuyết và thực hành của việc làm phim.

Sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò trợ lý đạo diễn và biên kịch, tích lũy kinh nghiệm trong ngành công nghiệp điện ảnh đang phát triển mạnh mẽ của Hàn Quốc vào cuối thế kỷ 20.

Năm 2003, Jang Joon-hwan chính thức ra mắt với tư cách đạo diễn qua bộ phim “Save the Green Planet!”, một tác phẩm độc đáo kết hợp giữa khoa học viễn tưởng, hài kịch đen và tâm lý, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ông. “Save the Green Planet!” cũng là một trong 14 bộ phim xuất sắc của điện ảnh Hàn Quốc và trình chiếu trong chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” tại DANAFF III.

Bộ phim mang về cho ông nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế như giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Moskva, hay Đạo diễn mới xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh Daejong.

Trong khi đó với “1987: When the Day Comes”, Jang Joon-hwan chuyển hướng sang dòng phim giật gân chính trị, tái hiện sự kiện lịch sử có thật về cuộc đấu tranh dân chủ tại Hàn Quốc năm 1987.

Không chỉ thu hút hàng triệu khán giả Hàn tới rạp, phim còn mang về 27 giải thưởng và 34 đề cử giải thưởng điện ảnh trên toàn thế giới. Bộ phim chiến thắng 3 giải tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh, trong đó có giải Phim hay nhất. Ngoài ra phim cũng giành giải thưởng Daesang cao quý tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang 2018.

bgk-mon.jpg
Diễn viên Moon So-ri.

Ngoài sự nghiệp điện ảnh, đạo diễn Jang Joon-hwan còn được biết đến với cuộc sống cá nhân hạnh phúc bên nữ đạo diễn, diễn viên nổi tiếng Moon So-ri ("Phong hậu", "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt"). Cả hai kết hôn vào năm 2006 trong một lễ cưới giản dị và mối quan hệ của họ được xem là hình mẫu lý tưởng trong làng giải trí Hàn Quốc.

Moon So-ri, người từng giành giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Venice, cũng xuất hiện trong một số dự án liên quan đến Jang Joon-hwan, thể hiện sự đồng điệu về nghệ thuật giữa hai người.

Đặc biệt vào năm 2023, cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã tham dự DANAFF I, khi Moon So-ri giữ vai trò Chủ tịch Ban giám khảo Hạng mục Phim châu Á dự thi.

Shozo Ichiyama – nhà sản xuất nổi tiếng của điện ảnh châu Á, đồng thời là Giám đốc Liên hoan phim quốc tế Tokyo xác nhận trở thành thành viên Ban giám khảo Hạng mục Phim châu Á dự thi tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần Ba (DANAFF III).

Shozo Ichiyama sinh năm 1963, ông nhà sản xuất phim, giám đốc nghệ thuật và nhân vật nổi bật trong ngành điện ảnh Nhật Bản. Ông được biết đến với vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy điện ảnh châu Á, đặc biệt là qua các dự án sản xuất phim và công việc điều hành liên hoan phim.

Ông Shozo Ichiyama tốt nghiệp Đại học Tokyo, gia nhập Shochiku vào năm 1987 và bắt đầu làm nhà sản xuất cho các bộ phim như “Nowhere Man” (2005), “Good Men Good Woman” (1995), “Goodbye South, Goodbye” (1996), và “Flowers of Shanghai” (1998). Năm 1998, ông gia nhập Office Kitano và bắt đầu sản xuất phim của các nhà làm phim độc lập của châu Á, giúp họ mang về nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế danh giá.

bgk-shozo.jpg
Đạo diễn Shozo Ichiyama.

Như bộ phim “Blackboard” (2000) do ông làm sản xuất của Iran đã mang về Giải thưởng Ban giám khảo và đề cử giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes. Hay với “A Touch of Sin” (2013) – bộ phim của Giả Chương Kha đã mang về giải Kịch bản hay nhất tại Liên hoan phim Cannes.

Trong sự nghiệp thành công của Giả Chương Kha - đạo diễn tiêu biểu của điện ảnh Trung Quốc, đều có bóng dáng của Shozo Ichiyama đằng sau. Ông lần lượt giữ vai trò sản xuất các bộ phim như “Platform” (2000) “Unknown Pleasures” (2002), “The World” (2004), “24 City” (2008) – đều là những tác phẩm có ảnh hưởng lớn tới điện ảnh Trung Quốc của Giả Chương Kha, phản ánh những biến đổi xã hội với câu chuyện về tình yêu, sự mất mát và sự đấu tranh của con người trong vòng xoáy thời đại,

Năm 2024, ông tiếp tục đồng hành với Giả Chương Kha trong tác phẩm “Caught by the Tides” gây tiếng vang lớn khi lọt vào 6 phim tranh giải Cành cọ vàng. Với các cảnh quay trong vòng 22 năm, tác phẩm khắc họa nỗi cô đơn của phận người trong dòng chảy ác liệt của thời gian.

Ngoài việc hoạt động với tư cách là nhà sản xuất, Shozo Ichiyama còn thành lập Liên hoan phim TOKYO FILMEX (Nhật Bản) với vai trò Giám đốc Liên hoan phim. Từ năm 2021, ông là Giám đốc chương trình của Liên hoan phim quốc tế Tokyo TIFF (Nhật Bản).

Ông đã góp phần định hình TIFF thành một nền tảng quan trọng để khám phá các tài năng mới và quảng bá điện ảnh châu Á. Năm 2024, ông nhấn mạnh vào việc giới thiệu các bộ phim từ các đạo diễn trẻ và các tác phẩm ít được biết đến ở phương Tây, đồng thời mở rộng các hạng mục như phim hoạt hình và phim của các đạo diễn nữ.

Năm 2019, Ichiyama nhận Giải thưởng Kawakita (Nhật Bản), vinh danh những cá nhân có đóng góp lớn trong việc quảng bá điện ảnh Nhật Bản ra thế giới. Năm 2023, ông được mời làm giám khảo cho hạng mục World Cinema Dramatic Competition tại Liên hoan phim Sundance (Hoa Kỳ).

Shozo Ichiyama không chỉ là một nhà sản xuất phim tài năng mà còn là một người tiên phong trong việc đưa điện ảnh châu Á đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Ngoài hai vị giám khảo uy tín và tên tuổi, Ban tổ chức Liên hoan phim cho biết, sẽ có những thành viên là những chuyên gia và nghệ sĩ điện ảnh uy tín, những tên tuổi nổi bật của điện ảnh thế giới và Việt Nam tham gia Ban giám khảo.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III) chính thức diễn ra từ ngày 29/6 đến 5/7 tại thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh các chương trình chiếu phim đặc sắc “Nửa thế kỷ phim Việt về chiến tranh”, “Tiêu điểm điện ảnh Hàn”, “Phim châu Á và Việt Nam toàn cảnh”, các Hội thảo quốc tế chuyên đề và Chương trình DANAFF’s talent; Hạng mục Phim châu Á và Phim Việt Nam dự thi hứa hẹn tạo nên cuộc tranh tài đặc sắc với nhiều tác phẩm trong và ngoài nước tham dự.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.