Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, xử lý nghiêm vi phạm, tuyên truyền giúp người dân thêm nâng cao cảnh giác khi lựa chọn dịch vụ y tế.
Thủ đoạn tinh vi
Thời gian qua, cơ quan chức năng đã triệt phá một số đường dây núp bóng phòng khám tư nhân để lừa dối khách hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thực tế này cho thấy thủ đoạn “vẽ bệnh, moi tiền” ngày càng tinh vi, có tổ chức, đe dọa trực tiếp sức khỏe, tài sản và niềm tin của người dân.
Điển hình vào tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Nghệ An phát hiện, tiến hành triệt phá Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ số 72, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh).
Phòng khám (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Y học Nghệ An) được thành lập từ tháng 9/2024, do Tạ Thị Cẩm Vân (trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) cầm đầu.
Theo kết quả điều tra ban đầu, phòng khám chi hàng tỷ đồng mỗi tháng quảng cáo trên mạng xã hội, giới thiệu bác sĩ đầu ngành và các gói khám giá thấp.
Khi người bệnh đến, nhân viên tư vấn theo kịch bản, liên tục cảnh báo nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản, thậm chí mắc ung thư nếu không điều trị ngay.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng còn có rất nhiều chiêu trò khiến người bệnh hoang mang, lo lắng về bệnh tật. Việc “vẽ bệnh” thường diễn ra khi bệnh nhân đang đau đớn, lo sợ trên bàn khám, dễ bị dẫn dắt chọn dịch vụ chi phí cao.
Nhiều gói chỉ khác nhau về giá, trong khi thủ thuật gần như giống nhau; có người phải trả hàng chục triệu đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hàng nghìn lượt người đã đến khám, tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng.
Công an đã làm việc với gần 100 bị hại, làm rõ số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi “Lừa dối khách hàng” (khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự).
Vụ việc ở cơ sở Phúc Tâm 8 (địa chỉ số 5, đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng) bị triệt phá ngày 15/8 cho thấy thủ đoạn biến spa thành nơi điều trị xương khớp trái phép.
Cầm đầu là Vi Văn Đông (sinh năm 2000, trú tại xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An) và Vũ Thị Hà (sinh năm 1986, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An).
Hai người này không có bằng cấp y khoa, điều kiện hành nghề nhưng tổ chức một quy trình tư vấn, điều trị khép kín. Phạm Bá Tài (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Lào Cai) được thuê đứng tên chủ hộ kinh doanh, cùng hàng chục nhân viên tư vấn, kỹ thuật viên tham gia hoạt động.
Cơ sở Phúc Tâm 8 chỉ đăng ký dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, không được cấp phép khám, chữa bệnh.
Tuy nhiên, các đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội dưới danh nghĩa phòng khám chuyên khoa xương khớp, giới thiệu phương pháp “sóng cao tần” với cam kết “không mổ, không tiêm, không đau”, được bác sĩ giỏi thăm khám và có thể điều trị dứt điểm đến 95%.
Nhân viên tư vấn theo kịch bản, mời khách đến cơ sở và giới thiệu các gói điều trị từ 3-30 triệu đồng. Trong quá trình làm dịch vụ, nhân viên tiếp tục giả danh bác sĩ, quảng cáo “tiêm nano canxi” với giá từ 5-10 triệu đồng mỗi mũi. Có trường hợp mua gói điều trị tới 57 triệu đồng.
Thực tế, cơ sở không có máy móc, thuốc và công nghệ như quảng cáo. Khách hàng chủ yếu được xoa bóp, đắp cao, sử dụng máy massage, máy xung điện, đèn hồng ngoại và “tiêm giả” bằng máy pen để tạo cảm giác đang được điều trị chuyên sâu.
Từ tháng 3/2026, đường dây này bị cáo buộc lừa gần 300 người tại nhiều tỉnh, thành phố, chủ yếu là người cao tuổi, trong đó nhiều người hoàn cảnh khó khăn.
Số tiền giao dịch qua tài khoản được xác định hơn 9 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Siết chặt quản lý hơn nữa
Nghệ An hiện có 4.096 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; trong đó, có 797 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gồm 19 bệnh viện tư nhân, 41 phòng khám đa khoa và 737 phòng khám chuyên khoa, cơ sở dịch vụ y tế. Lĩnh vực dược có 3.299 cơ sở, gồm 102 công ty, chi nhánh dược, 992 nhà thuốc và 2.205 quầy thuốc.
Nghệ An đứng thứ tư cả nước về số cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, sau Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Quy mô lớn tạo áp lực quản lý, trong khi nhân lực cấp xã, phường còn hạn chế. Công tác kiểm tra vì thế không thể chỉ dừng ở giấy phép mà phải xem xét nhân sự, trang thiết bị, thuốc và hoạt động chuyên môn thực tế.
Ngày 30/12/2025, Công an Nghệ An và Sở Y tế tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về bảo đảm an ninh, trật tự và lĩnh vực y tế.
Từ đầu năm đến nay, việc phối hợp đã được triển khai trong điều tra, xử lý các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân có dấu hiệu vi phạm; trong đó có vụ việc tại cơ sở Phúc Tâm 8 và Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An.
Trong tháng 8/2026, Sở Y tế và Công an Nghệ An tiếp tục phối hợp thành lập đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đoàn kiểm tra tập trung đánh giá điều kiện hoạt động, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và việc thực hiện chuyên môn; qua đó xác định tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị xử lý.
Việc kiểm tra cũng nhằm đánh giá thực trạng để phục vụ công tác quản lý Nhà nước, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược trên địa bàn.
Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế tư nhân và hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng ngày càng gia tăng, công tác quản lý cần chuyển mạnh từ kiểm tra hồ sơ sang giám sát thực chất.
Trọng tâm là kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn và sử dụng người không đủ điều kiện hành nghề.
Ngành Y tế khuyến cáo, người dân cần thận trọng trước những quảng cáo cam kết “chắc chắn khỏi bệnh”, “điều trị dứt điểm” hay “khỏi 100%”.
Khi lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh, người dân nên tìm hiểu giấy phép hoạt động, thông tin người hành nghề và phạm vi chuyên môn của cơ sở. Trước khi điều trị, cần hỏi rõ về chẩn đoán, phương pháp, nguy cơ có thể gặp và chi phí dự kiến.
Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, hoạt động không phép hoặc có biểu hiện bất thường trong khám, chữa bệnh, người dân nên phản ánh đến cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.