Tinh gọn bộ máy, tạo sự đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 9/12, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 20 (kỳ họp thường lệ, cuối năm) đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của thành phố.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 20.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 20.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham dự kỳ họp.

Năm 2024, cùng với khó khăn chung của cả nước nhưng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khởi sắc.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý sau tăng cao hơn quý trước và dự báo tăng trưởng GRDP ước cả năm khoảng 7,17%; thu ngân sách đạt hơn 502.000 tỷ, tăng 12% so năm 2023, đóng góp khoảng 27% tổng thu ngân sách cả nước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 46,9 tỷ USD và tăng 10,4%.

Các công trình trọng điểm như tuyến Đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) chuẩn bị đưa vào khai thác; đường Vành đai 3 đã đạt tiến độ giải phóng mặt bằng.

Tỷ lệ giảm nghèo đạt mục tiêu đề ra; các chương trình chăm lo nhà ở xã hội và xóa nhà ven kênh rạch như Bắc Kênh Đôi, Rạch Xuyên Tâm tiếp tục được triển khai một cách khẩn trương.

Về thực hiện Nghị quyết 98, trong 44 cơ chế đặc thù có 20 cơ chế bước đầu đạt kết quả, 10 cơ chế đang trong quá trình chuẩn bị thủ tục và các bước tiếp theo để triển khai…

Tuy nhiên, trong phát triển kinh tế-xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần khắc phục, trong đó, tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 7,17%, trong khi mục tiêu tăng trưởng phấn đấu từ 7,5%-8%.

Các đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách tuy có nhiều chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các dự án giảm ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, giải quyết nhà ở ven kênh rạch…

Song song với phát triển kinh tế-xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút sắp xếp, tinh giản bộ máy.

Tại kỳ họp lần này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đổi tên 283/634 khu phố tại các phường sau sáp nhập; đề xuất số lượng cán bộ làm việc tại 41 phường mới.

Cụ thể, các phường mới tại quận 6, 11, Gò Vấp hình thành khi sáp nhập 3 phường thì bố trí tối đa 8 cán bộ. Với 16 phường mới tại quận 3, 5, 10, 11, Gò Vấp thực hiện sáp nhập 2 phường nhưng chưa hoàn thiện phương án nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 thì được bố trí 7 cán bộ. 21 phường mới còn lại được bố trí 6 cán bộ.

Tổng công chức làm việc tại 41 phường mới là 1.046 người, giảm 154 người so với năm 2024.

Tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã làm việc tại 41 phường mới năm 2025 là 2.732 người.

Trong đó: 269 cán bộ, 1.046 công chức và 982 người hoạt động không chuyên trách, giảm 435 người.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề xuất mức hỗ trợ cho hơn 1.000 nhân sự dôi dư khi sáp nhập phường.

Cụ thể, thành phố đề xuất trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp thêm 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Trường hợp hưởng chính sách tinh giản biên chế do sắp xếp đơn vị hành chính, trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương hiện hưởng; trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất hỗ trợ thêm với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, trợ cấp thêm 3 tháng phụ cấp hiện hưởng để tìm việc làm; 1,5 tháng phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tổng ước ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh cần bảo đảm hằng năm cho các khoản hỗ trợ thêm hơn 1.000 cán bộ nghỉ việc do tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính gần 175 tỷ đồng.

Dự kiến trong vòng 5 năm, mỗi năm thành phố sẽ tinh giản 147 cán bộ, công chức do sắp xếp 80 phường, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ gần 23 tỷ đồng/năm.

Trong năm 2025, nếu giải quyết hết cho 251 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp các phường, thành phố sẽ hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 45 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Một góc Cảng Trường Thọ (Ảnh THẾ ANH)

Cơ hội “vàng” đưa ngành logistics bứt phá

Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh (mới) mở ra không gian phát triển logistics với tiềm lực mạnh mẽ, tạo động lực tăng trưởng cho một siêu đô thị trong tương lai.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.

Các đại biểu tham quan Đường sách Bình Tân trong ngày khánh thành năm 2025 (Ảnh MẠNH HẢO)

Xây dựng đường sách, không gian sách phù hợp

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đường sách, không gian sách. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động hiệu quả không gian văn hóa này là điều không đơn giản, đòi hỏi phải có sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, ban, ngành.