Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)
Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với phường Bình Thạnh khi địa phương chính thức được hình thành trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập ba phường 12, 14 và 26 của quận Bình Thạnh trước đây.

Đứng trước quy mô quản lý mới gồm 53 khu phố trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác Mặt trận tại địa phương đối mặt với bài toán lớn: Làm thế nào để vừa nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức, vừa không để khoảng cách hành chính trở thành rào cản ngăn cách với nhân dân?

Đổi mới phương thức hoạt động sát thực tiễn

Ngay sau khi thành lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh đã bắt tay vào xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động tổ chức các buổi giao ban định kỳ với Ban Công tác Mặt trận khu phố; đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cấp ủy các chi bộ. Đặc biệt, phường đã công nhận, kiện toàn Ban Công tác Mặt trận tại 53/53 khu phố, hình thành mạng lưới kết nối trực tiếp đến từng cộng đồng dân cư.

Sau Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng với việc ổn định tổ chức, phường Bình Thạnh đẩy mạnh đổi mới đội ngũ cán bộ gắn liền với đổi mới cách làm. Cán bộ Mặt trận không dừng lại ở việc “triển khai phong trào” thuần túy mà chú trọng lắng nghe, kết nối và phục vụ nhân dân.

Công nghệ hiện đại được đưa vào hoạt động thực tiễn thông qua việc quét mã QR chuyển tải tài liệu, vận hành Zalo Official Account, tuyên truyền bằng infographic và triển khai mô hình “Mặt trận số”.

Đặc biệt, các kênh như “Bình Thạnh e-Lắng nghe” hay "Hộp thư số tố giác tội phạm" cho phép người dân phản ánh, kiến nghị trên nền tảng số mọi lúc, mọi nơi. Mô hình “Cà-phê sáng-Đại đoàn kết” kết hợp chương trình "Tháng nghe dân nói" theo từng loại đối tượng đoàn viên, hội viên cũng tạo ra không gian gần gũi để cán bộ, đảng viên gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhân dân.

Nhằm hỗ trợ cộng đồng thích ứng với thời đại số, 53 tổ xung kích “1-2-3” đã được hình thành gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”. Các tổ xung kích trực tiếp xuống từng khu dân cư hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt quan tâm đồng hành cùng người cao tuổi. Qua đó, chuyển đổi số tại Bình Thạnh không chỉ là việc nâng cấp công cụ làm việc của cán bộ, mà thực sự lan tỏa sâu rộng xuống tận cơ sở, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Khối đại đoàn kết tại phường Bình Thạnh còn được mở rộng sâu rộng đến các cộng đồng tôn giáo, dân tộc và bạn bè quốc tế. Các cơ sở tôn giáo không chỉ là đối tượng vận động mà trở thành những chủ thể tích cực tham gia an sinh xã hội, xây dựng mảng xanh, tổ chức hoạt động văn hóa và phong trào địa phương. Các hoạt động ngoại giao nhân dân được triển khai sáng tạo, hiệu quả.

ban-giao-nha-8767.jpg
Bàn giao công trình sửa chữa chống dột cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân

Bà Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh cho biết, điểm nhấn nổi bật nhất tại phường Bình Thạnh là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ “vận động nhân dân tham gia” sang “để nhân dân cùng làm, cùng hưởng thụ và cùng chịu trách nhiệm với cộng đồng”.

Tính đến nay, 53 khu phố đã đồng hành đăng ký 140 công trình, tập trung vào các lĩnh vực an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư “Đoàn kết-Nghĩa tình-Tự quản”, bảo vệ môi trường và nâng chất công tác tuyên truyền. Tổng nguồn lực huy động trực tiếp trong nhân dân đạt hơn 2,05 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo bà Hoa, điều đáng nói ở đây không phải con số hơn 2 tỷ đồng mà giá trị lớn hơn nằm ở phương thức huy động sức dân. Người dân không đứng ngoài cuộc mà giữ vai trò chủ thể - là người đề xuất, đóng góp, trực tiếp thực hiện và cuối cùng cũng chính là người thụ hưởng thành quả.

Tinh thần đó được cụ thể hóa bằng những tuyến hẻm “Xanh-sạch-không rác”, các công trình nâng cấp hẻm do nhân dân đóng góp, những mảng xanh cộng đồng, “Bếp ăn 0 đồng” hay việc sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình gặp khó khăn…

Có thể nói, tinh thần đại đoàn kết tại Bình Thạnh được tạo dựng từ những không gian và hoạt động đời thường. Những ngày hội trên địa bàn cũng đã trở thành điểm hẹn để người dân gặp gỡ, gắn kết và cảm nhận rõ nét mình là một phần của phường Bình Thạnh mới.

Đặc biệt, trong Ngày hội Đại đoàn kết năm 2025, tất cả 53 khu phố đã đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng, thu hút 4.240 lượt người tham gia với tổng kinh phí huy động cho các hoạt động chăm lo trong dịp này đạt hơn 1,01 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ ràng cho năng lực tập hợp và kết nối cộng đồng của Mặt trận trên địa bàn mới.

Song song các hoạt động cộng đồng, công tác an sinh xã hội cũng được địa phương chú trọng. Ở đó không chỉ là những phần quà thiết thực được trao tặng mà hơn thế, công tác an sinh từng bước gắn liền với giáo dục, sinh kế và năng lực tự chủ của người dân, bảo đảm an sinh toàn diện, bao phủ, bền vững.

binh-thanh-8919.jpg
Hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn phường Bình Thạnh. (Ảnh: MAI HOA)

Để tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận phường Bình Thạnh cũng đã khẳng định vai trò là kênh quan trọng đưa tiếng nói của nhân dân vào hoạt động của chính quyền. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà đã trở thành người phản ánh, góp ý, giám sát và tham gia quyết định những vấn đề trực tiếp gắn với đời sống hằng ngày.

Bà Hoa cho biết: Xây dựng Mặt trận thực sự ở trong nhân dân và cùng nhân dân chính là điểm nổi bật nhất của phường Bình Thạnh. Từ một địa bàn mới thành lập sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy đến 53 khu phố, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động.

Mỗi mô hình, công trình đều được triển khai cùng dân và do dân tham gia thực hiện. Người dân vừa là đối tượng được chăm lo, vừa là người góp ý, giám sát, đóng góp nguồn lực, kiến tạo không gian sống và trực tiếp thụ hưởng thành quả.

Qua những tuyến hẻm sạch đẹp, những mái nhà ấm áp, những suất học bổng, sinh kế và những ý kiến lắng nghe kịp thời, tinh thần đại đoàn kết đã được cụ thể hóa sinh động, hiện thực hóa quan điểm: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của sự phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. 

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là dấu mốc chiến lược, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, và trụ cột bền vững trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đây cũng là “cú huých” để Thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.

Chủ động đón đầu kỷ nguyên công nghệ lượng tử

Chủ động đón đầu kỷ nguyên công nghệ lượng tử

Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, công nghệ lượng tử, với vai trò là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn nhất nước, Thành phố Hồ Chí Minh cần có những chiến lược để thúc đẩy công nghệ lượng tử, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

“Đâu cần thanh niên có” qua những chiến dịch tình nguyện hè

“Đâu cần thanh niên có” qua những chiến dịch tình nguyện hè

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri thành phố trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi gắm nhiều kỳ vọng

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ được khai mạc vào ngày 17/10/2026. Trước kỳ họp, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi gắm đến các đại biểu Quốc hội nhiều nội dung liên quan vấn đề phát triển kinh tế Thành phố cũng như cả nước, các chính sách liên quan thiết thực đến đời sống của người dân trên địa bàn.

Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến hấp dẫn các doanh nghiệp FDI đến đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: A.T)

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá thu hút vốn FDI

Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 17,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 56,6% so với kế hoạch cả năm. Kết quả này phản ánh sự chuyển dịch rõ nét của dòng vốn vào các dự án quy mô lớn, hạ tầng công nghệ cao và hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.