Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)
Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Xử lý khối lượng lớn hồ sơ thuế tồn đọng

Tính đến 31/8, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã công khai danh sách 684.570 trường hợp thuộc diện cần làm sạch. Trong đó, Văn phòng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh quản lý 19.198 người nộp thuế, gồm 9.248 trường hợp thuộc trạng thái 03 (đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và 9.950 trường hợp thuộc trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Phần còn lại gồm 665.372 hộ kinh doanh, tổ chức và doanh nghiệp do 29 đơn vị thuế cơ sở quản lý, trong đó nhóm không hoạt động tại địa chỉ đăng ký chiếm tới 63,1%.

Khối lượng công việc phân bổ không đồng đều giữa các khu vực địa lý, phản ánh sự khác biệt rõ rệt về mật độ kinh tế. Đơn cử, địa bàn Thuế cơ sở 2 thuộc Thành phố Thủ Đức trước đây ghi nhận số lượng lớn nhất với hơn 71.000 trường hợp; Thuế cơ sở 16 tại khu vực Quận Tân Bình trước đây có gần 59.000 trường hợp.

Tính chung trên phạm vi cả nước, Bộ Tài chính xác định có khoảng 617.000 mã số thuế doanh nghiệp và hộ kinh doanh không còn hoạt động hoặc chưa cập nhật đủ thông tin. Trong đó, gần 292.000 đơn vị đã ngừng hoạt động nhưng chưa giải thể và khoảng 325.500 đơn vị không hoạt động tại địa chỉ đăng ký có kèm nợ thuế.

Dù tỷ lệ xử lý trong chiến dịch của Thành phố Hồ Chí Minh hiện đạt 19,6%, thấp hơn mức trung bình 36% của toàn ngành, nhưng xét về quy mô tuyệt đối, đây vẫn là địa phương xử lý số lượng hồ sơ lớn nhất nước.

h2-thue-lam-sach-4268.jpg
Chiến dịch làm sạch mã số thuế giải quyết số lượng lớn hồ sơ thuế tồn đọng tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Sự tồn tại của các mã số thuế "treo" gây ra nhiều hệ lụy cho công tác quản lý tài chính công. Tình trạng này làm sai lệch bức tranh tổng thể về năng lực nền kinh tế, gia tăng chi phí quản lý và tạo ra các khoảng trống pháp lý.

Đáng chú ý, tính đến giữa 8/2026, Văn phòng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã công khai 7.195 người nộp thuế thuộc trạng thái 03 và 06 còn nợ đọng tiền thuế với tổng số tiền vượt 5.763 tỷ đồng. Nhiều đơn vị ghi nhận khoản nợ thuế lên tới hàng trăm tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỷ cương ngân sách.

Điển hình, Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Nghiệp nợ hơn 371 tỷ đồng; Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn nợ hơn 314 tỷ đồng; Công ty Cổ phần vận tải biển và bất động sản Việt Hải nợ hơn 271 tỷ đồng; Công ty Cổ phần thương mại-tư vấn-đầu tư-xây dựng Bách Khoa Việt nợ hơn 254 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn The Forest City nợ hơn 210 tỷ đồng…

Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, hỗ trợ người nộp thuế

Trong quá trình đóng mã số thuế, cộng đồng doanh nghiệp phản ánh nhiều vướng mắc về mặt thủ tục. Nhiều đơn vị sau khi thành lập rơi vào tình cảnh phải tạm ngừng hoạt động hoặc chuyển địa điểm mà không phát sinh doanh thu. Khi thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, việc rà soát nghĩa vụ thuế phát sinh các khoản tiền phạt do chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, các khoản phạt tích tụ qua nhiều năm có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, vô hình trung trở thành rào cản tài chính khiến doanh nghiệp chọn cách bỏ mặc mã số thuế thay vì chủ động thực hiện thủ tục giải thể.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ điểm nghẽn. Thành phố giao Sở Tài chính làm đầu mối phối hợp cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Định hướng chính của chiến dịch làm sạch mã số thuế không phải là xóa bỏ mã số thuế bằng mọi giá hay giảm số lượng doanh nghiệp trên giấy tờ, mà là đưa dữ liệu về đúng trạng thái vận hành thực tế.

Chiến dịch ghi nhận những kết quả tích cực trong việc phân loại xử lý. Trong 8 tháng năm 2026, ngành thuế đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 trường hợp, bao gồm gần 72.000 hồ sơ tồn đọng từ năm 2025 trở về trước. Đồng thời, cơ quan thuế đã hỗ trợ khôi phục mã số thuế cho 3.554 doanh nghiệp quay trở lại thị trường sau khi hoàn tất rà soát.

Nhằm tối ưu hóa quy trình thủ tục, cơ quan thuế đã ban hành hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ khai thuế đối với các trường hợp không đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử. Các doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể nhưng bị thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký sẽ không bắt buộc phải nộp hồ sơ khai thuế cho các kỳ phát sinh sau thời điểm nộp hồ sơ chấm dứt mã số thuế, trừ hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm đóng mã số và các nghĩa vụ thuế mới phát sinh.

Trường hợp doanh nghiệp mất chữ ký số hoặc hệ thống điện tử không hỗ trợ mẫu biểu có thể nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại bộ phận một cửa. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, ngành Thuế đang tổng hợp ý kiến để đề xuất Bộ Tài chính, Chính phủ và Quốc hội xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp.

Chuyển đổi quản lý thuế theo dữ liệu số

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu dài hạn của chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh là chuyển dịch phương thức quản lý từ xử lý hồ sơ thủ công sang quản lý dựa trên cơ sở dữ liệu số và phân loại mức độ rủi ro. Việc chuẩn hóa dữ liệu tạo tiền đề quan trọng để cơ quan nhà nước xây dựng bản đồ quản lý người nộp thuế chính xác, phản ánh đúng quy mô khu vực kinh tế đang vận hành và dự báo chính xác nguồn thu ngân sách.

h6-thue-tp-3613.jpg
Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tăng hiệu quả giao dịch với người nộp thuế. (Ảnh: A.T)

Chiến dịch đòi hỏi sự phối hợp liên ngành giữa cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương và cơ quan đăng ký kinh doanh. Lực lượng chức năng tiến hành rà soát, đối chiếu thông tin đăng ký doanh nghiệp với dữ liệu định danh cá nhân của người đại diện pháp luật.

Đối với các trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nợ thuế kéo dài và không hợp tác, cơ quan thuế lập hồ sơ đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chuyển trạng thái pháp lý sang "Bị thu hồi do cưỡng chế về quản lý thuế".

Đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng như mua bán hóa đơn, trốn thuế hoặc lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật, cơ quan quản lý áp dụng biện pháp kiểm tra chuyên sâu. Khi có đủ căn cứ vi phạm hình sự, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Việc phân loại chuẩn xác giúp tránh tình trạng đánh đồng giữa doanh nghiệp gặp khó khăn cần tháo gỡ với các hành vi gian lận thương mại.

Song song với công tác quản lý, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hiện đại hóa công tác hỗ trợ người nộp thuế thông qua việc đưa vào vận hành tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo, niêm yết công khai danh sách rà soát tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cổng thông tin điện tử.

Việc làm sạch dữ liệu mã số thuế không chỉ giải quyết các tồn đọng trong quá khứ mà còn củng cố nền tảng chuyển đổi số, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch cho các chủ thể kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng triển lãm số Expo Platform. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thành phố Hồ Chí Minh số hóa xúc tiến thương mại với nền tảng Expo Platform

Nhằm giải quyết hạn chế về không gian và thời gian của các hội chợ truyền thống, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt nền tảng triển lãm số Expo Platform. Tích hợp AI và hạ tầng thương mại điện tử B2B, công cụ này là cánh tay nối dài giúp doanh nghiệp Việt kết nối liên tục với nhà mua hàng quốc tế tại HCMC Export 2026.