Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)
Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Nâng thứ hạng trên bản đồ tài chính quốc tế

Trong kỳ 39 công bố vào 3/2026 của Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu (GFCI), Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 11 bậc từ vị trí 95 lên 84. Đến kỳ 40 (GFCI 40) do tổ chức Z/Yen và Viện Phát triển Trung Quốc (CDI) công bố mới nhất vào 9/2026, Thành phố Hồ Chí Minh đạt 692 điểm, tăng thêm 17 bậc và 27 điểm so với kỳ trước.

Đây là mức tăng thứ hạng cao thứ hai trên toàn cầu trong kỳ đánh giá này, chỉ sau Copenhagen của Đan Mạch (tăng 19 bậc). Tại khu vực Đông Nam Á, Thành phố Hồ Chí Minh hiện xếp sau Singapore, Kuala Lumpur và Labuan, nhưng đã đứng trên Đà Nẵng, Bangkok, Jakarta và Manila.

Lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng tài chính toàn cầu vào năm 2022 ở vị trí 102, Thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã liên tục tăng hạng trong 3 kỳ công bố gần nhất. Riêng ở lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech), thành phố đứng thứ 71 thế giới với 645 điểm, tăng 12 bậc.

Ngoài ra, trong kỳ GFCI 40, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được cộng đồng tài chính quốc tế bình chọn vào nhóm 15 trung tâm kỳ vọng sẽ gia tăng mạnh mẽ tầm quan trọng trong 2-3 năm tới.

Cùng với bước tiến về thứ hạng, thị trường tài chính Việt Nam còn nhận cú huých quan trọng khi FTSE Russell chính thức áp dụng quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026.

Đánh giá về cột mốc này, bà Susan Langley, Thị trưởng Khu Tài chính London, khẳng định: “Những bước tiến của Việt Nam đang được quốc tế ghi nhận. Quyết định nâng hạng của FTSE Russell phản ánh những tiến bộ vượt bậc về quy định, hoạt động môi giới và khả năng huy động vốn”.

h2-tttc-anh-viet-97.jpg
Hội nghị Cấp cao Anh-Việt Nam về dịch vụ tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham dự của bà Susan Langley, Thị trưởng Khu Tài chính London. (Ảnh: Ban tổ chức)

Do dữ liệu của GFCI 40 chỉ thu thập đến 7/2026, tác động từ sự kiện nâng hạng này chưa kịp phản ánh vào kỳ xếp hạng hiện tại, hứa hẹn sẽ tạo thêm động lực thu hút dòng vốn mạnh mẽ cho Thành phố Hồ Chí Minh trong các kỳ đánh giá tiếp theo.

Từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính và kết nối dòng vốn

Mặc dù Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) mới chính thức ra mắt vào 2/2026, trung tâm đã nhanh chóng chuyển từ giai đoạn khởi đầu sang kết nối các nguồn lực đầu tư thực tế.

Khả năng kết nối tài chính quốc tế được thể hiện rõ qua hợp tác chiến lược với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE), việc Ngân hàng UOB Singapore khởi công cao ốc UOB Plaza Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 450 triệu USD-trụ sở chuyên biệt đầu tiên của một ngân hàng ngoại trong phạm vi quy hoạch VIFC-HCMC, cũng như vai trò cầu nối cho thương vụ thu hút 325 triệu USD vốn quốc tế cho lĩnh vực giáo dục giữa Tập đoàn EQuest, Ngân hàng Standard Chartered (chi nhánh New York) và các đối tác.

Nhận xét về tốc độ triển khai, ông Bhaskar Dasgupta, thành viên Tổ tư vấn chiến lược VIFC-HCMC, nguyên Giám đốc Hạ tầng Thị trường tại ADGM (Trung tâm tài chính quốc tế và khu kinh tế tự do tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), đánh giá VIFC-HCMC ra mắt mới khoảng 7 tháng nhưng khung thể chế, bộ máy lãnh đạo, các quan hệ đối tác quốc tế và cấu trúc vận hành đều có bước tiến rất nhanh.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, trọng tâm hiện nay là chuyển từ khuôn khổ pháp lý sang thị trường thực tế, nơi có định chế hoạt động, vốn được huy động và sản phẩm được giao dịch. Cụ thể hóa hướng đi này, trong 9/2026, VIFC-HCMC đã lấy ý kiến về việc phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình nhằm huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng lớn của thành phố. Lĩnh vực tài chính xanh cũng được chú trọng nhằm kết nối nguồn vốn quốc tế với các dự án chuyển đổi xanh trong nước qua khoản vay, trái phiếu xanh và tài chính chuyển đổi.

Bên cạnh đó, các phân khúc chuyên biệt dần thành hình. VIFC-HCMC và Vietjet đã công bố Trung tâm Tài chính hàng không châu Á-Thái Bình Dương, trong khi tài chính hàng hải được phát triển gắn với nhu cầu vận tải và thương mại quốc tế. Không gian Fintech Hub hướng tới thúc đẩy các mô hình tài chính số và thanh toán xuyên biên giới. Đồng thời, VIFC-HCMC thúc đẩy mở rộng hạ tầng thương mại số và logistics với TikTok.

h2-nha-dau-tu-chien-luoc-tttc-qt-7022.jpg
Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trao Chứng nhận Thành viên chiến lược của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NAB)

Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tokgistics Pte. Ltd. (Singapore) thực hiện dự án Công ty Trách nhiệm hữu hạn Swift Logistics với tổng vốn đăng ký 980 triệu USD. Cùng với dự án TikTok Shop Việt Nam 125 triệu USD cấp phép tháng 4/2026, tổng vốn đầu tư đăng ký từ hệ sinh thái TikTok vào Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt mốc 1,1 tỷ USD, hiện thực hóa định hướng đưa các cấu phần thương mại số, logistics và thanh toán số tích hợp trực tiếp vào hệ sinh thái VIFC-HCMC sau buổi làm việc giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện TikTok hồi tháng 11/2025.

Sự hiện diện của các định chế tài chính tại trung tâm ngày càng cụ thể. Một số ngân hàng và công ty chứng khoán đã lên kế hoạch thành lập pháp nhân tại VIFC-HCMC, trong đó MBV đã mở trụ sở kinh doanh tại số 8 Nguyễn Huệ. Tập đoàn Qualcomm bày tỏ mong muốn tham gia VIFC-HCMC, trong khi chính quyền Khu Tài chính London (City of London) trao đổi về hỗ trợ kết nối nguồn vốn dài hạn và các nhà đầu tư tổ chức.

Về hạ tầng thị trường vốn, ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, nhận định: “Thị trường vốn Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa để nâng cao thanh khoản, mở rộng sự tham gia của nhà đầu tư và hoàn thiện hạ tầng khi tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các trung tâm tài chính quốc tế lớn như London”.

Kỳ vọng từ các quỹ đầu tư quốc tế

Sự kiện FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam mở ra khả năng tiếp cận rộng lớn hơn với các quỹ đầu tư quốc tế, đặc biệt là các quỹ phân bổ vốn theo bộ chỉ số của FTSE Russell. Trước thời điểm quyết định có hiệu lực, các tập đoàn quản lý tài sản lớn trên thế giới như BlackRock hay Vanguard đã đến Việt Nam làm việc.

Theo ước tính từ FTSE Russell, dòng vốn liên quan quá trình nâng hạng có thể đạt khoảng 6 tỷ USD, dù quy mô thực tế phụ thuộc vào quyết định của nhà đầu tư và khả năng hấp thụ của thị trường.

Đối với VIFC-HCMC, cơ hội không chỉ nằm ở dòng vốn đi vào thị trường chứng khoán mà còn ở khả năng kết nối trực tiếp nguồn vốn quốc tế với các nhu cầu đầu tư phát triển trong nước. Điển hình như thỏa thuận hợp tác ký kết vào tháng 9/2026 giữa Standard Chartered, EQuest và EQuest Capital nhằm huy động 325 triệu USD cho hạ tầng giáo dục tại Việt Nam.

h1-ngan-hang-uob-7134.jpg
Lễ khởi công dự án UOB Plaza tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh đầu 7/2026. (Nguồn: VIFC-HCMC)

Đánh giá về đà tăng trưởng trên bảng xếp hạng toàn cầu, các chuyên gia quốc tế trong Tổ tư vấn chiến lược của VIFC-HCMC cho rằng việc nâng cao thứ hạng là tín hiệu khởi sắc, song cốt lõi của một trung tâm tài chính nằm ở chiều sâu vận hành và chất lượng hệ sinh thái.

Ông Richard McClellan, Tổng Giám đốc Điều hành Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, chia sẻ: “VIFC-HCMC vươn lên vị trí 67 là một tín hiệu đáng khích lệ, nhưng chúng tôi xem đây là một cột mốc trên hành trình dài chứ không phải đích đến. Điều quan trọng hơn vẫn là những nền tảng đã xây dựng được, chất lượng của hệ sinh thái tài chính và khả năng kết nối các dòng vốn thực chất trong nhiều năm tới”.

Ông nhấn mạnh thêm: “VIFC-HCMC đang được xây dựng như một động lực tài chính cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam, góp phần nâng thị trường vốn, ngân hàng và quản lý tài sản tiệm cận các chuẩn mực quốc tế ngay tại Việt Nam, qua đó giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng cho nền kinh tế”.

Tán thành quan điểm này, ông Marc Knapper, thành viên Tổ tư vấn VIFC-HCMC, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, nhấn mạnh mức tăng 17 bậc của Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ GFCI 40 thuộc nhóm tăng mạnh nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, ông lưu ý tăng hạng không phải mục tiêu chính, mà thước đo thực sự là việc niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư có chuyển hóa thành những dòng vốn thực chất hay không. Điều này phụ thuộc vào một môi trường pháp lý có tính dự báo, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư vững chắc, thị trường vốn sâu rộng và nguồn nhân lực tài chính có năng lực cao. Dù vậy, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Marc Knapper khẳng định: “Thành phố Hồ Chí Minh đang đi đúng hướng”.

Sau những kết quả ban đầu về thứ hạng, mục tiêu tiếp theo của VIFC-HCMC là tiếp tục chuyển hóa sự quan tâm của cộng đồng quốc tế thành sự hiện diện lâu dài của các định chế, các sản phẩm tài chính được giao dịch sôi động và các dòng vốn đầu tư thực tế chảy vào nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng triển lãm số Expo Platform. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thành phố Hồ Chí Minh số hóa xúc tiến thương mại với nền tảng Expo Platform

Nhằm giải quyết hạn chế về không gian và thời gian của các hội chợ truyền thống, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt nền tảng triển lãm số Expo Platform. Tích hợp AI và hạ tầng thương mại điện tử B2B, công cụ này là cánh tay nối dài giúp doanh nghiệp Việt kết nối liên tục với nhà mua hàng quốc tế tại HCMC Export 2026.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.