Tăng trưởng GRDP năm 2024 của Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 7,17%

Ngày 4/12, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 34 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Về tình hình kinh tế-xã hội thành phố năm 2024, các nhiệm vụ chủ yếu đề ra của thành phố trong năm 2024 đã cơ bản hoàn thành; tăng trưởng GRDP ước cả năm đạt khoảng 7,17%; thu ngân sách trên địa bàn cả năm là hơn 502.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2023, đóng góp khoảng 27% tổng thu ngân sách cả nước.

Đối với hai nội dung trọng tâm trong chủ đề năm 2024 là thực hiện Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả khá tích cực.

Thành phố đã dành nguồn lực nhiều hơn cho đầu tư phát triển văn hóa-xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng sống nhân dân.

Về nội dung quán triệt triển khai việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất cao quan điểm chỉ đạo của Trung ương và xác định chủ trương của Bộ Chính trị về Tổng kết Nghị quyết số 18 phải được triển khai với quyết tâm chính trị cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Ban Thường vụ Thành ủy xem đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cần phải thống nhất rất cao về nhận thức, tạo sự đồng thuận, chấp hành nghiêm trong hệ thống chính trị. Theo đó, thành phố dự kiến sẽ giảm 24 đảng bộ, 8 sở và 5 cơ quan hành chính.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp; các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã đoàn kết, chung sức cùng hệ thống chính trị vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt nhiều kết quả, tạo ra nhiều giá trị vật chất, tinh thần rất đáng khích lệ.

Hội nghị nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc bứt phá để hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 11 và tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, đây cũng là năm chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội 12 Đảng bộ thành phố, lập thành tích chào mừng Đại hội 14 của Đảng; và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chính vì thế, hội nghị đã thống nhất chủ đề năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh là “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố”.

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Mục tiêu trong năm tới, thành phố sẽ tập trung thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với nâng cao chất lượng tăng trưởng và cải thiện đời sống nhân dân; tiếp tục cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực trọng yếu, gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Thành phố đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án hạ tầng quan trọng và đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tập trung xử lý cơ bản những vấn đề còn tồn đọng,…

Hội nghị cũng thống nhất về 22 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, trong đó tăng trưởng GRDP 10% và kinh tế số đóng góp trên 25% GRDP; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 7%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 87,2%, tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 3,5%. Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước; còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, hội nghị thống nhất 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp do Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất, trong đó có một số vấn đề trọng tâm như: Tập trung cao nhất mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với nâng cao chất lượng tăng trưởng; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược và kiến tạo động lực tăng trưởng mới; tiếp tục triển khai các nội dung của Đề cương văn hóa, các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình chuẩn mực con người Việt Nam, tính cách con người thành phố, gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh…

Về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân vận năm 2025, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12.

Về quán triệt triển khai Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc ngày 1/12, đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp ngang tầm nhiệm vụ….

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.

Chuẩn bị thực hiện kiểm định khí thải xe máy

Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị hạ tầng, nhân lực và phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện kiểm định khí thải cho hơn 11 triệu xe máy, bắt đầu khi quy chuẩn quốc gia có hiệu lực từ 30/6/2026.