Gỡ vướng cho tách thửa

Sau hơn một tháng triển khai, Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND về điều kiện tách, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo thuận lợi để người dân giải quyết các nhu cầu chính đáng về nhà ở, tài sản. Tuy nhiên, thực tiễn tại cơ sở cho thấy vẫn còn một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ.

Đất nông nghiệp tại khu vực bán đảo Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)
Đất nông nghiệp tại khu vực bán đảo Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Còn nhiều vướng mắc

Theo phản ánh của người dân tại xã Xuân Sơn, vướng mắc rõ nhất hiện nay liên quan những thửa đất hỗn hợp, trong đó có cả đất ở và đất nông nghiệp. Cùng một thửa nhưng có cả đất ở, xen lẫn đất nông nghiệp. Quyết định 67/2026, quy định, diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất ở là 36m2, đối với đất nông nghiệp từ 500m2-1.000m2. Trong khi thực tế, có trường hợp người dân chỉ có nhu cầu tách vài chục m2 để xây nhà, chia cho con ra ở riêng. Nếu áp dụng đúng những quy định của Quyết định 67/2026 thì những trường hợp này sẽ không thể thực hiện thủ tục tách thửa do không phù hợp với quy định về diện tích tối thiểu khi tách.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại nhiều khu dân cư hiện hữu ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, tỷ lệ thửa đất có đất ở xen đất nông nghiệp khá cao. Việc áp dụng rập khuôn Quyết định 67 sẽ có nguy cơ đình trệ việc giải quyết hồ sơ, ảnh hưởng đến những nhu cầu chính đáng như chia tài sản cho các thành viên trong gia đình, tặng cho con cái hoặc chuyển nhượng một phần đất để giải quyết nhu cầu kinh tế của gia đình.

Bên cạnh gặp vướng mắc khi tách thửa đất hỗn hợp, Quyết định 67/2026 cũng quy định cấp xã căn cứ điều kiện thực tế để xem xét, xác nhận lối đi bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu về giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện liên quan. Dù đã giao sự chủ động cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nhưng việc chưa có tiêu chí khung thống nhất về bề rộng tối thiểu, chiều dài lối đi, đấu nối hạ tầng, phòng cháy, chữa cháy... có thể dẫn đến cách áp dụng khác nhau giữa các địa phương.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, việc Thành phố ban hành Quyết định 67/2026 là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để người dân thực hiện quyền tách, hợp thửa đất, đồng thời giúp cấp xã có căn cứ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Tuy nhiên, không ít thửa đất nằm trong khu dân cư hiện hữu, kể cả khu vực nội thành, có tình trạng trong cùng một thửa vừa có đất ở vừa có đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp. Phần đất ở có nhà ở, có thể đã được cấp giấy chứng nhận hoặc chưa; phần đất còn lại được xác định là đất nông nghiệp nhưng trên thực tế không còn sử dụng cho sản xuất nông nghiệp.

Đối với những trường hợp này, theo ông Châu, khi người dân có nhu cầu tách, hợp thửa cần xem xét đồng thời việc chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần diện tích sang đất ở theo quy định. Cách xử lý này sẽ giúp giải quyết sát thực tế sử dụng đất, đồng thời tránh việc một phần diện tích đất nông nghiệp xen kẽ trở thành nguyên nhân khiến toàn bộ nhu cầu tách thửa của người dân không thể thực hiện.

Ông Lê Hoàng Châu cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ nhu cầu thực tế của người sử dụng đất để xem xét từng trường hợp cụ thể. Trong đó, có thể giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần thửa đất sang đất ở đồng thời với thủ tục tách thửa. Dù lựa chọn phương án nào, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách đều phải bảo đảm diện tích tối thiểu theo quy định.

Nhiều giải pháp tháo gỡ

Trước những khó khăn khi triển khai Quyết định 67, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản hướng dẫn tháo gỡ đối với trường hợp thửa đất có cả đất ở và đất nông nghiệp. Theo đó, người dân có quyền lựa chọn phần đất ở hoặc phần đất nông nghiệp để đề nghị tách thửa. Cơ quan chức năng chỉ xem xét điều kiện diện tích tối thiểu đối với phần diện tích mà người dân đề nghị tách để hình thành thửa đất mới. Phần diện tích còn lại mà người dân không đề nghị tách không phải đối tượng để xem xét điều kiện diện tích tối thiểu.

Như vậy, nếu người dân chỉ có nhu cầu tách phần đất ở thì cơ quan chức năng xem xét điều kiện tách thửa đối với đất ở, với diện tích tối thiểu từ 36m2 đến 100m2 tùy khu vực. Ngược lại, nếu người dân chỉ đề nghị tách phần đất nông nghiệp, thì phần đất nông nghiệp phải đáp ứng diện tích tối thiểu của một thửa đất nông nghiệp.

Cách hướng dẫn này góp phần tháo gỡ một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình giải quyết hồ sơ, bởi điều kiện tách thửa được gắn với chính phần diện tích mà người dân có nhu cầu hình thành thửa đất mới, thay vì áp dụng đồng thời cho cả hai loại đất sau khi tách.

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở xã Xuân Sơn mới đây, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cho rằng, điều kiện tách thửa liên quan trực tiếp đến quyền lợi của rất nhiều người dân. Nhà nước phải bảo đảm yêu cầu quản lý, không để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền tràn lan, làm đất đai manh mún và gây áp lực lên hạ tầng. Nhưng đồng thời, chính sách cũng phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong việc chia đất cho con cháu, nhất là những gia đình đã sinh sống ổn định lâu năm tại địa phương. Do vậy, ông đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan tham mưu cần tiếp thu ý kiến từ cơ sở, nghiên cứu, hoàn thiện quy định phù hợp đặc điểm của từng địa bàn, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.