Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang

Sáng 17/6, trong chương trình công tác tại An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang.

Cùng đi có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Phát biểu ý kiến, thay mặt Chính phủ, thay mặt đoàn công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới thầy cô giáo, các cháu học sinh lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, như chúng ta đã biết, trong giáo dục, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú là loại trường chuyên biệt. Hệ thống các trường này không chỉ góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài mà còn tạo nguồn cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương có đồng bào dân tộc sinh sống. Muốn đào tạo đội ngũ cán bộ cho đồng bào dân tộc thì phải có chính sách ưu tiên cho việc này, phải đào tạo từ cấp phổ thông đến đại học, trên đại học.

Qua báo cáo của nhà trường, Thủ tướng đánh giá cao những thành tích tốt đẹp mà thầy, cô giáo và các cháu học sinh đã đạt được trong những năm qua; được biết rằng các thầy, cô giáo đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đổi mới trong việc dạy và học, luôn có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Các cháu học sinh đã chăm chỉ, rèn luyện, vượt qua khó khăn để hoàn thành chương trình học tập và thi đua lập thành tích cao nhất. Nhà trường đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp nuôi dưỡng, phát triển những thế hệ học sinh yêu nước, ham học hỏi, có trình độ chuyên môn cao, gắn bó với quê hương, đất nước, dân tộc.

Có thể nói, qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang đã trở thành trường đạt chuẩn quốc gia, là điểm sáng của giáo dục dân tộc.

Trường là nơi học tập dành riêng cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, đóng vai trò mũi nhọn trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh An Giang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm.

Thay mặt đoàn công tác, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang đã đạt trong thời gian qua.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn hết sức quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách.

Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành và triển khai thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc và bảo đảm sự công bằng xã hội trong giáo dục. Đây chính là điểm ưu việt của Đảng, Nhà nước ta.

Nhân dịp đến thăm trường, Thủ tướng xin ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của nhà trường; đồng thời, sẽ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan xem xét, điều chỉnh, bổ sung các chính sách cho phù hợp điều kiện thực tiễn.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân của tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa, tạo điều kiện tốt nhất chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà ngày càng phát triển, các em học sinh dân tộc, học sinh yếu thế.

Đặc biệt, ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh cần tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Trường phổ thông dân tộc nội trú hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chúng ta phải lấy các em học sinh làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô làm động lực cho các em, các cháu học sinh. Tinh thần là đào tạo toàn diện “Đức - Trí - Chân - Thiện - Thể - Mỹ”, cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, vừa có tài và vừa có đức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Chúng ta phải lấy các em học sinh làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô làm động lực cho các em, các cháu học sinh. Tinh thần là đào tạo toàn diện “Đức - Trí - Chân - Thiện - Thể - Mỹ”, cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, vừa có tài và vừa có đức.

Thủ tướng nêu rõ, ngày nay, yêu cầu đối với giáo dục và đối với nghề làm thầy ngày một cao, giáo viên là những người phải lao động vất vả.

Vì vậy, cả xã hội trân trọng các thầy cô và mong các thầy cô cố gắng vượt qua những khó khăn bộn bề trong cuộc sống để tất cả vì học sinh thân yêu; hãy tiếp tục rèn luyện, cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới tư duy quản lý; hãy giúp các em khám phá những niềm đam mê mới, học những kỹ năng mới cần thiết cho cuộc sống, và tạo ra hứng thú để các em tự tìm ra nghề nghiệp mà các em muốn theo đuổi; tạo cảm hứng để các em tìm ra khả năng của mình, tự đứng lên bằng trí tuệ, bàn tay, khối óc của mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sự kiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sự kiện.

Thủ tướng mong muốn các thầy cô giáo luôn là những tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực trong cuộc sống và sinh hoạt để cho các học sinh noi theo, hướng các cháu đến các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, giá trị chân thiện mỹ; có sự sẻ chia, đồng cảm, giúp đỡ các cháu học sinh.

Đối với các em học sinh, Thủ tướng nêu rõ, cần luôn phát huy tinh thần “Học, học nữa, học mãi”, trong “thời đại tri thức” ngày nay, việc trang bị kiến thức đối với mỗi chúng ta là nhu cầu không thể thiếu, nhất là trong xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Để để học tốt, làm việc tốt và sau này trở thành công dân có ích, đòi hỏi mỗi em cần phải rèn luyện cho mình phẩm chất đạo đức và năng lực toàn diện.

Thủ tướng lưu ý các em học sinh cần tích cực học tập thêm ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay; khuyến khích phong trào đổi mới sáng tạo, lập nghiệp trong học sinh, sinh viên. Trên hết, các em cần tích cực học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

Ngoài ra, các cháu không được tự ti, mà phải tự tin vào bản thân, tin vào năng lực của mình, luôn rèn luyện bản thân, phải có mục tiêu, lý tưởng với niềm đam mê, khát vọng vươn lên thoát nghèo và làm giàu cho quê hương, đất nước, giữ gìn những nét đẹp văn hóa dân tộc mình, như giữ gìn tiếng nói, ngôn ngữ, chữ viết, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, đây là những tài sản vô giá chúng ta cần gìn giữ cho hôm nay và mai sau - xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước nói chung và của quê hương An Giang nói riêng.

Cần luôn phát huy tinh thần “Học, học nữa, học mãi”, trong “thời đại tri thức” ngày nay, việc trang bị kiến thức đối với mỗi chúng ta là nhu cầu không thể thiếu, nhất là trong xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng tin rằng, với truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, với nhiều kinh nghiệm đã có, Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang sẽ ngày càng tiến bộ; xung kích vào phong trào đổi mới sáng tạo, lập nghiệp.

Một lần nữa, chúc quý thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang luôn mạnh khỏe, thi đua dạy tốt, học tốt, giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa; chúc sự nghiệp giáo dục của tỉnh An Giang ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà động viên thầy cô giáo và học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.