Thúc đẩy nghiên cứu học thuật mật mã giữa Việt Nam với quốc tế

Trường hè IACR-VIASM năm 2026 là hoạt động thúc đẩy nghiên cứu mật mã mang tầm quốc tế tiếp nối chuỗi hoạt động mật mã quốc tế đã được tổ chức tại Việt Nam, gồm: VietCrypt 2006, IACR ASIACRYPT 2016, Trường hè IACR-SEAMS 2016, Trường hè IACR-VIASM 2022 và ACM ASIACCS 2025 với diễn đàn vệ tinh Young Cryptographers Forum.

Toàn cảnh lễ khai mạc Trường hè IACR-VIASM về Mật mã năm 2026.
Toàn cảnh lễ khai mạc Trường hè IACR-VIASM về Mật mã năm 2026.

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) phối hợp Viện Khoa học-Công nghệ Mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Trường hè IACR-VIASM về Mật mã năm 2026 (từ ngày 22-28/8). Chương trình nhận được sự tài trợ của Hiệp hội Nghiên cứu Mật mã Quốc tế (IACR), Phòng Nghiên cứu Mật mã Tiên tiến (ACR Lab) và Calif (Hoa Kỳ).

Dự lễ khai mạc có Phó Giáo sư Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành VIASM, đại diện Ban Tổ chức; Thiếu tướng Hồ Văn Hương, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, đại diện đơn vị đồng tổ chức; Giáo sư Phan Dương Hiệu, Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris, Pháp, đại diện Ban Chương trình; và Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ, LIP6 (CNRS/Sorbonne Université), Pháp, đồng Trưởng ban tổ chức.

Trước đó, Trường hè IACR-SEAMS năm 2016 đã thu hút 71 người tham dự đến từ 17 quốc gia; Trường hè IACR-VIASM năm 2022 có 76 người tham dự đến từ 10 quốc gia. Những kết quả này cho thấy nhu cầu ổn định đối với các chương trình đào tạo chuyên sâu và vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam như một điểm kết nối học thuật trong khu vực.

ndo_tr_cycp-2-5460.jpg
Thiếu tướng Hồ Văn Hương, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu khai mạc buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thiếu tướng Hồ Văn Hương, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ nhấn mạnh, Trường hè Mật mã là hoạt động học thuật uy tín do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán hỗ trợ tổ chức dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Mật mã thế giới IACR, tiếp nối truyền thống hợp tác quý báu giữa hai bên kể từ Hội nghị ASIACRYPT năm 2016 và Trường hè Mật mã năm 2022 tổ chức tại Hà Nội - những sự kiện đã quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên gia mật mã hàng đầu thế giới cùng đông đảo học viên, sinh viên đến từ nhiều quốc gia. Đây là diễn đàn để các nhà nghiên cứu trẻ trong khu vực được trang bị nền tảng lý thuyết vững chắc, đồng thời tiếp cận những hướng nghiên cứu mới nhất của khoa học mật mã thế giới.

Theo Thiếu tướng Hồ Văn Hương, Trường hè IACR-VIASM năm 2026 còn đánh dấu một bước phát triển mới. Trước đó, vào tháng 2/2026, Viện Khoa học công nghệ mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ cùng Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã thành lập phòng nghiên cứu chung - ACR Lab, dưới sự hỗ trợ về khoa học của Giáo sư Phan Dương Hiệu. Đây là sự kiện mở đầu rất có ý nghĩa đối với Phòng nghiên cứu mật mã ACR Lab.

Trước bối cảnh các cường quốc về khoa học và công nghệ trên thế giới đang gia tăng ảnh hưởng của mình trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, trong đó mật mã hậu lượng tử được xem là một loại công nghệ cao đang được các nước lớn đẩy mạnh phát triển, dẫn dắt định hình lại toàn bộ hệ thống bảo mật thông tin toàn cầu, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, buộc các nước đang phát triển phải chạy theo và lệ thuộc. Vì vậy, Việt Nam rất cần được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng khoa học quốc tế.

"Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức cùng đội ngũ giảng viên là các giáo sư, chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế, Trường hè Mật mã năm 2026 sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích, trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu, hợp tác nghiên cứu mật mã tại Việt Nam và các quốc gia lân cận, đồng thời tăng cường kết nối giữa cộng đồng toán học, khoa học máy tính và mạng lưới nghiên cứu mật mã quốc tế", Thiếu tướng Hồ Văn Hương khẳng định.

Chương trình năm nay quy tụ 150 học viên và nhà nghiên cứu tham dự, trong đó có 120 người Việt Nam và 30 người nước ngoài đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu tại tám quốc gia, gồm: Ấn Độ, Indonesia, Pháp, Malaysia, Trung Quốc, Uzbekistan, Philippines và Canada. Đối tượng chính là sinh viên đại học năm cuối, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ; toàn bộ bài giảng được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Việc quy tụ đại diện các cơ sở nghiên cứu, cơ quan chuyên môn và các chuyên gia quốc tế ngay tại phiên khai mạc thể hiện định hướng liên ngành của Trường hè. Mật mã ngày càng trở thành điểm gặp gỡ quan trọng giữa toán học và khoa học máy tính, đồng thời gắn trực tiếp với yêu cầu bảo vệ dữ liệu, truyền thông và hạ tầng số trong bối cảnh công nghệ lượng tử phát triển nhanh. Vì vậy, Trường hè không chỉ cung cấp kiến thức chuyên sâu mà còn tạo không gian để người học hình thành câu hỏi nghiên cứu, trao đổi với chuyên gia và xây dựng các kết nối hợp tác lâu dài.

Ban Tổ chức và Ban Chương trình Trường hè gồm: Phó Giáo sư Lê Minh Hà (VIASM); Giáo sư Phan Dương Hiệu (Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris, Pháp) và Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ (LIP6, CNRS/Sorbonne Université, Pháp), Tiến sĩ Đỗ Xuân Thành (Viện Khoa học-Công nghệ Mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ); và Giáo sư Khoa Nguyen (Trường đại học Wollongong, Australia).

ndo_tr_anh-ok-801.jpg
Ban tổ chức và Ban Chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng các giảng viên.

Với đội ngũ giảng viên gồm sáu chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mật mã đang làm việc tại các cơ sở nghiên cứu và đại học ở Canada, Pháp và Hàn Quốc như: Ilaria Chilotti (DESILO, Seoul, Hàn Quốc); Claude Crépeau (École de technologie supérieure và Trường đại học McGill, Canada); Thomas Debris-Alazard (École Polytechnique, Palaiseau, Pháp); Alex Bredariol Grilo (LIP6, CNRS/Sorbonne Université, Pháp); Nguyễn Ngọc Kỳ (LIP6, CNRS/Sorbonne Université, Pháp); và Phan Dương Hiệu (Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris, Pháp).

Chương trình học thuật gồm ba khóa học chuyên sâu, gồm:

- Các giao thức mật mã nâng cao (Advanced Cryptographic Protocols), tập trung vào các nguyên lý và công cụ xây dựng những giao thức mật mã hiện đại, qua đó giúp học viên hiểu cách thiết kế, phân tích và chứng minh mức độ an toàn của các hệ thống mật mã phức tạp.

- Mật mã lượng tử (Quantum Cryptography), với nội dung đặt mật mã trong bối cảnh công nghệ lượng tử, làm rõ cả những khả năng mới mà cơ học lượng tử mang lại cho truyền thông an toàn và những thách thức đối với các giả định bảo mật truyền thống.

- Các khía cạnh toán học của kỹ thuật hậu lượng tử (Mathematical Aspects of Post-Quantum Techniques), giới thiệu nền tảng toán học của các kỹ thuật được phát triển nhằm duy trì an toàn thông tin trước năng lực tính toán của máy tính lượng tử, qua đó kết nối lý thuyết toán học với một trong những hướng nghiên cứu cấp thiết của mật mã hiện đại.

Bên cạnh các bài giảng chuyên sâu, chương trình cũng dành thời gian cho các báo cáo ngắn, tạo cơ hội để học viên giới thiệu nghiên cứu đang thực hiện, nhận phản hồi trực tiếp từ giảng viên và đồng nghiệp, đồng thời, thảo luận các vấn đề mở có thể phát triển thành hợp tác nghiên cứu trong tương lai.

ndo_tr_tt-1-8133.jpg
Các đại biểu, học viên và các nhà nghiên cứu tham dự chương trình.

Thông qua mô hình trường học chuyên đề được tổ chức định kỳ, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và các đối tác hướng tới nuôi dưỡng một cộng đồng nghiên cứu mật mã có chiều sâu tại Việt Nam và Đông Nam Á. Việc kết hợp bài giảng nền tảng, chủ đề nghiên cứu hiện đại, báo cáo của học viên và trao đổi trực tiếp với các chuyên gia quốc tế được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thế hệ trẻ tiếp cận chuẩn mực nghiên cứu quốc tế, phát triển năng lực độc lập và mở rộng mạng lưới hợp tác.

Có thể bạn quan tâm

Nuôi cá lồng bè ở hồ Hòa Bình (Phú Thọ).

Ứng dụng khoa học cho chuỗi giá trị nông nghiệp xanh

Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp đang là yêu cầu bắt buộc trong quá trình phát triển của xã hội hiện đại và hội nhập quốc tế. Xây dựng hệ thống ứng dụng khoa học, công nghệ đồng bộ cho chuỗi giá trị nông nghiệp được xác định là “chìa khóa” thành công cho việc hiện thực hóa mục tiêu nông nghiệp xanh, bền vững.

Đại diện các đơn vị tham gia tiếp nhận và bàn giao các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ tại Trung tâm giám định ADN (Viện Sinh học, Viện Hàn lâm). (Ảnh: MINH ĐỨC)

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 21/8, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) tiếp nhận 7.104 mẫu sinh phẩm do Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chuyển giao phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự bài giảng đại chúng với chủ đề: “Quẳng gánh lo (AI) đi và vui sống”. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Toán học và trí tuệ nhân tạo: “Quẳng gánh lo (AI) đi và vui sống”

Tiếp nối chuỗi bài giảng đại chúng "Toán học và Trí tuệ nhân tạo", ngày 21/8, tại Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu và Thông tin Khoa học phối hợp Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức bài giảng với chủ đề: “Quẳng gánh lo (AI) đi và vui sống”, thu hút đông đảo cán bộ, nhà nghiên cứu, sinh viên tham dự...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát biểu khai mạc Hội thảo “Startup ở bối cảnh quốc tế”. (Ảnh: TG)

Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam với mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu

Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang có bước chuyển quan trọng. Từ chỗ tập trung chủ yếu vào khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và hỗ trợ hình thành các dự án, hệ sinh thái đang hướng tới khả năng kết nối nguồn lực, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, thương mại hóa công nghệ và mở rộng thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt "Trạm Cảnh sát thông minh". (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Ra mắt “Trạm Cảnh sát thông minh” ở Thanh Hóa

Sáng 21/8, tại số 18 đường Phan Chu Trinh, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ra mắt và vận hành thí điểm mô hình Kiosk "Trạm Cảnh sát thông minh".

Thanh toán không dùng tiền mặt trong căng-tin của Trường trung học cơ sở Nha Trang, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Trường trung học cơ sở Nha Trang cung cấp)

Thái Nguyên: Chuyển đổi số phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác Đảng và ngành giáo dục

Việc ứng dụng đồng bộ các nền tảng đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời tăng cường tính minh bạch, kỷ luật và khả năng theo dõi, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục.

Trao Thỏa thuận hợp tác triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Bắc Ninh thí điểm hỗ trợ 10.000 cửa hàng, hộ kinh doanh chuyển đổi số

Ngày 20/8, tại Bắc Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số. Chương trình đặt mục tiêu tiếp cận, hướng dẫn tối thiểu 10.000 cửa hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Clex phục vụ nhu cầu pháp lý của doanh nghiệp và người dùng cá nhân. (Ảnh: Tập đoàn Công nghệ CMC)

Công nghệ AI hỗ trợ xây dựng và thi hành pháp luật

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng vào lĩnh vực pháp luật, khả năng hiểu đúng và suy luận theo hệ thống pháp luật của từng quốc gia trở thành yêu cầu quan trọng. Mới đây, CMC OpenAI giới thiệu V-LegalBench và Clex, cho thấy nỗ lực phát triển các công cụ AI phù hợp với đặc thù pháp lý Việt Nam.

Hợp đồng lao động điện tử được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong số hóa quản trị nhân sự. (Ảnh: ÁNH HỒNG)

Giải pháp toàn trình cho hợp đồng lao động điện tử

Hợp đồng lao động điện tử đang mở ra một bước chuyển mới trong quản trị nhân sự, từ ký kết trên môi trường số đến xác thực, lưu trữ và khai thác dữ liệu. Để quá trình này vận hành hiệu quả, doanh nghiệp cần giải pháp kết nối toàn bộ quy trình, đồng thời bảo đảm giá trị pháp lý và trải nghiệm thuận tiện cho người lao động.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chấp hành pháp luật là điều kiện bắt buộc khi xét Giải thưởng Chất lượng quốc gia

Mười doanh nghiệp không được tiếp tục đề xuất Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2025 do có vi phạm hoặc chưa xử lý dứt điểm các vấn đề về thuế, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động. Kết quả này cho thấy năng suất, chất lượng phải gắn với trách nhiệm tuân thủ pháp luật.