Đợt tái cơ cấu này ghi nhận sự thay đổi toàn diện từ cấp mầm non đến giáo dục thường xuyên. Cụ thể, 27 trường trung học cơ sở cấp xã, phường được sáp nhập vào 26 trường trung học phổ thông trực thuộc Sở để thành lập các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông theo mô hình mới. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên cũng thu gọn từ 14 trung tâm xuống còn 6 trung tâm.
Ở cấp xã, phường, mô hình trường học được sắp xếp theo công thức: mỗi địa phương chỉ còn 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở và các địa phương cũng hoàn tất việc bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục để sẵn sàng cho năm học mới.
Việc tinh gọn mạng lưới giúp giảm mạnh số lượng nhân sự lãnh đạo. Toàn thành phố hiện còn 406 hiệu trưởng (giảm 750 người) và 1.240 phó hiệu trưởng (giảm 330 người). Mỗi cơ sở sau sáp nhập duy trì 1 hiệu trưởng hoặc giám đốc và 1 phó hiệu trưởng tại trụ sở chính, cùng 1 phó hiệu trưởng phụ trách ở từng phân hiệu.