Bộ đội Biên phòng Sơn La chung tay làm đẹp trường vùng biên

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phối hợp tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, lớp học tại 2 Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở biên giới xã Yên Sơn và Lóng Phiêng, sẵn sàng cho lễ khánh thành và vận hành thử vào sáng 22/8.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp giáo viên chuẩn bị chỗ ngủ nghỉ cho các cháu học sinh nội trú. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp giáo viên chuẩn bị chỗ ngủ nghỉ cho các cháu học sinh nội trú. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Trong dịp này, ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La đã có mặt tại các điểm trường, cùng các lực lượng địa phương khẩn trương thực hiện những phần việc chuẩn bị cho sự kiện.

Từ quét dọn phòng học, lau chùi bàn ghế, cửa sổ, vệ sinh hành lang đến thu gom rác thải, chỉnh trang khu vực chung quanh trường, các phần việc được triển khai khẩn trương, cẩn thận.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã huy động cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng phối hợp nhà trường, địa phương và các lực lượng tham gia tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, khuôn viên nhà trường và khu vực tổ chức lễ khánh thành, góp phần bảo đảm cảnh quan sạch, đẹp, trang trọng.

ndo_tr_anh-3.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La vệ sinh các lớp học tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Lóng Phiêng. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Thầy giáo Lê Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Lóng Phiêng, thông tin: Năm học mới này, nhà trường có 1.050 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Trong đó, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Lóng Phiêng đã hoàn thành kế hoạch năm học, ban hành các quy chế, nội quy về quản lý, ăn ở, sinh hoạt nội trú; bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật yêu cầu mới của giáo dục hiện đại.

ndo_tr_anh-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On tổ chức sắp xếp bàn ghế và vệ sinh bếp ăn cho Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Sơn. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Trong dịp này, Đồn Biên phòng Chiềng Tương sẽ phối hợp, hỗ trợ Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Lóng Phiêng bảo đảm an toàn, giúp học sinh từng bước làm quen với môi trường học tập và sinh hoạt mới.

Đại úy Vàng A Nữ, Đội trưởng vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Chiềng Tương, chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương sẽ hỗ trợ nhà trường hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, tổ chức ăn ở, sinh hoạt và dạy học, phấn đấu sẵn sàng cho lễ khai giảng ngày 5/9, tạo khởi đầu thuận lợi cho học sinh vùng biên giới.

ndo_tr_anh-4.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On và giáo viên chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tại khuôn viên Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Sơn. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Lóng Phiêng được xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 243 tỷ đồng, trên khu đất rộng hơn 4,8ha. Công trình gồm 12 khối nhà chính cùng hệ thống phòng học, phòng bộ môn, khu nội trú, nhà đa năng, nhà ăn và các hạng mục phụ trợ, tạo điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh vùng biên giới.

Việc cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia vệ sinh trường lớp không chỉ góp phần hoàn thiện những điều kiện cuối cùng trước ngày khánh thành, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó của Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn biên giới.

ndo_tr_11.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Sơn. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La không quản ngại thời tiết, tích cực chung tay làm sạch từng phòng học, hành lang, khuôn viên; góp phần tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho những ngôi trường mới.

Hai Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại Yên Sơn và Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La là những công trình được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

ndo_tr_8.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tham gia hỗ trợ các trường vận chuyển trang thiết bị chuẩn bị cho các trường học biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Theo kế hoạch của tỉnh Sơn La, lễ khánh thành và vận hành thử sẽ bắt đầu từ 8 giờ ngày 22/8. Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn được lựa chọn là điểm tổ chức chính.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn được khởi công tháng 11/2025, xây dựng trên diện tích 5ha, với tổng mức đầu tư hơn 265 tỷ đồng.

Công trình có quy mô 30 lớp, gồm các khối phòng học, phòng bộ môn, khu nội trú, nhà ăn, bể bơi, sân thể thao cùng hệ thống hạ tầng, công trình phụ trợ, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh khu vực biên giới.

ndo_tr_9.jpg
Cùng với hỗ trợ lực lượng tham gia chuẩn bị các điều kiện cho ngày khánh thành và vận hành thử, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La còn trực tiếp trao đổi để kịp thời giải quyết những khó khăn tại các trường học biên giới. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Để bảo đảm tiến độ đề ra, các nhà thầu đã tập trung nhân lực, tổ chức thi công linh hoạt theo từng tổ, đội và ca, kíp. Trong quá trình triển khai, các đơn vị thi công chủ động khắc phục ảnh hưởng của thời tiết, tăng thời gian làm việc vào buổi tối, tập trung hoàn thiện từng hạng mục, qua đó đẩy nhanh tiến độ công trình trong thời gian chưa đầy một năm.

Đến nay, Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn là công trình hoàn thành sớm nhất trong số 13 dự án trường phổ thông nội trú biên giới được triển khai trên địa bàn tỉnh Sơn La.

ndo_tr_5.jpg
Điều kiện cơ sở vật chất tại các phòng nghỉ của các trường học biên giới đã được chuẩn bị, bảo đảm cho ngày khánh thành và vận hành thử vào sáng 22/8. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Việc đưa công trình về đích trước thềm năm học mới góp phần tạo thêm điều kiện về cơ sở vật chất, bảo đảm môi trường học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh vùng biên.

Kế hoạch của tỉnh Sơn La xác định việc khánh thành các công trình nhằm đánh dấu hoàn thành, đưa trường vào sử dụng. Đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên giới. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết các dân tộc, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia.

ndo_tr_6.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La tham gia thực hiện công tác vệ sinh chuẩn bị cho ngày khánh thành và vận hành thử vào sáng 22/8 tại trường học xã Yên Sơn, Lóng Phiêng. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trung tá Mai Thế Cảnh, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Chiềng On, cho biết: Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, những việc làm cụ thể của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La tiếp tục góp phần lan tỏa hình ảnh người lính quân hàm xanh gần dân, sát dân, đồng hành cùng địa phương trong xây dựng đời sống và chăm lo sự nghiệp giáo dục ở khu vực biên giới.

Năm học 2026-2027, Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn có 1.050 học sinh. Trong đó 12 lớp, 420 học sinh tiểu học và 18 lớp, 630 học sinh bậc trung học cơ sở; 1.036 học sinh nội trú; 66 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Để chuẩn bị các điều kiện đón học sinh vào năm học mới, nhà trường đã xây dựng và hoàn thiện các quy chế, nội quy về dạy và học, ăn ở, sinh hoạt tại khu nội trú, nhà ăn và khu công vụ.

ndo_tr_7.jpg
Trong dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị tham gia phối hợp các đơn vị trường học biên giới chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho ngày khánh thành và khai giảng. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn còn tổ chức họp phụ huynh học sinh, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương, chính sách và chế độ học sinh được thụ hưởng khi học tập, sinh hoạt tại trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, thông tin: Thực hiện Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, Sơn La đã triển khai 13 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp. Đây được xem là bước đầu quan trọng, tạo thêm động lực để tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn.

ndo_tl_12.jpg
Tại 2 trường học biên giới thuộc xã Yên Sơn và Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị để bảo đảm cho ngày khánh thành và vận hành thử được bảo đảm đúng kế hoạch. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Những ngôi trường mới không chỉ bổ sung hệ thống cơ sở vật chất giáo dục mà còn tạo điều kiện để học sinh vùng biên được học tập, ăn ở và sinh hoạt thuận lợi ngay tại địa phương.

Chủ trương xây dựng các trường học biên giới tại Sơn La đã góp phần rút ngắn khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các khu vực, tạo nền tảng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững vùng biên giới.

Với tinh thần “vượt nắng thắng mưa, thi công thần tốc”, chỉ sau gần 9 tháng xây dựng, diện mạo 13 trường học biên giới tại Sơn La đã dần hiện hữu khang trang, bề thế giữa núi rừng biên cương.

ndo_tl_10.jpg
Trong dịp này, không khí chuẩn bị cho ngày khánh thành và vận hành tại các điểm trường học biên giới đang diễn ra rất khẩn trương. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Đến nay, 13 dự án trong đạt từ 78% đến 98% khối lượng. Sau khi tổ chức khánh thành và vận hành thử 2 trường tại xã Lóng Phiêng và Yên Sơn, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức vận hành thử hoạt động nội trú, nấu ăn nội trú, dạy học thử nghiệm trước ngày khai giảng đối với 11 trường còn lại.

Mỗi lớp học được làm sạch, mỗi khuôn viên được chỉnh trang trước ngày đón thầy cô và học sinh tại 2 trường biên giới Yên Sơn và Lóng Phiêng là một phần công sức, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La gửi gắm vào những ngôi trường mới. Qua đó, góp phần để ngày khánh thành và vận hành thử vào sáng 22/8 trở thành ngày hội của thầy cô, học sinh, phụ huynh và người dân địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác xã Chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương ứng dụng khoa học, chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ chè.

Thái Nguyên nghiên cứu, thí điểm mô hình hợp tác xã xã hội chủ nghĩa

Tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xã hội chủ nghĩa là bước đi quan trọng trên hành trình phát triển. Địa phương đang làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để thí điểm mô hình trên thực tế, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn những năm tới.

Ông Là Văn Chanh, ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo bên vườn mắc-ca do ông tự mua giống về trồng từ năm 2013, đến nay đã cho thu hoạch.

Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng

Người đầu tiên đưa cây mắc-ca về trồng ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo (Điện Biên) là ông Là Văn Chanh, người dân tộc Thái. Vậy nhưng người dân bản Pha Nàng lại thường gọi ông bằng cái tên rất riêng gắn với loài cây ông dày công chăm bẵm: Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng.

Bí thư Chi bộ thôn Cây Nhãn Tạ Văn Quang (thứ 2, từ trái sang) trao đổi cùng người dân trong thôn.

Dân vận từ những việc thiết thực ở cơ sở

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, yêu cầu phát triển ngày càng cao đặt ra nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận ở Tuyên Quang. Từ những việc cụ thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, chăm lo đời sống người dân, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Chị Triệu Thị Ké, y tế thôn Sơn Thành, xã Hồ Thầu đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

Y tế thôn, bản bền bỉ và tận tụy

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, địa bàn rộng hơn, dân cư phân bố không đồng đều, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tỉnh Tuyên Quang.

Sa Pa hiện có hơn 300 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, tạo giá trị hơn 200 tỷ đồng mỗi năm.

Sa Pa ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp

Tận dụng điều kiện khí hậu lạnh đặc trưng, thời gian qua, người dân phường Sa Pa (Lào Cai) chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị, mang lại thu nhập ổn định.

Lãnh đạo xã Bằng Thành kiểm tra mô hình trồng quế (Ảnh THU HƯỜNG)

Bằng Thành mở hướng đi mới

Nằm ở đầu phía bắc Thái Nguyên, Bằng Thành là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt. Trăn trở, đồng hành nhân dân, chính quyền xã đang quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, tìm hướng phát triển bền vững vùng đất khó.

Các sản phẩm của Lạng Sơn được trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 tại Quế Lâm, Trung Quốc (Ảnh MINH ĐỨC)

Thúc đẩy du lịch biên giới Lạng Sơn

Là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, những năm qua, Lạng Sơn chú trọng đẩy mạnh du lịch biên giới bằng các sản phẩm đặc trưng, hợp tác, xúc tiến du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Trường mới của học sinh vùng biên Minh Tân

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân vừa đi vào hoạt động từ tháng 8/2026. Ngôi trường mới giữa núi rừng biên giới đã tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Suất ăn ngày 13/10/2026 của Trường tiểu học Lập Thạch. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Phú Thọ: Trường tiểu học Lập Thạch 1 thông tin về suất ăn bán trú

Chiều tối 16/10, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về hình ảnh suất ăn bán trú đăng trên mạng xã hội ngày 15/10, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lập Thạch 1 nêu nguyên nhân do công tác chuẩn bị suất ăn từ khâu thu mua thực phẩm đến nấu món ăn chưa đúng với yêu cầu.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

Vòng xòe rộng mở. (Ảnh: THANH SƠN)

Lan tỏa giá trị di sản văn hóa Mường Lò-Lào Cai

Tối 16/10, tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Xòe Thái-Trọn một vòng yêu", hướng tới kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến chân gà tại thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: ANH KHOA)

Công an Lạng Sơn quyết liệt đấu tranh, xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm vi phạm

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hai cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế chân gà trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện các sai phạm trong hoạt động sản xuất thực phẩm.

Đối tượng Trần Nhật Anh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Công an tỉnh Lạng Sơn mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép đất hiếm và chất phóng xạ

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.