Hơn 50% sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại xuất sắc

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2026 cho 5.724 sinh viên. Đáng chú ý, hơn 50% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, trong đó 17 sinh viên đạt điểm GPA 4.0/4.0, số lượng kỷ lục từ khi tính điểm theo hệ 4 từ trước đến nay. 

Lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân trao Giấy khen cho sinh viên xuất sắc. (Ảnh: Ngọc Mai)
Lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân trao Giấy khen cho sinh viên xuất sắc. (Ảnh: Ngọc Mai)

Các sinh viên đến từ các ngành như: Công nghệ thông tin, kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, luật kinh tế, quản lý công, quản trị kinh doanh...

Kết quả này được nhà trường đánh giá là dấu mốc quan trọng trong đổi mới công tác quản lý và tổ chức đào tạo. Việc tổ chức đào tạo theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập được cho là giúp sinh viên chủ động xây dựng kế hoạch học tập tối ưu, từ đó hoàn thành chương trình đào tạo và các điều kiện tốt nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá, đây là kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực, ý chí và tinh thần học tập bền bỉ của sinh viên trong suốt những năm tháng học tập và rèn luyện tại trường.

Lễ tốt nghiệp năm nay diễn ra vào một thời điểm đặc biệt khi Đại học Kinh tế Quốc dân tròn 70 năm thành lập. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, các tân cử nhân là thế hệ nối tiếp truyền thống 70 năm để bước sang một chặng đường mới - chặng đường của đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn xa.

Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cũng dành lời tri ân tới những người đứng phía sau thành quả của mỗi sinh viên. Đó sự tận tâm của các thầy cô giáo, sự đồng hành của đội ngũ cán bộ, viên chức và trên hết là tình yêu thương, sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ, gia đình.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, trong những năm tháng học tập tại trường, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn được rèn luyện tư duy toàn cầu, năng lực thích ứng với môi trường đa văn hóa, khả năng sử dụng công nghệ, phân tích dữ liệu, giải quyết vấn đề và tinh thần học tập suốt đời.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu. (Ảnh: NM)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu. (Ảnh: NM)

“Đó chính là những hành trang quý giá nhất mà nhà trường có thể trao cho các em - quý hơn cả tấm bằng mà các em đang cầm trên tay hôm nay”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ nhấn mạnh.

Trước thời điểm hơn 5.700 sinh viên rời giảng đường, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhắn nhủ, tấm bằng tốt nghiệp không phải là điểm dừng mà là tấm vé để các em bước vào một sân chơi rộng lớn hơn, nơi đất nước đang rất cần những con người trẻ, có tri thức, có bản lĩnh và dám dấn thân.

"Ở bất kỳ vị trí nào, dù trong khu vực công hay khu vực tư, dù ở thành phố lớn hay ở một xã, một phường vừa được sắp xếp lại, những gì các em học được ở Đại học Kinh tế Quốc dân đều có thể phát huy giá trị", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ nói.

Tại lễ tốt nghiệp, Trần Minh Anh - tân cử nhân chuyên ngành Quản lý đất đai, đại diện sinh viên Khóa 64 phát biểu, gợi lại hành trình 4 năm với những ký ức gần gũi về giảng đường, thầy cô, gia đình.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong Lễ tốt nghiệp (Ảnh: NM)
Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong Lễ tốt nghiệp (Ảnh: NM)

"Giữa làn sóng bùng nổ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, chúng em hiểu rằng mọi thứ đều có thể thay đổi rất nhanh. Nhưng chính nhà trường đã tôi luyện và khắc sâu vào chúng em một bản lĩnh vững vàng, rằng chúng em sẽ không ngừng dấn thân, không ngừng tích lũy và sẵn sàng quay trở lại nhà trường để chinh phục những bậc học cao hơn, chính thức bước vào mạng lưới cựu sinh viên của nhà trường”, Trần Minh Anh chia sẻ.

Trần Minh Anh cho rằng, hành trang mà mỗi tân cử nhân mang theo sau ngày tốt nghiệp còn là những giá trị được vun đắp từ môi trường giáo dục, thầy cô và những trải nghiệm suốt quá trình học tập. Từ đó, tạo nền tảng để mỗi sinh viên tiếp tục hoàn thiện bản thân, thích ứng với những yêu cầu mới và tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân đã trao Giấy khen cho các thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc; trao học bổng chương trình Thạc sĩ và tặng quà cho tân cử nhân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.

Có thể bạn quan tâm

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.