Thiếu hụt nghiêm trọng lái xe tải nặng do "vướng" quy định

Theo phản ánh của nhiều hiệp hội và doanh nghiệp vận tải ô-tô đầu kéo, kéo sơ-mi rơ-moóc, ở một số thành phố lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,... từ đầu năm 2025 đến nay, có khoảng 25-30% xe ô-tô đầu kéo nằm “đắp chiếu” tại bãi, không hoạt động do không có lái xe.

Hiện nay, nhiều xe ô-tô đầu kéo không hoạt động, phải nằm bãi do thiếu hụt lực lượng lái xe.
Hiện nay, nhiều xe ô-tô đầu kéo không hoạt động, phải nằm bãi do thiếu hụt lực lượng lái xe.

Loại xe ô-tô chở người hơn 30 chỗ ngồi, hoặc xe giường nằm cũng thiếu hụt lái xe nghiêm trọng và rất khó tuyển dụng.

Nhiều quy định không phù hợp

Hiệp hội Vận tải ô-tô Việt Nam cho biết, trước tháng 1/2025, lực lượng lái xe loại xe ô-tô đầu kéo có giấy phép lái xe hạng FC cũ (CE mới) và loại xe ô-tô chở người hơn 30 chỗ ngồi, xe giường nằm có giấy phép lái xe hạng E cũ (D mới) khá ổn định; tuy nhiên sau đó, các lực lượng lái xe này bắt đầu nghỉ nhiều, chuyển sang lái xe công trình, xe tải thân liền, xe taxi, khiến các doanh nghiệp vận tải bị thiếu hụt lái xe.

“Từ đầu năm 2025 trở lại đây, rất ít người có nhu cầu học, sát hạch để nâng hạng từ C lên CE và từ hạng D1, D2 lên D. Các cơ sở đào tạo lái xe thiếu người học nâng từ hạng C lên hạng CE và từ D1, D2 lên D. Theo quy định mới về tăng diện tích sân bãi tập, sát hạch lái xe và kích thước hình của một số bài thi sát hạch, nhiều cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe không đủ diện tích và cũng không có kinh phí đầu tư nên xin chuyển xuống hạng thấp hơn, không đạt điều kiện đào tạo hạng CE, số cơ sở có đào tạo lái xe nâng hạng CE và hạng D giảm hẳn. Trước đây, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 7 cơ sở đào tạo lái xe hạng CE, hiện chỉ còn một cơ sở; Hà Nội không còn cơ sở nào đào tạo lái xe hạng CE”, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô-tô Việt Nam lo lắng.

xe-1-3460.jpg
Trên thực tế, nhiều biển báo cấm đặt sai hiện trạng đường, khiến người tham gia giao thông, lái xe dễ vi phạm. (Ảnh minh họa)

Theo nhận định của một chuyên gia giao thông đường bộ, hiện nay, cách thức tổ chức giao thông, quy định biển báo giao thông đường bộ còn bất cập, không đồng bộ, nhiều biển báo cấm đặt sai thực tế hiện trạng đường, khiến người tham gia giao thông, lái xe dễ vi phạm.

Đơn cử, biển “Tốc độ tối đa cho phép” (số P.127) và Biển “Bắt đầu khu đông dân cư” (số R.420), “Hết khu đông dân cư” (số R.421) đang là “cái bẫy” dẫn lái xe đến vi phạm tốc độ mặc dù không cố ý. Việc đặt biển R.420 và R.421 tùy tiện, gây lãng phí kinh phí đầu tư xây dựng đường, giảm năng lực lưu thông, gây ức chế cho người ngồi trên xe, làm lãng phí của cải xã hội.

Nhiều đoạn đường đang cho phép chạy tốc độ tối đa từ 90 đến 120km/giờ, đột ngột gặp biển P.127 hạn chế tốc độ về 50-60 km/giờ, lái xe phải phanh gấp, gây nguy cơ tai nạn hoặc hư hại phương tiện. Nhiều đoạn đường, lực lượng chức năng bắn tốc độ ngay sau biển P.127, lái xe không kịp phanh gấp bị xử phạt ngay, gây bức xúc cho lái xe.

Một số đoạn quốc lộ, đặt biển hạn chế tốc độ 40 km/giờ tại khu vực có trường học, tuy nhiên, thực tế, đường chỉ đông khi học sinh đến lớp và tan trường, nhưng biển vẫn cấm thời gian 24/24 giờ trong ngày. Hoặc khu đông dân cư cũng chỉ đông đúc ở một số giờ trong ngày, đặt biển cấm toàn bộ thời gian là không phù hợp thực tiễn.

b2-9966.jpg
Biển báo Bắt đầu và kết thúc khu đông dân cư.

Hiện nay, quy định yêu cầu phải đủ 21 tuổi mới được cấp bằng lái hạng C, sau 3 năm (đủ 24 tuổi) mới được học nâng hạng để cấp bằng CE. Người đủ 24 tuổi trở lên mới được cấp bằng D1, D2, sau 3 năm (đủ 27 tuổi) mới được học nâng hạng để cấp bằng D và chỉ được lái đến đủ 57 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ là hết giá trị sử dụng, phải nghỉ dù chưa đủ tuổi về hưu.

Với mặt bằng chung về sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, làm việc và chăm sóc sức khỏe cộng đồng hiện nay, người có bằng D đã có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng lái xe an toàn, hoàn toàn bảo đảm điều khiển tốt, an toàn loại xe ô-tô chở người hơn 30 chỗ và xe ô-tô chở người giường nằm. Quy định này không phù hợp, gây lãng phí đội ngũ lái xe có kinh nghiệm, kỹ năng tốt,...

Kiến nghị “nới” một số quy định

Việc tuyển dụng lái xe chuyên nghiệp của doanh nghiệp vận tải ô-tô, nhất là doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng loại xe đầu kéo, xe hơn 30 chỗ và xe giường nằm hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp không thể tuyển được lái xe hạng CE. Thông thường, xe tải chạy đường dài bắc-nam phải có 2 lái xe cùng chạy, nhưng do thiếu hụt nên thực tế mỗi xe chỉ có 1 lái, dẫn đến thời gian di chuyển đường dài tăng.

xe3-4228.jpg
Nhiều lái xe tải, xe chở khách vi phạm bị xử phạt ở mức quá cao, vượt mức thu nhập từ 2-3 tháng lương, đồng thời bị trừ nhiều điểm bằng lái, khiến lái xe tự ý bỏ việc. (Ảnh minh họa)

Đường cao tốc bắc-nam hiện đã thông toàn tuyến, nếu đủ 2 lái xe, thời gian di chuyển bắc-nam chỉ khoảng 48 giờ, nhưng nếu còn 1 lái xe, thời gian tăng lên khoảng 3-4 ngày (72-96 giờ). Thậm chí, tại một số kho, cảng đầu mối lớn, có lái xe phải đảm nhiệm lái từ 2 đến 3 xe để xếp dỡ hàng hóa, gây tắc nghẽn cục bộ.

Ngoài ra, còn xảy ra tình trạng rất nhiều lái xe tải, xe chở khách vi phạm bị xử phạt ở mức quá cao, vượt mức thu nhập từ 2-3 tháng lương, đồng thời bị trừ nhiều điểm bằng lái, khiến lái xe tự ý bỏ việc không thông báo cho chủ xe biết, làm chủ xe phải chịu tiền phạt, đến kỳ kiểm định xe thì bị từ chối do lái xe chưa chấp hành việc xử phạt, gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho chủ xe và doanh nghiệp vận tải.

Theo đánh giá của đại diện nhiều doanh nghiệp vận tải hàng hóa, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng lái xe có bằng CE và bằng D đã kéo dài trong gần 2 năm qua nhưng chưa được cải thiện. Trong khi đó, nguồn bổ sung thay thế những lái xe đã đến tuổi nghỉ đang có “khoảng trống” khá lớn. Những năm trước đây, độ tuổi trung bình của lái xe có giấy phép lái xe hạng FC (cũ) chỉ từ 28-30 tuổi. Hiện nay tình trạng già hóa ở lực lượng lái xe này đang ở mức cao, nhiều doanh nghiệp sử dụng lái xe đang ở độ tuổi 45-50 tuổi.

Nếu không có lực lượng kế cận thay thế, trong khoảng 3-5 năm nữa, lái xe hạng CE và hạng D sẽ giảm đến mức báo động, doanh nghiệp vận tải các loại xe trên sẽ có nguy cơ dừng hoạt động, dẫn đến phá sản, đứt gãy chuỗi vận tải đường bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động, chi phí logistics và chuỗi vận tải cung ứng hàng hóa, hành khách ở phạm vi quốc gia.

bien-127-5694.jpg
Kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi một số loại biển báo cho phù hợp thực tiễn.

Ông Nguyễn Văn Quyền cho hay, Hiệp hội Vận tải ô-tô Việt Nam đã chính thức có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ, Quốc hội chỉ đạo điều chỉnh lại một số quy định pháp luật bất cập nêu trên, nhằm tháo gỡ về nguồn nhân lực lái xe hạng CE và hạng D. Bộ cần chỉ đạo kiểm tra, rà soát bất cập về cách thức tổ chức giao thông trên toàn bộ mạng lưới đường bộ để lược bỏ những biển báo phản tác dụng, gây khó khăn, ức chế cho người tham gia giao thông và gây giảm hiệu quả khai thác theo thiết kế và thực tế tình trạng giao thông.

Đặc biệt, cần điều chỉnh, sửa đổi biển số R.420 theo thời gian nhất định trong ngày, sau khung giờ cao điểm chỉ cần cảnh báo, gắn đèn vàng nhấp nháy; đồng thời, chỉ đặt R.420 và R.421 tại chiều có dân cư sống bám mặt đường đối với đường có dải phân cách cứng/cấp II kỹ thuật trở lên. Tại “khu đông dân cư", phải có nhà dân ở quần tụ thành làng, khu dân cư, khu phố có từ 3 dãy nhà trở lên,...

“Hiệp hội đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực lái xe hạng CE và hạng D vào Đề án “Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050” Bộ Xây dựng đang chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Bộ cũng chủ trì, phối hợp Hiệp hội tổ chức hội thảo, đối thoại với các doanh nghiệp vận tải cả nước về tình trạng thiếu hụt lái xe hạng CE, hạng D và các vấn đề liên quan hoạt động vận tải đường bộ, nhằm tìm cách tháo gỡ hữu hiệu, kịp thời”, ông Quyền đề xuất.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm tra chuyên ngành là một trong những công cụ quan trọng nhằm bảo đảm việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành

Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư quy định về phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Dự thảo hướng tới thống nhất quy trình kiểm tra, mở rộng phân cấp cho các đơn vị chuyên ngành, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi trong quá trình thực thi pháp luật.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 15/7: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng mạnh trở lại sau 2 ngày lao dốc

Giá vàng thế giới hôm nay (15/7) đảo chiều tăng lên mức 4.038 USD/ounce trong bối cảnh kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất tan biến khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, mua vào-bán ra lần lượt ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng.

(Ảnh minh họa: FXEmpire)

Sáng 15/7, giá bạc tăng nhẹ

Sáng 15/7, giá bạc phục hồi nhẹ, giao dịch ngưỡng 58,31 USD/ounce. Song, đà tăng đang chịu áp lực lớn khi giới đầu tư toàn cầu dồn sự chú ý vào các dữ liệu kinh tế sắp tới và các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa xúc tiến đầu tư phát triển cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics

Chiều 14/7, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics, thu hút 300 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Khánh Hòa, chuyên gia, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, hàng hải và logistics.

Tốc độ xây dựng các dự án bất động sản vẫn duy trì, gia tăng nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: HNV)

Quý II/2026: Nguồn cung bất động sản tiếp tục gia tăng, thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc

Quý II/2026, thị trường căn hộ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nguồn cung mới tiếp tục gia tăng, đánh dấu sự trở lại của nhiều dự án mới. Tuy nhiên, thanh khoản chưa theo kịp tốc độ mở bán khi người mua ngày càng thận trọng và ưu tiên các sản phẩm có mức giá phù hợp cùng giá trị khai thác bền vững.

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 14/7: Nhóm năng lượng, ngân hàng bứt phá, VN-Index tăng hơn 6 điểm

Phiên giao dịch ngày 14/7, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc nhờ lực kéo từ nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. Dù thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước và khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 158 tỷ đồng, VN-Index vẫn tăng 6,09 điểm lên 1.806,63 điểm, với số mã tăng áp đảo trên toàn thị trường.

Tạo không gian đủ rộng, an toàn cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Tạo không gian đủ rộng, an toàn cho doanh nghiệp tư nhân tự lớn

Trả lời phỏng vấn của Báo Nhân Dân về kết quả một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cho rằng, nếu chỉ có cơ chế hỗ trợ nhiều hơn, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sẽ không thể lớn lên

Chỉ số MXV-Index

Giá dầu thô tăng vọt hơn 9%, MXV-Index nối dài đà khởi sắc

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục chi phối lên diễn biến thị trường tài chính toàn cầu trong phiên giao dịch đầu tuần (13/7). Trong khi nhiều thị trường chứng khoán chịu áp lực bán mạnh, thị trường hàng hóa nguyên liệu lại ghi nhận dòng tiền quay trở lại, đặc biệt ở nhóm năng lượng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam. (Ảnh: VNA)

Vietnam Airlines - lực lượng nòng cốt của ngành hàng không Việt Nam

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận thành tích nổi bật của hãng trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, trong đó có kết quả tiêu biểu Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới 2023-2025.