Khánh Hòa xúc tiến đầu tư phát triển cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics

Chiều 14/7, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics, thu hút 300 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Khánh Hòa, chuyên gia, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, hàng hải và logistics.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Hội nghị là diễn đàn quan trọng nhằm kết nối chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, giới chuyên gia và các nhà đầu tư, đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế biển, đưa logistics trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà khẳng định, những tham luận và ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp sẽ cung cấp cơ sở thực tiễn quan trọng để tỉnh nhận diện đầy đủ tiềm năng, lợi thế cũng như những điểm nghẽn cần tháo gỡ trong quá trình xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, đồng bộ và có sức cạnh tranh cao.

ndo_br_dscn8152.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Thanh Hà, sự hiện diện của các tập đoàn, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế là minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của hệ thống cảng biển Khánh Hòa. Tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các ý tưởng hợp tác sớm được hiện thực hóa thành những dự án cụ thể, hiệu quả và bền vững.

Để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, Khánh Hòa sẽ khẩn trương hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh lập các quy hoạch phân khu; phát triển đồng bộ hạ tầng kết nối và hạ tầng bảo đảm an ninh nguồn nước; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển cảng xanh, logistics xanh; triển khai các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trong quá trình phát triển.

Theo lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, với diện tích trên 8.700km², đường bờ biển dài gần 500km, Khánh Hòa sở hữu vị trí chiến lược trên trục giao thương quốc tế, là cửa ngõ kết nối khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ với Biển Đông. Cùng với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, địa phương có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế biển, logistics trung chuyển quốc tế, công nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh.

ndo_br_dscn8155-3275.jpg
Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đến năm 2026, hệ thống cảng biển Khánh Hòa gồm 6 khu bến chính: Bắc Vân Phong, Nam Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Chử và Cà Ná. Toàn tỉnh hiện có 21 bến cảng với 42 cầu cảng (bao gồm ụ tàu), tổng chiều dài hơn 8.785m.

Đáng chú ý, khu bến Nam Vân Phong có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 400.000 tấn, tạo lợi thế nổi bật để phát triển cảng trung chuyển quốc tế.

ndo_br_2-8853.jpg
Một góc cảng biển Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đang thu hút nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, hàng hải và logistics đến đầu tư.

Theo định hướng phát triển, Khánh Hòa phấn đấu xây dựng hệ thống cảng biển loại I, từng bước hướng tới cảng biển đặc biệt, phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa chiến lược, không gian biển và khả năng kết nối các hành lang vận tải quốc gia và quốc tế.

Trong đó, Bắc Vân Phong được định hướng trở thành cảng trung chuyển quốc tế; Nam Vân Phong phát triển thành trung tâm cảng tổng hợp, cảng container, hàng rời và logistics quy mô lớn. Đồng thời, tỉnh sẽ phát triển đồng bộ các khu bến Cam Ranh, Nha Trang, Cà Ná, Ninh Chử cùng mạng lưới cảng cạn, kho bãi và trung tâm logistics gắn với hệ thống đường bộ, cao tốc, đường sắt và vận tải đa phương thức.

Tại hội nghị, các chuyên gia, viện nghiên cứu, hiệp hội ngành nghề, tổ chức tài chính và nhà đầu tư đã tập trung trao đổi về xu hướng phát triển cảng biển và logistics toàn cầu, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng quốc tế, yêu cầu đối với hạ tầng logistics hiện đại cũng như các giải pháp tăng cường kết nối vùng, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của Khánh Hòa trong chuỗi cung ứng khu vực và thế giới.

ndo_br_dscn8168-4759.jpg
Ông Nguyễn Khiếu Anh, Phó Giám đốc Phòng Marketing Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trình bày tham luận.

Dịp này, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển cảng biển, cảng cạn và logistics với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Phúc Gia. Việc ký kết được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm logistics và cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực Nam Trung Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng với khát vọng vươn tầm

Lâm Đồng đang đứng trước vận hội phát triển mới khi không gian được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải, hội tụ những lợi thế về tài nguyên, sinh thái, văn hóa và vị trí liên kết vùng. Đó là điều kiện để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành những động lực phát triển mới phù hợp thực tế và xu thế phát triển hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số từ cấp cơ sở

Ngày 23/10, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị về giải pháp chuyển đổi số tại địa phương, với chủ đề “Chuyển đổi số cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa-Từ khung kiến trúc, nền tảng và dữ liệu số đến quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Lâm Đồng: Chủ động tìm kiếm thông tin để quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Quân khu 7 yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy có thông tin thì khảo sát, đào tìm sang chủ động tìm kiếm thông tin.

Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 khai mạc với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối”. Diễn đàn tập trung trao đổi giải pháp đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.

Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và trao học bổng cho sinh viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Gần 670 triệu đồng học bổng trao tặng sinh viên Đại học Đà Nẵng

Nhằm động viên và lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến tài trong sinh viên, tối 22/10, Đại học Đà Nẵng tổ chức “Chương trình vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2026” tại Nhà hát Trưng Vương. Đây là sự kiện truyền thống thường niên mang đậm nét đặc trưng của Đại học Đà Nẵng qua 15 năm duy trì và phát triển.

Khu vực được quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh, Khánh Hòa.

Động lực phát triển mới của Khánh Hòa

Được định hướng trở thành nguồn điện nền quan trọng trong cơ cấu năng lượng quốc gia, các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, dịch vụ kỹ thuật và khoa học-công nghệ cho Khánh Hòa.

Đội bảo tồn rùa biển Vườn quốc gia Núi Chúa tuần tra trên bãi rùa đẻ suốt đêm.

“Nhà hộ sinh rùa biển” vùng Núi Chúa

“Nhà hộ sinh rùa biển” là tên gọi thân mật của những bãi biển phía bắc thôn Mỹ Hòa, thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong số ít địa điểm trên đất liền nước ta còn ghi nhận rùa biển thường xuyên lên đẻ trứng.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi giám sát thực tế tại Trạm Y tế xã Bình Sơn.

Tháo gỡ điểm nghẽn cho mạng lưới y tế cơ sở

Sau gần một năm chuyển giao về xã, phường quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mạng lưới trạm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền và người có uy tín ở xã Kon Plông vận động người dân phát triển thế mạnh du lịch cộng đồng.

Phát huy vai trò người có uy tín ở vùng cao Kon Plông

Nhiều năm qua, già làng, trưởng thôn, người có uy tín ở tỉnh Quảng Ngãi luôn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào các dân tộc thiểu số. Họ tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no.