Đà tăng của giá dầu thô tiếp tục được nối dài trong tuần này khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tâm lý thị trường càng trở nên thận trọng sau thông tin hai tàu chở dầu của Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới sẽ tiếp tục bị gián đoạn, kéo theo rủi ro đối với nguồn cung năng lượng từ khu vực Trung Đông.
Phản ứng trước những lo ngại trên, giá hai mặt hàng dầu thô chủ chốt đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/7 và thiết lập mức cao nhất trong khoảng một tháng trở lại đây. Theo dữ liệu của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa hôm qua, giá dầu thô WTI tăng hơn 1,5%, lên 79,34 USD/thùng, tiến sát mốc 80 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent tăng hơn 1,7%, lên 84,7 USD/thùng.
Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu phần nào được kìm hãm sau những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mới đây ông Trump tái khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với hoạt động vận tải biển quốc tế, ngoại trừ các tàu thuyền của Iran, đồng thời bác bỏ đề xuất thu phí 20% đối với các tàu đi qua tuyến hàng hải này. Thay vào đó, Mỹ sẽ ưu tiên thúc đẩy các thỏa thuận đầu tư với các quốc gia vùng Vịnh.
Trong khi đó, những diễn biến tại khu vực Biển Đen tiếp tục tạo thêm áp lực lên thị trường năng lượng. Xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ tư vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Kyiv gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống nhà máy lọc dầu của Nga. Cơ sở hạ tầng năng lượng bị thiệt hại đã buộc Moscow phải cắt giảm xuất khẩu dầu diesel, qua đó đẩy giá mặt hàng này tăng mạnh trên thị trường quốc tế.
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá dầu ít lưu huỳnh trên sàn ICE-EU tăng khoảng 4,76%, lên mức cao nhất trong gần hai tháng và cũng là mặt hàng tăng mạnh nhất trong nhóm năng lượng. Giá xăng RBOB trên sàn NYMEX tăng hơn 1,9%, đồng thời thiết lập vùng giá cao nhất trong cùng giai đoạn.
Việc giá dầu diesel tăng nhanh hơn giá dầu thô đầu vào tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu. Theo tính toán của MXV, chỉ số chênh lệch giá lọc dầu 3-2-1 crack spread đã lập kỷ lục mới ở mức hơn 67,2 USD/thùng. Biên lợi nhuận được mở rộng tạo động lực để các nhà máy duy trì công suất ở mức cao, thậm chí gia tăng sản lượng chế biến, qua đó tiếp tục củng cố nhu cầu đối với dầu thô.
Trong ngắn hạn, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ chuyển sang báo cáo tồn kho dầu hằng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự kiến công bố trong ngày hôm nay với số liệu của tuần kết thúc ngày 10/7. Phần lớn các dự báo trên thị trường đều nghiêng về khả năng tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm từ 2-3 triệu thùng.
Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là tuần thứ 13 trong vòng 14 tuần gần nhất ghi nhận lượng dầu dự trữ sụt giảm, qua đó phản ánh cán cân cung - cầu vẫn đang theo hướng thắt chặt tại thị trường tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới. Trước đó, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cũng ước tính tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ đã giảm tuần thứ 13 liên tiếp, với mức giảm khoảng 56.000 thùng trong tuần vừa qua.