Ra mắt Tổ tư vấn chiến lược xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Ngày 12/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ tư vấn chiến lược gồm 13 thành viên.

Các thành viên Tổ tư vấn chiến lược Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) ra mắt tại sự kiện diễn ra ngày 12/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Các thành viên Tổ tư vấn chiến lược Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) ra mắt tại sự kiện diễn ra ngày 12/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau lễ công bố, Ban Chủ tịch Cơ quan Điều hành đã có phiên làm việc và thảo luận trực tiếp với các thành viên Tổ tư vấn nhằm trao đổi sâu rộng về định hướng chiến lược phát triển cũng như xác định các nhóm sản phẩm ưu tiên trong giai đoạn đầu vận hành của VIFC-HCMC.

Theo thông tin từ Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC, việc thiết lập cơ chế tham mưu này được triển khai chặt chẽ trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính Việt Nam và Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập VIFC-HCMC.

Sự kiện ra mắt Tổ tư vấn được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường mạnh mẽ năng lực tham mưu chiến lược, kết nối nguồn tri thức chuyên môn sâu sắc và các kinh nghiệm thực tiễn quốc tế phong phú. Qua đó, hỗ trợ đắc lực cho Cơ quan Điều hành trong việc định hình hướng đi, lựa chọn các sản phẩm tài chính tối ưu và đề xuất cơ chế vận hành hiệu quả, bảo đảm tiệm cận với các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Sự kiện quy tụ dàn chuyên gia hàng đầu khẳng định cách tiếp cận bài bản, thận trọng và có tính kết nối cao của VIFC-HCMC trong mục tiêu xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới.

Tổ tư vấn tập hợp 13 nhà hoạch định chính sách, chuyên gia tài chính uy tín, lãnh đạo các trung tâm tài chính lớn trên thế giới cùng đại diện các tổ chức đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng Tổ tư vấn là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, chuyên gia có kinh nghiệm chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, tài chính-ngân hàng và chính sách kinh tế.

Hội đồng tham mưu cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều tên tuổi quốc tế nổi bật như: ông Philip Rösler (nguyên Phó Thủ tướng Đức, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới-WEF); ông Marc Knapper (nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam); ông Jeff Singer (nguyên Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai-DIFC); ông Stephen Glynn (nguyên Giám đốc điều hành Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana-AFSA); Tiến sĩ Jochen Biedermann (Tổng Giám đốc Liên minh Thế giới các Trung tâm Tài chính Quốc tế-WAIFC); cùng nhiều chuyên gia hàng đầu về đầu tư, công nghệ tài chính (fintech), tài sản số và quản trị thị trường vốn.

Về phía Việt Nam, Tổ tư vấn còn có sự đồng hành của các nhà đầu tư lớn như ông Don Lam (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital) cùng đại diện ban giám hiệu, chuyên gia từ các trường đại học lớn.

Theo định hướng phát triển chiến lược, VIFC-HCMC đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tài chính quốc tế thế hệ mới nhằm phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm sẽ tập trung trọng tâm vào các lĩnh vực mũi nhọn bao gồm thị trường vốn quốc tế, tài chính xanh, tài chính thương mại, tài chính hàng hải, tài chính hàng không, fintech, tài sản số, quản lý tài sản và các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp.

Đồng thời, VIFC-HCMC hướng tới mục tiêu làm cầu nối liên kết chặt chẽ giữa tài chính, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính nước nhà, tạo lập nền tảng vững chắc để thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế phục vụ đắc lực cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế thực.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.

 Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn bắt gặp đâu đó những giai điệu quen thuộc vang lên từ một chiếc loa nhỏ, hay một chương trình nghệ thuật cộng đồng. Có thể là một bài hát về hòa bình, một tác phẩm mỹ thuật về năm tháng chiến đấu gian lao, hay đơn giản là những câu chuyện bình dị về lối sống giản đơn mà sâu sắc của Bác.

Trao trợ cấp học tập và quà tặng cho học sinh vượt khó, hiếu học tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Bình)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa-Kawazo, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho học sinh vượt khó, hiếu học và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026.

Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Khoảng 7.000 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam

Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về Giải Marathon-Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam được lãnh đạo tỉnh Cà Mau công bố trong buổi họp báo. Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên tham dự. Giải Marathon-Cà Mau 2026 thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại của tỉnh.

Với khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được đề xuất sẽ bảo đảm được nhân lực chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tăng trách nhiệm, nâng hiệu quả điều hành

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết quy định số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.