Thành phố Hồ Chí Minh phải đạt tăng trưởng ít nhất 12,4% trong quý IV thì cả năm mới về đích

Nhằm bảo đảm cho Thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt được mục tiêu đề ra là tăng trưởng 8,5% trở lên trong năm 2025, theo Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, trong quý IV này, mức tăng trưởng của thành phố phải đạt ít nhất 12,4%.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh.
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một thách thức khá lớn đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là hết năm 2025.

Đánh giá về các động lực tăng trưởng, theo Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, trước hết, đó là thành phố sau sáp nhập là trung tâm cộng hưởng từ ba vùng kinh tế năng động, mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi sản xuất và nâng tầm vị thế quốc tế, tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ tiên tiến.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ở góc độ tổng cung, sản xuất công nghiệp của thành phố đã tạo được đà phục hồi rõ rệt, nhất là nhóm ngành chế biến-chế tạo. Lũy kế 10 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,5% so với cùng kỳ trong đó chế biến, chế tạo là động lực chủ đạo với mức tăng 11,1%.

Bốn ngành công nghiệp trọng điểm và ba ngành công nghiệp truyền thống ghi nhận tốc độ tăng trưởng tốt, vượt mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp. Đáng chú ý, việc sáp nhập đã phát huy ngay lập tức lợi thế du lịch biển nổi bật của khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).

Có thể thấy, cầu về du lịch, lữ hành tăng mạnh 2 con số với tổng thu du lịch tăng 22,4% và tổng thu dịch vụ lữ hành tăng 23,7%. Trong đó, số lượng khách quốc tế tăng 17,7% và khách du lịch nội địa tăng 10,3%. Hoạt động du lịch sôi nổi đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của ngành dịch vụ vận tải hành khách (45,4%). Ngoài ra, tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 652.509 tỷ đồng, đạt 97,2% dự toán Trung ương giao, đạt 93,6% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao và tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Ông Vũ cho rằng, điều này cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò tài khóa quan trọng trong ngân sách quốc gia.

Đối với thị trường tài chính tiền tệ, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến 31/10 ước đạt 4.919 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cuối năm 2024. Dư nợ tín dụng tiếp tục được định hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng thông qua các Chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp, chương trình cho vay, chương trình tín dụng chính sách, gói tín dụng hỗ trợ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp. Các nội dung chuẩn bị cho hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế và đề án nghiên cứu khu thương mại tự do cũng được đôn đốc, chỉ đạo sát sao, thể hiện quyết tâm tạo ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế thành phố.

Phân tích ở góc độ tổng cầu, Viện nghiên cứu phát triển thành phố cũng chỉ rõ, cầu tiêu dùng được thể hiện thông qua tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, đã tăng trưởng tích cực 2 con số là 15% so với cùng kỳ. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (tính đến ngày 20/10), thành phố đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,7%.

Tổng chi ngân sách địa phương tăng mạnh, chủ yếu ở hoạt động chi đầu tư phát triển (tăng 98,1%), cho thấy quyết tâm và nỗ lực thành phố trong lan tỏa và tạo động lực cho nền tảng phát triển của thành phố. Kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu duy trì mức tăng trưởng ổn định. Lũy kế 10 tháng năm 2025, thành phố nhập siêu hơn 4,6 tỷ USD với kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 80,9 tỷ USD, tăng 5,0% so với cùng kỳ khi doanh nghiệp đang đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước cuối năm.

Đây là những động lực tăng trưởng thấy rõ đối với sự phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, trong thời điểm hiện nay, thành phố cũng đang có một số động lực tăng trưởng khác như: số lượng doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 6,3% so với cùng kỳ; công tác chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ được đẩy mạnh; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; các vấn đề y tế, giáo dục phát triển; công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và quảng bá hình ảnh thành phố…

Bên cạnh thuận lợi, hiện nay, cũng có một số nguy cơ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế thành phố như: giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện nhưng còn thấp; mức thuế 20% vẫn là thách thức lớn với các ngành xuất khẩu chủ lực của thành phố, từ việc tăng chi phí, giảm lợi thế cạnh tranh về giá của hàng Việt Nam tại thị trường Mỹ; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và hoàn tất thủ tục giải thể tăng cao so với cùng kỳ; công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đối mặt với những thách thức đáng kể…

Nhằm bảo đảm cho Thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt được mục tiêu đề ra là tăng trưởng 8,5% trở lên trong năm 2025, theo Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, trong quý IV này, mức tăng trưởng của thành phố phải đạt ít nhất 12,4%.

Về giải pháp, theo Viện nghiên cứu phát triển thành phố, đầu tiên, thành phố cần tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025. Ưu tiên hoàn thành các dự án trọng điểm: thông xe 24,1km vành đai 3 trong tháng 12/2025, khởi công hạng mục chính Metro số 2. Điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân cao. Tái cơ cấu chi tiêu công giảm tỷ lệ chi thường xuyên, ưu tiên đầu tư phát triển, chống thất thoát và lãng phí.

Thứ hai, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thực hiện nghiêm chỉ đạo cắt giảm 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính; triển khai cơ chế "luồng xanh" cho các dự án FDI công nghệ cao đồng thời tổ chức đối thoại định kỳ với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ qua giảm thuế, vay ưu đãi để giảm tồn kho và nợ xấu.

Thứ ba, kích thích tiêu dùng và du lịch. Thành phố cần triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm và đẩy mạnh chuyển đổi số trong thương mại để hỗ trợ dịch vụ. Thứ tư, ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ. Hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tận dụng hiệu quả các FTA (CPTPP, EVFTA, RCEP). Xây dựng hệ thống phân tích rủi ro thương mại và cảnh báo sớm. Kiểm soát chặt chẽ chỉ số giá, lạm phát để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trước những biến động của thế giới. Thận trọng với tín dụng bất động sản, hỗ trợ vốn cho sản xuất chế biến, công nghệ và xuất khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh chương trình. (Ảnh: Mỹ Phương)

Huy động nguồn lực tháo gỡ "điểm nghẽn" hạ tầng giao thông ở TP Hồ Chí Minh

Sáng 11/10, trong chương trình Dân hỏi-Chính quyền trả lời, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hiện nay, cũng như các kiến nghị, đề xuất của cử tri nhằm xây dựng một hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, liên thông, hiệu quả đã được đại diện Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành và đơn vị liên quan trao đổi, làm rõ.

Livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại hội nghị kết nối cung-cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh kết nối cung cầu, nâng tầm chuỗi giá trị hàng hóa

Sau 15 năm triển khai, chương trình Kết nối cung-cầu hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt khỏi khuôn khổ hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, từng bước trở thành nền tảng liên kết thị trường, gắn sản xuất với phân phối và thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng giữa thành phố với các địa phương.

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Để đi tới những mục tiêu này, không chỉ là mở rộng không gian phát triển, mà còn là tạo dựng một môi trường đầu tư đủ thuận lợi để doanh nghiệp có thể tin tưởng, lựa chọn và đồng hành lâu dài.

Phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro 2 (Bến Thành-Tham Lương)

Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng loạt thay đổi phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro số 2

Từ 10/10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục điều chỉnh, phân luồng giao thông tại nhiều khu vực để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương). Người dân cần đặc biệt lưu ý các thay đổi tại khu vực trung tâm, Bảy Hiền và Trường Chinh nhằm ảnh hưởng đến việc lưu thông nhất là vào khung giờ cao điểm.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, đồng thời là thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi Thành phố tiếp tục có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Khu vực làng hoa Gò Vấp ngập như sông sau cơn mưa chiều 7/10. (Ảnh: TẤT ĐẠT)

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với năm trước

Chiều 8/10, tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chiều sâu ngập, thời gian ngập và tốc độ rút nước có sự thay đổi tùy điều kiện mưa, triều cường.

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.