Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính

Hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra thực tế hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn. (Ảnh: Vương Lê)
Lãnh đạo thành phố kiểm tra thực tế hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn. (Ảnh: Vương Lê)

Nâng cao chất lượng phục vụ

Cử tri Phạm Hoài Nam (phường Tân Định) đề nghị lấy thời gian và chi phí của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính, đồng thời hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có. Đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý nhà nước, ông nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời, con người phải giữ vai trò kiểm tra, quyết định và chịu trách nhiệm đối với các văn bản, quyết định chính thức.

Có thể nói, đây không chỉ là kiến nghị của riêng ông Phạm Hoài Nam mà là nguyện vọng của đông đảo cử tri thành phố để góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Trong thực tế, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực trong nhiều lĩnh vực như: cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng chính quyền số...

Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thành phố đã cắt giảm, đơn giản hóa 441 thủ tục hành chính (trong đó 435 thủ tục liên quan sản xuất, kinh doanh); 100% thủ tục hoàn thành quy trình nội bộ trước thời hạn; từng bước rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ.

Cùng với đó, Thành phố đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong ên 9 lĩnh vực với khoảng 410 nhiệm vụ, qua đó tăng tính chủ động, linh hoạt cho chính quyền cơ sở; một số lĩnh vực đã ghi nhận hiệu quả rõ nét trong rút ngắn quy trình xử lý công việc. Công tác chuyển đổi số cũng được tăng cường, với 15,4 triệu dữ liệu hộ tịch được số hóa, 99,5% dữ liệu bảo hiểm xã hội được đồng bộ và 5,7 triệu dữ liệu đất đai được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Thành phố đồng thời triển khai ký số, xử lý văn bản điện tử tại 187 cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

ndo_br_2-5048.jpg
Người dân là trung tâm phục vụ. (Ảnh: Vương Lê)

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, thành phố đã rà soát 100% thủ tục hành chính đặc thù được quy định tại các văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Hiện, toàn thành phố có 2.120 thủ tục hành chính đang được áp dụng. Trong 6 tháng đầu năm, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố đã tiếp nhận 2.159.596 hồ sơ, giải quyết 2.000.707 hồ sơ, với tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,9%. Tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả điện tử đạt 92,55%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 98,36% và tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt 91,36%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm; vẫn còn hồ sơ giải quyết quá hạn; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn thấp; việc số hóa, tái sử dụng dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung còn hạn chế…

Hướng tới nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp, vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp phải đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả dữ liệu. Cơ quan nhà nước phải chủ động khai thác thông tin có sẵn. Tuyệt đối không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã được quản lý hoặc có thể tự phối hợp xác minh trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cần tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ; kịp thời chấn chỉnh tình trạng phát sinh thêm thành phần hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu xác nhận hoặc quy trình xử lý ngoài quy định.

Tại phường Phú Nhuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Như Ý chia sẻ, người dân không chỉ cần giải quyết đúng hạn, còn mong muốn quá trình giải quyết thuận tiện, nhanh chóng và đáp ứng kỳ vọng. Chính vì vậy, phường xác định cải cách hành chính không đơn thuần là xử lý hồ sơ, mà phải chuyển mạnh sang phục vụ trên nền tảng số.

ndo_br_chuyen-doi-so-7829.jpg
Sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả của công tác cải cách hành chính trên địa bàn. (Ảnh: Vương Lê)

Trong thời gian qua, phường Phú Nhuận đã thực hiện 3 chuyển đổi lớn, gồm: chuyển từ người dân tự làm thủ tục sang chính quyền đồng hành cùng người dân làm thủ tục; từ xử lý hồ sơ giấy sang vận hành trên dữ liệu số; và chuyển từ phục vụ tại trụ sở sang mang dịch vụ công đến tận khu dân cư. Nhờ đó, thời gian xử lý một số lĩnh vực như hộ tịch, hộ kinh doanh, bảo trợ xã hội được rút ngắn trung bình khoảng 30%, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp hơn 98%.

Tại phường Xuân Hòa, trong 9 tháng qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đã giải quyết 10.434 hồ sơ hành chính với tỷ lệ 100% trước thời hạn. Đây là nỗ lực của địa phương với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả.

Phường Xuân Hòa cũng đang đẩy mạnh các ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý, điều hành. Cuối tháng 9/2026, Ủy ban nhân dân phường phối hợp Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) tổ chức Ngày hội Công dân số và ra mắt Trung tâm điều hành thông minh (IOC). Cùng với IOC, phường Xuân Hòa triển khai ứng dụng “Khu phố số”, tạo kênh tương tác số hai chiều giữa chính quyền và người dân; thông qua ứng dụng, người dân có thể tra cứu thông tin, sử dụng bản đồ số nhà, tương tác với chính quyền và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Hòa cho rằng, việc đưa trung tâm IOC và ứng dụng “Khu phố số” vào vận hành không chỉ hiện đại hóa nền hành chính công, mà còn biến công nghệ thành công cụ phục vụ đời sống dân sinh một cách minh bạch, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình kiến tạo đô thị thông minh.

Để có những đánh giá thực tế và làm căn cứ để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn, mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn năm 2026.

Theo kế hoạch, đối với việc đo lường sự hài lòng, đối tượng khảo sát là cá nhân, tổ chức đã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính hoặc sử dụng dịch vụ hành chính công tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã. Thành phố dự kiến thực hiện khoảng 32.550 phiếu khảo sát, gồm 3.250 phiếu thuộc khối sở, ngành và 29.300 phiếu thuộc cấp xã.

Các nội dung được khảo sát gồm khả năng tiếp cận dịch vụ công; mức độ công khai, minh bạch; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và mức độ hài lòng chung của người dân, tổ chức. Toàn bộ hoạt động điều tra xã hội học và đo lường sự hài lòng được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Có thể bạn quan tâm

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Để đi tới những mục tiêu này, không chỉ là mở rộng không gian phát triển, mà còn là tạo dựng một môi trường đầu tư đủ thuận lợi để doanh nghiệp có thể tin tưởng, lựa chọn và đồng hành lâu dài.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, đồng thời là thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi Thành phố tiếp tục có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.