Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với năm trước

Chiều 8/10, tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chiều sâu ngập, thời gian ngập và tốc độ rút nước có sự thay đổi tùy điều kiện mưa, triều cường.

Khu vực làng hoa Gò Vấp ngập như sông sau cơn mưa chiều 7/10. (Ảnh: TẤT ĐẠT)
Khu vực làng hoa Gò Vấp ngập như sông sau cơn mưa chiều 7/10. (Ảnh: TẤT ĐẠT)

Một số tuyến đường có mức độ ngập tăng

Một số tuyến đường ngập sâu hoặc nước rút chậm chủ yếu do mưa lớn vượt tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước hiện hữu, mưa diễn ra trên diện rộng và mưa trùng thời điểm triều cường đạt đỉnh.

Theo ông Phạm Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, một số tuyến đường có mức độ ngập tăng, gồm: Phan Huy Ích thuộc phường Tân Sơn, phường An Hội Tây; Quốc Hương, Thảo Điền và đường R12 thuộc phường An Khánh; các tuyến đường nhánh, hẻm như Mã Lò tại phường Bình Trị Đông; các hẻm đường Công Nghệ Mới, đường Liên ấp 123 và đường Đê bao 23 tại xã Tân Vĩnh Lộc.

ong-huy-phong-ha-tang-9698.jpg
Ông Phạm Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin một số tuyến đường có mức độ ngập tăng. (Ảnh: VÕ LÊ)

Trong đó, khu vực Thảo Điền, Quốc Hương và Nguyễn Văn Hưởng đã có trong danh mục vị trí ngập nặng, thuộc nhóm ưu tiên xử lý, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm 2026. Trong năm 2026 thành phố sẽ đưa vào quản lý và vận hành công trình thủy lợi Bờ tả sông Sài Gòn (đoạn còn lại) từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm (bao gồm cống ngăn triều và bơm) sẽ giúp giảm đáng kể tình hình ngập ở các khu vực này.

Ông Huy thông tin, mưa diễn ra trên diện rộng, kéo dài liên tiếp nhiều ngày vượt khả năng tiêu thoát của các tuyến sông, kênh, rạch hiện hữu dẫn đến nước sông kênh rạch dâng cao làm hạn chế khả năng thoát nước tự nhiên của hệ thống thoát nước. Qua theo dõi ghi nhận các tuyến chính như kênh A, kênh B, kênh C, kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên, kênh Lương Bèo, kênh Trung Ương,… đều có mực nước dâng cao sau mưa và rút chậm.

Đồng thời, hệ thống thoát nước được đầu tư từ lâu, kích thước không bảo đảm điều kiện biến đổi thời tiết cực đoan như thời gian qua, tốc độ đô thị hóa nhanh một số khu vực đường nhánh, hẻm không được đầu tư cống hoặc cống nhỏ.

Sở Xây dựng cũng đánh giá, các khu dân cư, đô thị mới sau khi hình thành trong khi các chủ đầu tư không kịp thời hoàn thiện các thủ tục bàn giao cho đơn vị quản lý, hệ thống hạ tầng nói chung, tuyến cống nói riêng không phát huy hiệu quả. Tình trạng ngập xuất hiện tại các khu vực này đang phổ biến, cụ thể khu dân cư An Phú, khu dân cư Hiệp Bình Chánh…

ngap-khu-cityland-9545.jpg
Một số nhà dân khu dân cư CityLand bị ngập do nước tràn vào hầm xe gây hư hỏng đồ đạc. (Ảnh: VÕ LÊ)

Một nguyên nhân khác là công tác quản lý, vận hành hệ thống cống theo phân cấp do Ủy ban nhân dân xã/phường chưa thực hiện đồng bộ; tình trạng lấn chiếm tại các tuyến kênh tiêu thoát vẫn còn tồn tại; khiếm khuyết hệ thống chưa kịp thời khắc phục (miệng thu lấp bít, tuyến cống kết nối hạ nguồn cao hơn cống chính…) dẫn đến tình trạng thoát nước kém, ngập kéo dài nhiều ngày. Đơn cử ngập kéo dài ở đường Đê bao 2-3, đường Công nghệ mới (hẻm 39, 41), Mã Lò, kênh Liên xã…

Theo Sở Xây dựng, việc cải tạo riêng lẻ chưa đủ giải quyết ngập nếu hạ lưu còn bồi lắng, thu hẹp hoặc bị triều chặn dòng. Hiệu quả chống ngập phụ thuộc vào sự liên thông giữa cống nhánh, cống chính, kênh và cửa xả. Vì vậy, các công trình phải được hoàn thành, kết nối và vận hành đồng bộ, đi cùng công tác duy tu thường xuyên.

Tập trung cho 2 công trình chống ngập do triều

Sở Xây dựng Thành phố cũng đưa ra giải pháp căn cơ nhằm giải quyết tình trạng ngập úng theo quy hoạch và tầm nhìn 100 năm.

Theo đó, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập nước khu vực Thành phố theo quy hoạch 1547/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để hình thành tuyến kiểm soát triều khép kín, duy trì mực nước nền thấp trong hệ thống kênh rạch và hỗ trợ tiêu thoát nước khi mưa kết hợp triều.

Hoàn thiện các đoạn tuyến còn lại của các dự án kênh lớn như Xuyên Tâm, Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, Văn Thánh, Kênh Đôi… Kết hợp rà soát toàn bộ hệ thống cống-kênh-cửa xả để xác định và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn cổ chai làm giảm khả năng dẫn nước của toàn tuyến, trong đó tập trung vào các đoạn mất độ dốc do sụt lún, các đoạn thu hẹp tiết diện, các vị trí bồi lắng nặng và các cửa xả bị triều dâng gây chặn dòng.

Đặc biệt, tại Thành phố Hồ Chí Minh (cũ), các công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (đoạn 2, 3, 4) dự kiến hoàn thành trong năm 2026, cùng với việc hoàn thành Dự án Giải quyết ngập triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 1 trong tháng 11 năm 2026, mang lại giải pháp kiểm soát ngập triều cấp vùng.

Đồng thời, các dự án cải tạo hạ tầng thoát nước quan trọng cũng sẽ được đưa vào sử dụng, như dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cá-Rạch Nước Lên, giúp giảm ngập thường xuyên cho các tuyến đường như Nguyễn Văn Quá.

ngap-duong-phan-huy-ich.jpg
Ngập nặng trên tuyến đường Phan Huy Ích sau cơn mưa ngày 30/9. (Ảnh: VÕ LÊ)

Tại thành phố Thủ Đức (cũ), các dự án cải thiện thoát nước cục bộ dự kiến hoàn thành trong năm 2025-2026 bao gồm: Dự án xây dựng mới cống Rạch Cầu Ngang và Dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức, nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước tại các khu vực ngập thường xuyên của Thành phố.

Về giải pháp lâu dài, Thành phố xây dựng cơ chế phối hợp liên vùng với Tây Ninh, Đồng Nai về vận hành hồ chứa thượng nguồn, cung cấp dữ liệu thủy văn và điều tiết dòng chảy, bảo đảm sự thống nhất theo lưu vực và hạn chế áp lực tại hạ lưu Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Đất nông nghiệp tại khu vực bán đảo Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Gỡ vướng cho tách thửa

Sau hơn một tháng triển khai, Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND về điều kiện tách, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo thuận lợi để người dân giải quyết các nhu cầu chính đáng về nhà ở, tài sản. Tuy nhiên, thực tiễn tại cơ sở cho thấy vẫn còn một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.