TP Hồ Chí Minh giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025

Ngày 9/4, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trước tác động chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ”.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, chủ trì hội thảo.

Mục tiêu của hội thảo là để lãnh đạo thành phố tham vấn, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian chờ đợi kết quả đàm phán về chính sách thuế đối ứng Việt Nam-Hoa Kỳ.

Phát biểu tại hội thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Trương Minh Huy Vũ cho rằng: Nếu mức thuế đối ứng 46% được Hoa Kỳ áp dụng đối với Việt Nam, nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta như điện tử, dệt may, gỗ, thủy sản... sẽ giảm mạnh khả năng cạnh tranh trên thị trường Mỹ.

Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta nói chung và thành phố nói riêng sang Hoa Kỳ sẽ giảm. Không những vậy, các tỉnh trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía nam cũng sẽ bị tác động tiêu cực, nhất là chuỗi cung ứng và hoạt động đầu tư.

Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng suy giảm. Song song đó, tỷ giá VND/USD cũng sẽ bị sức ép lớn do Việt Nam phải tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ để thu hẹp thặng dư thương mại với nước này.

Đồng thời, ông Trương Minh Huy Vũ đã đưa ra 3 kịch bản dự báo tăng trưởng kinh tế của thành phố tương ứng với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ.

Theo đó, nếu mức thuế đối ứng là 46% được áp dụng, nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và thành phố giảm mạnh thị phần tại Hoa Kỳ, nhiều doanh nghiệp đóng cửa…. thì tăng trưởng GRDP năm 2025 của thành phố có thể đạt từ 4,63% đến 5,75%; nếu mức thuế đối ứng 25% thì là 6,23% đến 7,35% và nếu thuế đối ứng 15% thì là 7,37% đến 8,49%.

Từ đó, ông Trương Minh Huy Vũ đề xuất 7 nhóm giải pháp, gồm: Thúc đẩy xuất-nhập khẩu; thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tăng cường khả năng hấp thụ vốn đầu tư; thúc đẩy chi tiêu công, kích cầu tiêu dùng, du lịch và bình ổn thị trường; cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; thúc đẩy các dự án phục vụ an sinh xã hội; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy ngoại giao kinh tế, đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội thảo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội thảo.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia khẳng định, nếu Hoa Kỳ áp mức thuế suất đối ứng 46%, thành phố cũng không quá lo lắng, tăng trưởng kinh tế của thành phố sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, mà cần có sự chủ động ứng phó sớm bằng nhiều giải pháp cụ thể.

Theo tính toán của GS,TS Nguyễn Trọng Hoài (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh), nếu Hoa Kỳ áp thuế đối ứng 46%, tăng trưởng GRDP của thành phố sẽ chỉ giảm khoảng 0,3% chứ không giảm sâu như các nhận định khác.

Và theo GS,TS Nguyễn Trọng Hoài, đây là cơ hội để tái cấu trúc hoạt động kinh tế, thành phố cần có giải pháp ngắn hạn và dài hạn để ứng phó với thuế suất mới của Hoa Kỳ. Trong đó, về ngắn hạn vẫn phải lắng nghe và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tăng cường đầu tư công; qua đó, giúp giảm chi phí logistics, tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định: Thành phố vẫn sẽ giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 (ở mức 8,5%, phấn đấu đạt 10%). Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công; tháo gỡ các dự án bị vướng mắc, ngưng trệ; triển khai các chính sách thúc đẩy tiêu dùng nội địa; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh; đẩy nhanh tiến độ triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế…

Cùng với đó, thành phố sẽ tái cơ cấu lại các chương trình, hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại theo hướng hiệu quả thực chất hơn, tập trung xúc tiến ở các thị trường xuất khẩu lớn, tiềm năng và mang tính ổn định; tái cơ cấu, nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam; tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu đúng về thuế đối ứng và không hoang mang.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp FDI để lắng nghe ý kiến, góp ý.

Có thể bạn quan tâm

Tàu thuyền của ngư dân tấp nập ở cầu cảng Côn Đảo. (Ảnh PHẠM MỘNG)

Côn Đảo những mùa nắng bình yên

Giữa trùng khơi những ngày nắng tháng 3, Côn Đảo hiện lên xanh biếc với những con đường rợp bóng bàng cổ thụ, những hàng hoa giấy rực rỡ trên con đường từ sân bay về tới trung tâm tạo nên vẻ đẹp thanh bình cho vùng đảo nhỏ. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Các tổ bầu cử trên địa bàn các phường, xã hoàn tất việc trang trí khu vực bỏ phiếu, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

[Ảnh] Phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cho ngày bầu cử

Những ngày này, tại nhiều xã, phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Từ việc trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, kiểm tra hòm phiếu đến bảo đảm an ninh trật tự... đều được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, công trường Thủy điện Trị An mở rộng nhanh chóng vào nhịp thi công sôi động, thể hiện khí thế lao động quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Rộn ràng khí thế thi công đầu năm trên công trường Thủy điện Trị An mở rộng

Những ngày đầu năm, các đơn vị thi công trên công trường Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng tại tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương triển khai các hạng mục theo kế hoạch, nhằm bảo đảm tiến độ công trình nguồn điện quan trọng, góp phần tăng cường khả năng cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt dự án Green Hero Solution.

Ra mắt Dự án “Green Hero Solution” thúc đẩy mô hình tuần hoàn trong nông nghiệp

Ngày 12/3, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Foodbank Việt Nam) và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ra mắt Dự án “Green Hero Solution - Mô hình tuần hoàn cho hệ thống nông nghiệp và lương thực thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”.

Các đại biểu dự chương trình gặp mặt.

Quân khu 7 gặp mặt đầu Xuân 1.200 đại biểu cán bộ cao cấp đang nghỉ hưu, nghỉ công tác

Ngày 12/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Quân khu 7 tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhằm chúc mừng năm mới, tri ân những đóng góp to lớn của các đồng chí cán bộ cao cấp đối với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Quân khu.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố phát biểu tại phiên họp.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục rà soát từng nhiệm vụ để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp

Ngày 11/3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đã họp phiên thứ 8. Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố chủ trì phiên họp.