Tăng trưởng kinh tế của TP Hồ Chí Minh đạt cao nhất từ năm 2020 tới nay

Chiều 2/4, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp về tình hình kinh tế-xã hội quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2025. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh buổi họp.
Quang cảnh buổi họp.

Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố cho thấy, trong quý I, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,51% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020 đến nay. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I năm 2025 của thành phố ước đạt 316.632 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ; tình hình xuất khẩu có xu hướng hồi phục, nhiều doanh nghiệp nhận đủ đơn hàng đến hết quý II năm 2025. Tổng kim ngạch xuất khẩu quý I của thành phố ước đạt 11,7 tỷ USD, tăng 5,05% so năm 2024 (cùng kỳ tăng 18%). Tổng thu du lịch quý I của thành phố ước đạt 56.662 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Các dự án, công trình trọng điểm, công trình giao thông kết nối tiếp tục đẩy nhanh tiến độ; các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước được tập trung nguồn lực thực hiện; nhiều công trình, dự án, khu đất gặp vướng mắc, khó khăn được quan tâm giải quyết, tháo gỡ.

Cùng với đó, công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được thành phố thực hiện quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Trung ương; hoàn thành khối lượng lớn công việc, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những kết quả mà thành phố đã đạt được trong quý I vừa qua. Đồng chí cho rằng đó là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư thành ủy cũng nhấn mạnh, nếu chỉ nhìn thấy những điểm tích cực vừa qua thì chưa đủ mà cần phải nhìn nhận cả những khó khăn, yếu kém một cách khách quan, thấu đáo để từ đó có những giải pháp kịp thời khắc phục, tạo động lực tăng trưởng cho thành phố.

Trong thời gian tới, có nhiều nhiệm vụ thành phố phải tập trung triển khai, trong đó đặc biệt là triển khai nhiều chủ trương mới của Trung ương. Đồng chí Bí thư thành ủy yêu cầu tinh thần chung là các cấp, các ngành cần chấp hành nghiêm, khẩn trương, có giải pháp khả thi.

Về thực hiện kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu việc sắp xếp bảo đảm hoạt động của các cơ quan được diễn ra bình thường, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn, mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Cùng với đó, dịp này, thành phố cần tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), rà soát các nhiệm vụ, hoạt động bảo đảm đúng tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương lưu ý triển khai các giải pháp để góp phần đưa kinh tế thành phố tăng trưởng hai con số trong năm nay, đặc biệt cần huy động các nguồn lực để thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Vừa qua xảy ra vụ động đất ảnh hưởng nặng nề tại Myanmar và thành phố cũng bị dư chấn nhẹ, khiến người dân hoang mang. Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước cần kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng, trong thi công và quản lý có tính tới yếu tố biến đổi khí hậu và động đất để trong mọi tình huống chúng ta luôn chủ động và để người dân yên tâm.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.