Tạo không gian cho doanh nghiệp công nghệ thông tin kết nối

Ngày 13/8, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) tổ chức khai mạc Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử-công nghệ thông tin năm 2025.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tại Tuần lễ kết nối giao thương.
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tại Tuần lễ kết nối giao thương.

Tính đến cuối năm 2024, tổng số doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động tại Việt Nam 73.788 doanh nghiệp, tăng hơn 10% so với năm 2023.

Doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt 166,7 tỷ USD, tăng 13,2% so với năm 2023. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số (ICT) đóng góp gần 152 tỷ USD, chiếm hơn 91% doanh thu toàn ngành.

Tại sự kiện, các chuyên gia cho rằng, mặc dù đạt được kết quả tích cực, thực tiễn phát triển kinh tế số và hạ tầng số trong nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Điều này cho thấy dư địa phát triển cho ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử và công nghệ thông tin còn rất lớn.

cn-1.jpg
Nghi thức khai mạc Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử-công nghệ thông tin.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, các xu thế chủ đạo như sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số sâu rộng đang định hình lại toàn bộ nền sản xuất thế giới.

Sự phát triển đột phá của các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây và Internet vạn vật (IoT) đang tái cấu trúc phương thức sản xuất, kênh phân phối, hoạt động tiêu dùng và hệ thống quản lý.

Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc ITPC khẳng định, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện đang tiến triển nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu.

Các yếu tố này đang ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Vì vậy, công nghệ số và các doanh nghiệp công nghệ số được xác định là cốt lõi của mọi mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững.

Cũng theo bà Hồ Thị Quyên, Thành phố Hồ Chí Minh luôn tích cực, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đồng thời, tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong tình hình kinh tế thế giới biến động ở thời điểm hiện nay.

Bên cạnh đó, Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất, tăng cường ứng dụng công nghệ số gắn với định hướng sản xuất xanh, xuất khẩu xanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.

Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử-công nghệ thông tin quy tụ 30 doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu các giải pháp công nghệ: Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn đến an toàn thông tin và thương mại điện tử, các nền tảng quản lý thông minh, hệ thống logistics thông minh; ứng dụng công nghệ Blockchain, IoT…

cn-2.jpg
Các đại biểu tham quan sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử-công nghệ thông tin.

Mỗi sản phẩm đều mang tính ứng dụng cao trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, các giải pháp mang tính mới phù hợp với cách mạng công nghệ số với mong muốn giới thiệu tới đối tác trong nước và quốc tế.

Theo ông Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA), điểm nhấn của khu trưng bày năm nay là các gian hàng được thiết kế tương tác trực tiếp, cho phép khách tham quan trải nghiệm công nghệ tại chỗ, trải nghiệm mô phỏng quy trình sản xuất thông minh, đến thao tác trên các phần mềm quản trị và giải pháp thương mại điện tử.

Đây không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn là không gian trải nghiệm và kết nối, giúp doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp phù hợp, trao đổi trực tiếp với chuyên gia và mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.