Bám sát cơ sở
Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các xã biên giới của thành phố Đồng Nai phát triển sâu rộng, trở thành nền tảng quan trọng trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các mô hình tự quản về an ninh trật tự được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Nhiều mô hình như: “Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Camera an ninh”, “Ánh sáng an ninh” phát huy hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa lực lượng chức năng với người dân.
Trong đó, Công an xã Lộc Thành (thành phố Đồng Nai) phát động phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất-Trung thành nhất- Gần dân nhất), đã tạo chuyển biến rõ nét trong bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.
Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thành Nguyễn Ngọc Hiền cho biết: “Là địa bàn biên giới giáp với Campuchia, Lộc Thành có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, nhưng cũng luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật. Trước yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy xã đã yêu cầu Công an xã Lộc Thành đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở trong bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân”.
Với tinh thần “Ba nhất”, Công an xã Lộc Thành đã cụ thể hóa bằng hàng loạt giải pháp đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác. Nhờ đó, các chỉ tiêu công tác đạt và vượt kế hoạch đề ra; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn được bảo đảm an toàn; công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục đạt kết quả cao. Nổi bật là Công an xã Lộc Thành liên tiếp triệt phá hai vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với 7 đối tượng, cùng Đồn Biên phòng Lộc Thành bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Thanh khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Lộc Thành và bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh xử lý.
Theo Thượng tá Nguyễn Thế Trang, Trưởng Công an xã Lộc Thành, Công an xã kiên trì thực hiện các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tại khu dân cư, khu vực biên giới về Luật Xuất cảnh, nhập cảnh; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng vấn đề biên giới để hoạt động, cùng với đó tổ chức nhiều buổi phổ biến pháp luật, trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma túy và an toàn trên không gian mạng cho học sinh.
Xây dựng trường học an ninh, an toàn
Nhằm góp phần chăm lo an ninh, an toàn trường học, nâng cao chất lượng dạy và học, hỗ trợ học sinh trên chặng đường học tập và lập nghiệp, Công an thành phố Đồng Nai đang triển khai mô hình “Kết nghĩa trường học-đồng hành vùng biên”. Mô hình hướng tới tổ chức hướng nghiệp, hỗ trợ học bổng, kinh phí cho học sinh Trường trung học phổ thông Đắk Ơ và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên khu vực 15 khi trúng tuyển, theo học tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai và Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2.
Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó giám đốc Công an thành phố Đồng Nai nhấn mạnh: Mô hình “Kết nghĩa trường học-Đồng hành vùng biên” là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; các loại tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm mạng... Đây là lớp “lá chắn” rất cần thiết để trường học vùng biên bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất và môi trường thông tin và an ninh nội bộ.
Mô hình Kết nghĩa trường học-Đồng hành vùng biên được triển khai trong bối cảnh thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, gắn với đề án của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai về phát triển toàn diện chất lượng dạy và học tại 8 xã biên giới gồm: Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Ðắk Ơ, Bù Gia Mập. Do vậy, mô hình không dừng ở việc “kết nghĩa” mang tính phong trào, mà sẽ là “mắt xích” trong chiến lược nâng chất lượng giáo dục vùng biên, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng-an ninh.
Ông Lâm Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Đắk Ơ (xã Đắk Ơ) cho biết: “Đây là một trong những giải pháp quan trọng trong việc quản lý, giáo dục, đào tạo các thế hệ học sinh. Qua mô hình này, các em học sinh có cơ hội rèn luyện và phát triển bản thân trong môi trường an ninh, an toàn và cơ hội ổn định cuộc sống”.
Từ những mô hình tự quản ở khu dân cư, phong trào thi đua “Ba nhất” của Công an xã Lộc Thành đến chương trình “Kết nghĩa trường học-đồng hành vùng biên”... đã góp phần lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các xã biên giới thành phố Đồng Nai. Qua đó giữ gìn an ninh trật tự, thế trận an ninh nhân dân nơi biên giới ngày càng được củng cố vững chắc.