Từ vườn cây ăn trái giá trị cao
Chúng tôi cùng Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Thành (thành phố Đồng Nai) Châu Thị Minh Nguyệt đến thăm gia đình anh Nguyễn Viết Dương (ấp K Liêu), một trong những điển hình nông dân sản xuất giỏi của xã. Trên đường đi, chị Nguyệt cho biết: Ấp K Liêu nằm sát biên giới với 40% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đây cũng là một trong những vùng đất khó khăn nhất nhì của xã Lộc Thành với nhiều sỏi đá và mùa khô nguồn nước tưới cho cây trồng thiếu khá nghiêm trọng. Những nông dân sản xuất giỏi như anh Nguyễn Viết Dương không chỉ tạo việc làm cho lao động địa phương mà còn tiếp thêm động lực cho người dân trong ấp K Liêu vượt khó làm giàu, xây dựng biên giới ngày càng trù phú hơn.
Năm nay mới ngoài 30 tuổi nhưng anh Nguyễn Viết Dương đã có khá nhiều kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình với nhiều loại cây trồng có giá trị cao như quýt hồng (3 ha) chủ yếu bán vào dịp Tết Nguyên đán hay 100 cây sầu riêng Musang king có giá bán dao động từ 120.000 đồng/kg trở lên. Anh Nguyễn Viết Dương chia sẻ: “Làm giàu từ sản xuất nông nghiệp đã khó. Làm giàu trên vùng đất đầy sỏi đá và nguy cơ thiếu nước tưới trong mùa khô càng khó hơn. Đây là những kinh nghiệm thực tế gia đình đã trải qua nhiều năm nay. Do đó, khi bước vào trồng những loại cây “khó tính” như quýt hồng hay sầu riêng Musang king, mình phải có nhiều kinh nghiệm và chủ động về nguồn nước. Bởi, trong quá trình cây làm trái nếu thiếu hoặc thừa nước múi sẽ sượng, cháy múi, trái rụng... dẫn đến thiệt hại về kinh tế”.
Hiện nay, 8 ha đất của anh Dương đang phủ kín sầu riêng Musang king và quýt hồng. Ngoài công gia đình, anh thuê khoảng 10 lao động với mức lương khoảng 9 triệu đồng/tháng. Hai năm nay, anh Võ Văn Kiệt (ở tỉnh Cà Mau) cùng vợ, con chuyển hẳn đến vườn của anh Dương sinh sống và làm thuê. Anh Võ Văn Kiệt cho biết: “Ở quê làm ăn khó khăn, phần vì đất nhiễm mặn làm cây ăn trái thất thu hoài. Nhờ có chút kinh nghiệm làm vườn nên được chú Dương thuê lên làm vườn. Lên đây có chỗ ở kiên cố, việc làm ổn định lại đúng với sở thích của mình nên tôi chuyển cả gia đình lên đây sinh sống. Với bốn lao động chính trong gia đình, hằng tháng, ngoài 30 triệu tiền công, chú Dương cho chúng tôi thêm bao gạo. Chúng tôi còn nuôi gà, vịt nên sinh hoạt cũng ít tốn kém”.
Cứ vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, vườn quýt hồng của anh Dương khoe trái vàng ươm, thu hút nhiều du khách thập phương đến tham quan, chụp ảnh. Nhận thấy nguồn lợi mới, anh Dương phát triển thêm mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Anh Dương cho biết: Quýt lúc chín rất đẹp, được nhiều người đến xin chụp ảnh, trải nghiệm. Thông qua du lịch sẽ giúp nhiều người biết đến sản phẩm hơn nên sẽ thuận lợi cho gia đình trong tiêu thụ nông sản, được thị trường đón nhận nhiều hơn. Hiện nay, sau khi trừ chi phí, vườn cây cho gia đình thu về khoảng 1,5 tỷ đồng/ năm.
Đến kinh tế tổng hợp
Cũng trên vùng đất biên giới xã Lộc Thành, anh Đặng Công Khanh đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi để phát triển kinh tế tổng hợp mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương. Hiện anh Khanh sở hữu 16 ha đất sản xuất với các loại cây trồng chủ lực như sầu riêng, cao su và mít. Nhận thấy thời gian kiến thiết cơ bản của các loại cây lâu năm khá dài, trong khi nguồn thu chưa ổn định, anh đã tận dụng diện tích đất trống trồng cỏ, trồng ngô... để phát triển chăn nuôi bò, lợn thương phẩm. Đến nay đàn bò của gia đình luôn duy trì từ 30-40 con, đàn lợn trên dưới 100 con.
Anh Khanh cho biết: “Mỗi con bò giống được mua với giá từ 30-40 triệu đồng. Sau khoảng một năm chăm sóc, nuôi dưỡng đúng kỹ thuật, giá trị mỗi con có thể tăng lên từ 50-60 triệu đồng. Nhờ đó, chăn nuôi bò trở thành nguồn thu quan trọng, giúp gia đình có dòng tiền ổn định trong thời gian chờ các loại cây trồng bước vào giai đoạn khai thác. Đến nay, sầu riêng chưa có thu nhưng mỗi năm, trừ hết chi phí gia đình cũng tích lũy khoảng 500 triệu đồng”.
Để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, anh Khanh tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài việc chủ động nguồn thức ăn xanh bằng cách trồng cỏ và ngô, anh còn nghiên cứu phương pháp phối trộn thức ăn theo hướng sinh học. Cỏ và ngô sau khi thu hoạch được xay nhỏ, trộn cùng muối và mật mía rồi ủ lên men trước khi cho bò ăn. Nguồn thức ăn này giúp vật nuôi dễ tiêu hóa, hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, tăng trọng nhanh và hạn chế dịch bệnh.
Không dừng lại ở đó, anh còn tận dụng nguồn mít có sẵn trong vườn làm thức ăn bổ sung cho đàn bò, vừa giảm chi phí chăn nuôi vừa tránh lãng phí nông sản. Việc kết hợp hiệu quả giữa trồng trọt và chăn nuôi đã hình thành vòng tuần hoàn sản xuất khép kín, góp phần nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất canh tác. Từ mô hình kinh tế tổng hợp này, anh Khanh hiện tạo việc làm thường xuyên cho bốn lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 9 triệu đồng/người/tháng. Đây là nguồn thu nhập ổn định, giúp nhiều lao động nông thôn có điều kiện cải thiện cuộc sống và gắn bó với quê hương.
Thành công của các anh Đặng Công Khanh và Nguyễn Viết Dương cho thấy sự năng động, sáng tạo của người nông dân vùng biên giới trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất. Những mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn xã biên giới Lộc Thành.