Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số

Xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình chính thức được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của ba xã: Giao Phong, Giao Thịnh và Quất Lâm.

Trung tâm hành chính công xã Giao Ninh.
Trung tâm hành chính công xã Giao Ninh.

Ngay sau khi thành lập, cấp ủy, chính quyền xã đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ tận tâm, trách nhiệm.

Với mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, xã Giao Ninh chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và điều hành. Địa phương đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Việc xây dựng chính quyền “gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân” được xác định là định hướng chiến lược trong đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính địa phương theo mô hình 2 cấp, hướng tới nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã trong kỷ nguyên số.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong xã khi triển khai nhiệm vụ đều chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tránh chậm trễ gây tồn đọng, ách tắc. Đồng thời, họ luôn tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình của nhân dân với tinh thần “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nâng cao đạo đức công vụ, gần dân, sát dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Cán bộ, công chức xã, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh hành chính, xa rời quần chúng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tránh thờ ơ khi tiếp xúc, giải quyết công việc hoặc trước khó khăn, vướng mắc của nhân dân.

Đồng chí Vũ Phương Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Giao Ninh cho biết: Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, xã đã chọn đây làm đột phá trong cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, phù hợp với yêu cầu của Trung ương, của tỉnh và xu thế phát triển.

Là cấp gần dân nhất, trực tiếp thực hiện dịch vụ công thiết yếu, ngay từ khi thành lập, xã đã triển khai đồng bộ: Tổ chức bộ máy tinh gọn, số hóa; vận hành phần mềm “Một cửa điện tử” tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt hơn 95%, một số thủ tục trực tuyến mức độ 3, 4 đạt hơn 70%; đồng thời triển khai “Chính quyền điện tử cấp xã” với chữ ký số, văn bản điện tử, số hóa hồ sơ, kết nối liên thông với hệ thống quản lý văn bản của tỉnh; tạo kênh giao tiếp số qua fanpage Facebook để tuyên truyền, tư vấn thủ tục và tiếp nhận phản ánh.

Những kết quả này góp phần chuyển từ “hành chính quản lý” sang “hành chính phục vụ”, tạo sự hài lòng của nhân dân.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn. Hạ tầng công nghệ thông tin sau sáp nhập chưa được đồng bộ; các phần mềm chuyên ngành chưa kết nối, liên thông ổn định. Đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin phải kiêm nhiệm nhiều vị trí, khiến việc triển khai đôi lúc bị gián đoạn. Người dân, nhất là người cao tuổi hoặc những người không sử dụng điện thoại thông minh, vẫn chưa quen với phương thức giao tiếp số, vẫn giữ thói quen đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để giải quyết công việc.

Với mục tiêu tiên phong ứng dụng công nghệ, cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ, hướng tới đô thị loại 5 văn minh, đáng sống, xã Giao Ninh đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025- 2039: Ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, đưa nội dung này vào tiêu chí thi đua cuối năm; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất và tinh thần phục vụ; người đứng đầu tiên phong đổi mới, dám chịu trách nhiệm, xây dựng văn hóa phục vụ.

Đồng thời, đầu tư đồng bộ hạ tầng số, triển khai internet tốc độ cao, camera giám sát, thiết bị hỗ trợ làm thủ tục; xây dựng kho dữ liệu dùng chung phục vụ điều hành và cung cấp dịch vụ công thông minh; nâng cao năng lực số cho cán bộ; thúc đẩy sự tham gia của người dân thông qua “Cẩm nang số” dưới dạng video, sách ảnh, hướng dẫn trực tiếp và các tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp đoàn thể hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ số.

Có thể bạn quan tâm

Nghi lễ tế Đức Thần Nông và các vị chư thần tại lễ hội. (Ảnh: BTC)

Lễ hội tri ân Đức Thần Nông, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống

Tại Đền Thần Nông (xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh), Lễ hội “Hướng về cội nguồn-Tri ân tiên tổ” vừa được tổ chức trang trọng với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách thập phương, góp phần tôn vinh đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết cộng đồng và quảng bá các giá trị văn hóa lâu đời.

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.