Điểm đến các thương hiệu lớn
Cách đây ít ngày, Công ty Nestlé Việt Nam tổ chức công bố vận hành dây chuyền đóng gói cà-phê hòa tan trong hũ thủy tinh tại Nhà máy Trị An, khu công nghiệp Amata, thành phố Đồng Nai. Dây chuyền có công suất hơn 350.000 hũ/ngày, xuất khẩu đến 11 thị trường quốc tế. Với thiết kế mức độ tự động hóa cao, vận hành đồng bộ từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến hoàn thiện thành phẩm, sản xuất khép kín giúp nâng cao năng suất, bảo đảm tính ổn định trong vận hành và duy trì sự đồng nhất về chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn toàn cầu của Nestlé.
Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, ông Binu Jacob cho biết: Việc đưa dây chuyền vào hoạt động là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc kết hợp giữa ứng dụng công nghệ với chuyển giao tri thức, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo; là nền tảng để tiếp tục nâng cao giá trị của ngành cà-phê và góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, định hướng này cũng nhất quán với việc Việt Nam đang chuyển từ mục tiêu thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài sang phát triển một hệ sinh thái FDI chất lượng, có tính chọn lọc và mang lại hiệu quả cao hơn.
Đánh giá về việc vận hành dây chuyền nêu trên, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thế Công cho rằng: Việc đưa dây chuyền đóng gói cà-phê hòa tan hũ thủy tinh không chỉ nâng cao năng lực sản xuất, chế biến cà-phê của Nestlé tại Việt Nam, mà còn góp phần tăng giá trị của hạt cà-phê, thúc đẩy chế biến sâu, đưa các sản phẩm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao và khuyến khích các nhà đầu tư không chỉ tạo ra năng lực sản xuất, mà còn mang công nghệ, tri thức, tiêu chuẩn quản trị tiên tiến vào Việt Nam; tạo thêm giá trị cho nông sản trong nước.
Cùng với Tập đoàn Nestlé, sau 40 năm đổi mới, thành phố Đồng Nai với lợi thế vị trí địa lý, nguồn nhân lực dồi dào, môi trường đầu tư tốt, nhiều tập đoàn hàng đầu trên thế giới như: Hyosung, C.P., Bosch, Lixil, Formosa, Amata, Pouchen, Changshin... đã chọn Đồng Nai làm điểm đến đầu tư phát triển công nghiệp lâu dài và liên tục tăng vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đến nay, thành phố Đồng Nai đã thành lập 58 khu công nghiệp, trong đó 44 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích hơn 15.100 ha, thu hút hơn 2.250 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư hơn 43 tỷ USD. Công nghiệp của Đồng Nai đóng vai trò trụ cột và động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đóng góp quan trọng đối với đất nước. Tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ trong quy mô kinh tế Đồng Nai đạt hơn 81%.
Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp
Sau hợp nhất hai tỉnh Đồng Nai-Bình Phước ngày 1/7/2025 và thành lập thành phố kể từ ngày 30/4/2026, Đồng Nai hiện là trung tâm kinh tế năng động của vùng Đông Nam Bộ, giữ vai trò cửa ngõ kết nối các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và quốc tế. Đặc biệt, hạ tầng chiến lược với sân bay Long Thành và hàng loạt tuyến đường bộ cao tốc đã, đang gấp rút hoàn thành, mở ra sức hút đối với các tập đoàn công nghệ cao, bán dẫn trên thế giới đến với Đồng Nai.
Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai Phạm Việt Phương cho biết: Đồng Nai đang hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics và dịch vụ, gắn với phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Để hiện thực hóa mục tiêu nêu trên và quán triệt tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thành phố Đồng Nai kiên định chuyển từ thu hút FDI theo số lượng sang thu hút có chọn lọc, chất lượng cao và hiệu quả: “Chúng tôi coi trọng những dự án không chỉ mang lại quy mô vốn, mà còn chuyển giao công nghệ và tri thức, đào tạo, nâng cao năng lực đào tạo cho lao động địa phương, nâng chuẩn quản trị và tạo giá trị lan tỏa cho kinh tế thành phố, vùng và cả nước”, ông Phạm Việt Phương nói.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long trong giai đoạn mới, Đồng Nai thực hiện nhất quán ưu tiên chọn lọc dự án công nghệ sạch, thân thiện môi trường và các dự án công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Kiên quyết không thu hút nhà đầu tư thâm dụng lao động, sử dụng nhiều quỹ đất không mang lại hiệu quả cao. Nhà đầu tư vào địa phương phải đáp ứng về tài chính, quản trị và thực hiện đúng cam kết, có như vậy Đồng Nai mới bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
Về phần mình, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát quy trình, xác định đầu mối, trách nhiệm, thời hạn và kết quả. Không để hồ sơ doanh nghiệp chuyển lòng vòng, chờ đợi mà không nhận được câu trả lời rõ ràng. Cùng với đó, Đồng Nai sẽ nâng cao tính công khai, minh bạch và khả năng dự báo môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. “Lãnh đạo thành phố và các sở, ngành của Đồng Nai cam kết luôn đồng hành với nhà đầu tư, xem vướng mắc của doanh nghiệp như của chính mình để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Chúng tôi xác định sự hài lòng, phát triển và thành công chính đáng của doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng đối với hiệu quả điều hành của chính quyền”, ông Nguyễn Kim Long nhấn mạnh.