Tăng tính chủ động trong năm học mới

Năm học 2025-2026, các trường học tại tỉnh Hà Tĩnh đứng trước nhiều cơ hội và thách thức khi bắt tay vào thực hiện phương thức quản trị mới.

Các giáo viên Trường tiểu học Kỳ Phương (phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) rà soát, sửa sang cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới.
Các giáo viên Trường tiểu học Kỳ Phương (phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) rà soát, sửa sang cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới.

Năm học 2025-2026, Trường trung học cơ sở Kỳ Phương, phường Hoành Sơn sẽ chào đón 1.100 em học sinh. So với năm học trước, số học sinh năm nay tăng 120 em ở ba lớp đầu cấp.

Để chuẩn bị cho năm học mới, ngay từ những ngày đầu tháng 8, Ban giám hiệu nhà trường đã huy động các thầy, cô giáo vệ sinh lớp học, khuôn viên nhà trường và chỉnh trang một số thiết bị dạy học.

Thầy giáo Dương Thăng Long, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Kỳ Phương cho biết: Theo kế hoạch, năm học này nhà trường sẽ tổ chức dạy học hai buổi/ngày đối với tất cả các lớp học. Để giải quyết việc thiếu phòng học, trước mắt nhà trường sẽ sử dụng một số phòng chức năng làm phòng học.

Riêng về đội ngũ nhà giáo, đến thời điểm này, nhà trường vẫn chưa nhận được thông báo cụ thể về việc bổ sung tỷ lệ giáo viên còn thiếu. Qua rà soát số lượng học sinh và định mức phân bổ giáo viên hiện nay, nhà trường thiếu 18 giáo viên.

Theo thầy Dương Thăng Long, thực trạng thiếu giáo viên đã tồn tại từ lâu, trước đây để giải quyết vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh (cũ) đã đồng ý cho phòng giáo dục và các trường học thực hiện ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 111 của Chính phủ để bổ sung số giáo viên còn thiếu.

Từ ngày 1/7, đơn vị hành chính cấp huyện giải thể, việc ký lao động theo diện hợp đồng này cũng hết hiệu lực, đến nay nhà trường chưa nhận được thông báo mới của cấp có thẩm quyền. Tương tự phường Hoành Sơn, tình trạng thiếu giáo viên đã diễn ra hàng chục năm nay tại các trường học tại phường Vũng Áng.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban nhân dân phường, bước vào năm học mới, các trường học do phường quản lý hiện thiếu 42 giáo viên. Đại diện lãnh đạo phường Vũng Áng cho rằng, theo phân cấp quản lý, Ủy ban nhân dân phường chỉ có thể điều chuyển, cân đối giáo viên của các trường cùng cấp học trong địa phận hành chính của phường.

Tuy vậy, toàn bộ các trường học đóng trên địa bàn đều đang thiếu giáo viên, vì vậy việc điều chuyển giáo viên từ trường này đến trường khác không khả thi.

Thực tế, tình trạng thiếu giáo viên không chỉ diễn ra ở Vũng Áng, Hoành Sơn mà diễn ra ở nhiều nơi, nhiều cấp học tại Hà Tĩnh. Qua rà soát, tỉnh hiện còn thiếu hơn 420 giáo viên ở các cấp học. Tình trạng thiếu giáo viên chủ yếu xảy ra ở các địa bàn miền núi, vùng khó khăn, xa trung tâm hành chính tỉnh.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, do thay đổi cơ cấu môn học, số tiết chuẩn của các bộ môn khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; việc nghỉ hưu, thôi việc không đồng đều giữa các đơn vị, địa phương; số lượng học sinh tăng giảm hằng năm không ổn định; tỷ lệ giao biên chế không đồng đều, một số địa phương quỹ biên chế không còn... là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên ở các địa phương.

Ở một góc độ khác, tại xã Hà Linh, địa phương có xuất phát điểm thấp lại nằm ngay “rốn lũ” của Hà Tĩnh, địa bàn trải rộng ở khu vực miền núi, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn nên cơ sở vật chất tại các trường học nơi đây cũng thiếu thốn hơn địa phương khác.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Linh Bùi Ngọc Du lo lắng, hiện nay hai điểm trường mầm non ở Điền Mỹ và Truông Bát đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc chăm sóc trẻ nhỏ ở đây.

Các điểm trường này đã được xây dựng từ lâu, hiện nay toàn bộ phần mái ngói đã hỏng hóc, phần bê-tông mái vỉa nứt nẻ, thấm nước, hễ mưa xuống là nước dột vào phòng học.

Được biết, trước thực trạng xuống cấp của trường học, năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê cũ đã phân bổ nguồn vốn, ban hành quyết định xây dựng điểm trường mầm non Truông Bát với tổng mức đầu tư sáu tỷ đồng.

Tuy vậy, do dự án chưa kịp triển khai nên sau thời điểm 1/7/2025, quyết định xây dựng trường học cũng hết hiệu lực và việc bố trí nguồn vốn cũng bị tạm dừng.

Bên cạnh khó khăn về cơ sở vật chất, hiện nay công tác điều hành, quản lý lĩnh vực giáo dục cũng gặp nhiều vướng mắc. Phòng Văn hóa-Xã hội là đầu mối quản lý điều hành sáu trường học trên địa bàn.

Tuy vậy, do tất cả cán bộ, công chức phụ trách chưa được đào tạo về lĩnh vực quản lý và chưa trải qua thực tiễn công tác nên công tác tham mưu, quản lý và điều hành lĩnh vực giáo dục gặp rất nhiều khó khăn.

“Quản lý giáo dục đòi hỏi chuyên sâu về chương trình dạy học, quản trị nhà trường, phương pháp dạy học… Vì vậy, anh em chúng tôi đang rất bỡ ngỡ, vừa làm vừa học”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Linh Bùi Ngọc Du chia sẻ và cho biết, để bù đắp khoảng trống về chuyên môn, trước mắt, Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp thu, thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo trong quá trình xử lý công việc.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, điều chỉnh bổ sung các quy định liên quan lĩnh vực giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, triển khai nhiệm vụ giáo dục.

Trước mắt, sẽ tập trung thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên môn trực tuyến với tất cả các trường học trên toàn tỉnh; triển khai các nền tảng quản trị số, học liệu điện tử, học bạ số, bài giảng số. Đây là công cụ then chốt để giám sát, điều hành và nâng cao chất lượng dạy học, nhất là khi không còn cấp huyện.

Liên quan công tác đội ngũ giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cấp có thẩm quyền tuyển dụng, biệt phái giáo viên để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bất cập giữa các địa phương; rà soát, xây dựng các cụm chuyên môn liên trường, liên xã để hỗ trợ nghiệp vụ.

Đồng thời, phối hợp để đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán ở cấp xã và cấp tỉnh, hình thành những nhóm giáo viên cốt cán có khả năng hỗ trợ trực tiếp cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản trị giáo dục trong bối cảnh mới.

Tin tưởng những giải pháp ngành giáo dục Hà Tĩnh đang triển khai phần nào sẽ tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc trong năm học mới.

Tuy vậy, để giải quyết căn cơ thực trạng thừa, thiếu giáo viên đã tồn tại nhiều năm qua trên địa bàn, thiết nghĩ tỉnh cần đẩy mạnh phân cấp, phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền gắn với việc xây dựng cơ chế kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ nhằm tăng tính chủ động cho các địa phương, trường học.

Có thể bạn quan tâm

Trường mầm non Trương Vương, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên thuộc diện sắp xếp, sáp nhập.

Thái Nguyên sớm ổn định việc sáp nhập trường học

Chủ trương sáp nhập trường học đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận xã hội, phụ huynh, học sinh, giáo viên, cán bộ lãnh đạo các trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Việc sáp nhập trường học cần được triển khai khẩn trương, gắn với sàng lọc đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để chuẩn bị cho năm học mới một cách tốt nhất.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn: Trả lại chất lượng giáo dục thực chất, xây dựng hệ thống học thật, thi thật

Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cần xác định những thước đo cụ thể về kết quả thực chất mà toàn ngành phải hoàn thành, trong đó, mục tiêu cao nhất là quyết tâm xây dựng một nền giáo dục công bằng, chất lượng và trung thực.

Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo.

Nơi thanh xuân được viết bằng những trang rực rỡ

Với nhiều thế hệ sinh viên Trường đại học Luật (Đại học Huế), các câu lạc bộ, đội, nhóm không đơn thuần là nơi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đó là nơi họ viết thanh xuân của mình bằng kỷ niệm và những trải nghiệm đáng nhớ, bằng sự trưởng thành và những ước mơ đang từng ngày được chắp cánh.

Cô và trò Trường tiểu học Suối Hoa, phường Kinh Bắc.

Bắc Ninh giảm tối thiểu 30 đến 50% đầu mối quản lý trường học sau sắp xếp

Ngày 22/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đã ký ban hành công văn số 7913/UBND-NC về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Bắc Ninh sẽ giảm từ 30 đến 50% đầu mối quản lý trường học so thời điểm 1/7/2025.

Giảng viên và học viên một trung tâm đào tạo ngoại ngữ tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Dạy, học tiếng Anh cho học sinh tiểu học, trung học phổ thông trong "thời AI"

Sự bùng nổ mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi phương thức học ngoại ngữ của học sinh tiểu học và trung học cơ sở, phần nào gây lúng túng cho cả giáo viên, các bậc phụ huynh. Một số chuyên gia, học sinh thành tích tốt đã chia sẻ kinh nghiệm để tận dụng tốt, không bị phụ thuộc AI trong quá trình học. 

[Video] Quảng Trị: Điều tra mở rộng vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT

[Video] Quảng Trị: Điều tra mở rộng vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT

Ngay sau khi phát hiện sai phạm tại điểm thi Trường Trung học phổ thông (THPT) Lê Trực, xã Tuyên Hóa (Quảng Trị), tỉnh Quảng Trị triển khai tổng rà soát công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi.

Thí sinh trong mùa thi năm 2026 (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cần lộ trình xây dựng hệ thống thi nhân văn, công bằng và phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực

Một hệ thống thi nhân văn, công bằng và phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của giáo dục Việt Nam. Muốn thành công, các giải pháp phải được triển khai đồng bộ, hình thành một “hệ sinh thái chuyển đổi thi” với lộ trình rõ ràng, khả thi và dễ thực hiện.

Cha mẹ học sinh làm thủ tục và tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Nội.

Thí điểm mô hình trung học nghề năm học 2026-2027

Ngay trước thềm năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến triển khai thí điểm tuyển sinh hệ trung học nghề tại một số cơ sở đủ điều kiện. Lần đầu tiên sau nhiều năm, học sinh sau lớp 9 có thêm lựa chọn được thiết kế để vừa học văn hóa, vừa học nghề và vẫn có thể học lên bậc cao hơn.

Trẻ em vùng cao. (Ảnh minh họa: ĐĂNG KHOA)

Mở rộng chính sách ưu tiên, hỗ trợ người học dân tộc thiểu số rất ít người

Chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học dân tộc thiểu số rất ít người đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng nhằm hướng đến tạo điều kiện để người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận giáo dục đầy đủ, liên tục và bình đẳng ở tất cả các cấp học, mở rộng tới nhiều đối tượng.