Nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Do nhiều nguyên nhân, tình trạng thiếu giáo viên tại nhiều địa phương ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn tiếp diễn. Từ thực tế này, ngành giáo dục các địa phương đang tìm cách để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm yêu cầu dạy và học…
Giờ học mầm non ở xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Giờ học mầm non ở xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng Châu Tuấn Hồng cho biết, tính theo định mức, năm học 2024-2025, toàn tỉnh còn thiếu 1.519 giáo viên; trong đó, cấp mầm non thiếu 616, cấp tiểu học thiếu 383, cấp trung học cơ sở thiếu 258 và cấp trung học phổ thông thiếu 262 giáo viên. Nếu tính theo biên chế được giao, năm học 2024-2025, toàn tỉnh còn thiếu 1.295 giáo viên.

Do thiếu giáo viên so với biên chế giao và so với định mức rất cao cho nên ngành gặp nhiều khó khăn trong phân công, bố trí, sắp xếp đội ngũ bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh bất cập trong công tác tuyển dụng, không đáp ứng được yêu cầu thực tế, tỉnh còn vướng quy định về phân cấp khi tuyển dụng. Một số đơn vị sự nghiệp công lập không có người đăng ký dự tuyển hoặc số lượng người dự tuyển rất ít.

Mặt khác, do tuyển dụng theo vị trí việc làm cho nên người ứng tuyển thường tập trung đăng ký dự tuyển vào những đơn vị gần trung tâm thành phố theo nguyện vọng hoặc ở những vùng có chế độ ưu đãi cao. Ở vùng sâu, vùng xa, hoặc không có chế độ ưu đãi, rất ít người ứng tuyển đăng ký, dẫn đến tình trạng nơi cần thì không tuyển được người.

Tỉnh Long An hiện có 590 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông với tổng biên chế giao cho toàn ngành giáo dục của tỉnh là 19.564. Năm học 2024-2025, các bậc học trên địa bàn tỉnh Long An thiếu 1.169 giáo viên, trong đó, mầm non thiếu 197, tiểu học thiếu 369, trung học cơ sở thiếu 473 và trung học phổ thông thiếu 130 giáo viên.

Nguyên nhân của tình trạng thiếu giáo viên là do thời gian qua, số học sinh đăng ký học ngành sư phạm ít, nhất là những môn học xã hội. Cùng với đó, chế độ tiền lương thấp, chưa tương xứng tính chất, mức độ và áp lực công việc của giáo viên. Mặt khác, yêu cầu về chuẩn trình độ giáo viên theo Luật Giáo dục năm 2019 cao hơn so với trước đây cho nên một số giáo viên lớn tuổi gặp khó khăn nhất định trong việc đào tạo lại…

Trước thực tế này, nhiều địa phương đã linh hoạt xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học. Trong khi chờ tuyển dụng giáo viên theo biên chế giao, ngành giáo dục và đào tạo khắc phục bằng cách điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; tổ chức cho giáo viên dạy thêm giờ hay hợp đồng chuyên môn, hợp đồng giáo viên thỉnh giảng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Văn Khởi yêu cầu ngành giáo dục tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu công tác tuyển dụng, các chính sách hỗ trợ để trình cấp thẩm quyền kịp thời khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trong những năm học tiếp theo cũng như tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên của tỉnh yên tâm công tác.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An Nguyễn Quang Thái, địa phương đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận, tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý; sáp nhập các trường có quy mô nhỏ lẻ theo hướng xây dựng trường nhiều cấp học, đồng thời, rà soát điều chỉnh quy hoạch hệ thống trường lớp.

Trong hai năm học vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An đã “đặt hàng” các trường đại học sư phạm khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ chí Minh, Cao đẳng Sư phạm Long An và các cơ sở đào tạo khác 868 chỉ tiêu giáo viên cho các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông. Tổng kinh phí hỗ trợ học phí đào tạo hơn 64 tỷ đồng. Riêng năm 2024, Long An triển khai “đặt hàng” các cơ sở đào tạo 2.083 sinh viên sư phạm từ mầm non đến trung học phổ thông, với tổng kinh phí chi cho toàn khóa đào tạo ước tính hơn 438,5 tỷ đồng.

Để thu hút 1.169 giáo viên các bậc học còn thiếu trong năm 2024, Long An thực hiện chế độ hỗ trợ 50 triệu đồng cho người được tuyển dụng vào làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Hiện có một thực tế, số lượng tuyển dụng giáo viên cho các môn học tự nhiên thì thừa, còn đối với môn ngữ văn và các môn học xã hội khác thì vẫn thiếu hụt nguồn tuyển dụng. Phân hiệu Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại Long An đi vào hoạt động trong năm 2024 được coi là một trong những giải pháp giải quyết bài toán thiếu giáo viên cho ngành giáo dục và đạo tạo Long An trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ; quan tâm thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, nhất là các chính sách đặc thù liên quan thu nhập, điều kiện làm việc để các thầy giáo, cô giáo ổn định cuộc sống và yên tâm công tác…

Có thể bạn quan tâm

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, Trưởng Đoàn công tác số 40 của Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Phước Long.

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác kiểm tra tại các cơ sở

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác đến tận các xã, phường, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc, nhằm kiểm tra, chỉ đạo sâu sát các cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm sớm tạo chuyển biến mới.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Vĩnh Long: Phối hợp chuyển giao ứng dụng khoa học-công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 4/12, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tại miền nam phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phối hợp giữa Bộ Chủ trì Chương trình Khoa học-công nghệ cấp quốc gia với các địa phương trong chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực phía nam”.

Tái hiện cảnh mua bán giữa thương lái và khách du lịch tại chợ nổi Cái Bè sáng 4/12/2025.

Đồng Tháp: Lên phương án bảo tồn chợ nổi Cái Bè để phục vụ du lịch

Chợ nổi Cái Bè nằm ở ngã 3 sông Tiền thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây là một khu vực buôn bán sầm uất. Tất cả hàng hóa đều được nhân dân chở bè xuôi ngược trên sông. Hàng hóa rất đa dạng và họp chợ suốt ngày đêm. Đây là nơi tham quan du lịch đặc sắc, là nét văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Một góc thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Cần Thơ khởi động phát triển đô thị thông minh

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng hiện đại, xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp với định hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đến năm 2030.

Làng du lịch sinh thái Ông Đề, thành phố Cần Thơ là nơi trải nghiệm không gian sông nước miệt vườn.

Cần Thơ tăng tốc số hóa ngành công nghiệp không khói

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ, ngành du lịch Cần Thơ đang chuyển mình bằng việc đẩy mạnh số hóa toàn diện. Những nỗ lực này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh thành phố trung tâm vùng hiệu quả hơn, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói.

Rác thải tràn ngập hai bên bờ nhiều con rạch ở ngay giữa trung tâm thành phố.

Nỗ lực làm sạch các con rạch

Hiện nay, nhiều con rạch tại trung tâm thành phố Cần Thơ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống người dân và mỹ quan đô thị.

Các bạn trẻ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, bốc xếp nhu yếu phẩm lên xe.

Lan tỏa những nghĩa cử ân tình

Thời gian vừa qua, trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ tại miền trung, với tinh thần tương thân tương ái, tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động quyên góp, hỗ trợ khẩn cấp, chung tay góp phần giúp bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương (sơ-mi trắng) tặng lẵng hoa mừng Đại hội.

Khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên của miền đất Mũi

Những ngày cuối tháng 11, khi gió chướng bắt đầu lao xao gọi mùa về trên những cánh rừng xanh bạt ngàn, cũng là lúc lòng người Cà Mau rộn ràng đón chào thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Lân khấm khá nhờ trồng cây nhãn xuồng đặc sản của địa phương.

Bình yên trên đất Cồn Tàu

Hơn trăm năm trước, Cồn Tàu (xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long) nằm giữa sông Tiền được những bậc tiền nhân chọn là điểm dừng chân để khai khẩn đất, lập nghiệp. Trải qua bao thế hệ, vùng đất Cồn Tàu được phù sa bồi lắng trở nên trù phú để người dân có cuộc sống bình yên, giản dị giữa sông, tách biệt với đôi bờ.

Tỉnh Vĩnh Long đang phát triển vườn dừa hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Công nghệ giúp ngành dừa phát triển bền vững

Tỉnh Vĩnh Long là “thủ phủ” của cây dừa với khoảng 120 nghìn ha trồng, chiếm hơn 50% diện tích dừa cả nước. Ngành dừa đang hình thành chuỗi liên kết từ các khâu nhân giống, canh tác đến chế biến sâu, tập trung ứng dụng khoa học-công nghệ để nâng cao giá trị, hướng đến phát triển bền vững.