Năm học này, nhà trường chào đón 2.826 tân sinh viên khóa 71, theo học 29 chương trình đào tạo cử nhân; 434 tân học viên cao học và 222 nghiên cứu sinh. Trong số tân sinh viên, 25% thuộc nhóm 5% thí sinh có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cao nhất và 62% đạt từ 24 điểm trở lên.
Đáng chú ý, chương trình đào tạo Truyền thông đa phương tiện, trong đó 30% nội dung được giảng dạy bằng tiếng Anh, đã thu hút sự quan tâm của thí sinh ngay trong năm đầu tuyển sinh và trở thành chương trình có điểm chuẩn cao nhất toàn trường năm nay. Kết quả này cho thấy sức hút của các ngành học gắn với sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực truyền thông trong doanh nghiệp, tổ chức và xã hội.
Bên cạnh các chương trình có tính ứng dụng cao, định hướng phát triển hài hòa giữa khoa học cơ bản, ứng dụng và liên ngành của nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm của thí sinh. Các ngành truyền thống như Văn học, Lịch sử cũng có mức điểm chuẩn cao ở cả tổ hợp C và D.
Theo nhà trường, số lượng thí sinh có năng lực tiếng Anh tốt, thể hiện qua các chứng chỉ quốc tế và kết quả xét tuyển bằng tổ hợp D, ngày càng tăng. Đây là một phần trong chiến lược quốc tế hóa chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các cơ sở giáo dục đại học theo định hướng của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhấn mạnh hơn 2.800 tân sinh viên khóa 71 cùng hơn 150 học sinh lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn đang đứng trước một dấu mốc đặc biệt.
“Đây là thời khắc các em bước chân lên con tàu Nhân văn để cùng nhau rẽ sóng đi đến những bến bờ thành công của hành trình học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp”, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn nói.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, trong thế giới “vạn vật kết nối”, xu thế liên ngành đang mở ra nhiều cơ hội cho người học. Tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên ngành sâu và liên ngành rộng ngày càng hòa quyện, tạo nên đặc trưng của một truyền thống học thuật hơn 80 năm. Truyền thống đó được kế thừa từ Đại học Văn khoa, Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn từ năm 1995 đến nay.
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn cho biết năm học mới cũng mở ra những cơ hội và thách thức mới trong bối cảnh giáo dục đang chuyển đổi mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
“Các thế hệ tiền bối đã trao lại cho chúng ta một cơ ngơi khoa học và giáo dục không thể tốt hơn; trách nhiệm của chúng ta là phải phát triển đột phá để nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế của một trung tâm danh tiếng về đào tạo nhân lực tinh hoa, nghiên cứu khoa học xuất sắc, tư vấn chính sách đỉnh cao, sáng tạo và truyền bá tri thức, phục vụ cộng đồng, phụng sự xã hội, đóng góp to lớn vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế”, ông nhấn mạnh.
Để thực hiện sứ mệnh đó, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn mong mỗi nhà giáo thêm tận tụy, mỗi nhà khoa học thêm tận hiến, mỗi nhà quản lý thêm tận tâm và mỗi viên chức hành chính thêm tận tình với công việc.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, tinh thần “trân trọng quá khứ, nắm giữ tương lai” sẽ tiếp tục tạo nên hình ảnh một Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trí tuệ, biết ơn, thấu cảm, đổi mới, hiện đại và nhân bản trong cộng đồng đại học trong nước và quốc tế.