Học viện Quân y đón 257 tân sinh viên hệ dân sự nhập học

Ngày 8/9, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức chào đón 257 thí sinh trúng tuyển đại học hệ dân sự năm 2026. Trong đó, 208 thí sinh trúng tuyển ngành bác sĩ y khoa, 49 thí sinh trúng tuyển ngành dược đại học.

Công tác đón tiếp tân sinh viên nhập học hệ dân sự tại Học viện Quân y. (Ảnh: TUẤN DŨNG)
Công tác đón tiếp tân sinh viên nhập học hệ dân sự tại Học viện Quân y. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Đáng chú ý, trong số các thí sinh trúng tuyển đại học hệ dân sự năm 2026, có 8 em diện tuyển thẳng nhờ đoạt giải Ba quốc gia các môn Toán, Hóa, Sinh; 3 em đạt tổng điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30.

Để chuẩn bị đón các tân sinh viên, Học viện Quân y đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, từ xây dựng kế hoạch tiếp nhận, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ học tập, sinh hoạt đến hướng dẫn thủ tục nhập học và khám sức khỏe. Công tác tiếp nhận được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, tạo điều kiện để sinh viên nhanh chóng ổn định và hòa nhập với môi trường học tập mới.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Ban Giám đốc Học viện Quân y, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng các tân sinh viên đã xuất sắc vượt qua kỳ tuyển sinh để trở thành sinh viên của Học viện. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực, năng lực và quyết tâm của các thí sinh; khẳng định kết quả trúng tuyển là niềm tự hào của mỗi gia đình, quê hương và cũng là niềm vui của Học viện Quân y.

ndo_br_tuan-22.jpg
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại chương trình. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, học tập tại Học viện Quân y, các tân sinh viên được tiếp cận môi trường đào tạo chính quy, khoa học, nghiêm túc và kỷ luật. Đây là môi trường đặc thù, trong đó đào tạo kiến thức chuyên môn y khoa được gắn với rèn luyện tác phong, ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.

Ngay sau khi nhập học, các tân sinh viên được khám sức khỏe toàn diện, tìm hiểu lịch sử, truyền thống của Học viện; phổ biến chương trình, quy chế đào tạo và các quy định trong quản lý, học tập, rèn luyện.

Học viện tổ chức cho sinh viên tham quan thư viện, phòng đọc, nhà truyền thống, tiếp cận hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ học tập và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Qua đó, giúp các em từng bước làm quen với môi trường mới, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống và xây dựng tâm thế chủ động trước khi bước vào khóa học.

Là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị có uy tín trong Quân đội và cả nước, Học viện Quân y chú trọng kết hợp đào tạo kiến thức chuyên môn với rèn luyện y đức, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực thực hành. Trong quá trình học tập, sinh viên được tạo điều kiện tiếp cận môi trường thực hành lâm sàng, nghiên cứu khoa học và những tiến bộ mới của y học, từng bước hình thành năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn khẳng định, đào tạo đại học hệ dân sự tại Học viện Quân y là chủ trương quan trọng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thông qua nhiệm vụ đào tạo hệ dân sự, Học viện tiếp tục phát huy thế mạnh về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học và khám, chữa bệnh; đồng thời góp phần bổ sung nguồn nhân lực y tế có chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong số 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30, em Nguyễn Quốc Dũng - tân sinh viên đào tạo Bác sĩ Y khoa, là một trong những gương mặt tiêu biểu. Sau những năm tháng học tập tại Trường THPT A Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình, Dũng đã thực hiện được mục tiêu trở thành sinh viên Học viện Quân y.

ndo_br_tuan.jpg
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y động viên sinh viên Nguyễn Quốc Dũng - một trong ba thí sinh đạt 30/30 điểm xét tuyển vào Học viện Quân y hệ dân sự năm 2026. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Trước khi đạt kết quả tuyệt đối, Dũng từng đạt 117 điểm trong kỳ thi Đánh giá năng lực HSA, đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán và đạt 6.0 IELTS. Với em, những kết quả ấy không chỉ là thành tích mà còn là sự tích lũy của một quá trình tự học, rèn luyện và vượt qua những thử thách trong học tập.

“Được trở thành sinh viên Học viện Quân y là niềm tự hào và xúc động lớn đối với em. Em rất vui khi có cơ hội học tập trong một môi trường đào tạo y khoa uy tín, chính quy và giàu truyền thống. Đây không chỉ là nơi em được tiếp cận kiến thức chuyên môn mà còn là môi trường để em học hỏi, trưởng thành và chuẩn bị hành trang cho con đường trở thành bác sĩ”, Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ.

hinh-anh-qy.jpg
Học viện Quân y đón tiếp các tân sinh viên nhập học hệ dân sự năm 2026. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Lựa chọn ngành y khoa và Học viện Quân y, Dũng xác định đó là bước khởi đầu cho một hành trình dài. Em hiểu rằng để trở thành người bác sĩ giỏi không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có lòng nhân ái, sự chính xác, tinh thần trách nhiệm và y đức.

Với 257 tân sinh viên, những ngày đầu tại Học viện là sự chuyển tiếp từ môi trường phổ thông sang một môi trường đào tạo mới với yêu cầu cao hơn về kiến thức, kỹ năng, tính tự giác và trách nhiệm. Từ những kết quả đáng ghi nhận trong kỳ tuyển sinh, các em sẽ tiếp tục phải nỗ lực để biến kiến thức thành năng lực nghề nghiệp, biến ước mơ thành trách nhiệm và khát vọng thành những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Cánh cửa Học viện Quân y mở ra một chặng đường mới. Từ giảng đường, phòng thực hành và môi trường rèn luyện chính quy, những tân sinh viên hôm nay sẽ từng bước trưởng thành về tri thức, bản lĩnh và y đức, hướng tới trở thành những người thầy thuốc có năng lực, trách nhiệm, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Ông Vương Quang Khải phát biểu tại lễ khai giảng của Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 5/9. (Nguồn ảnh: Zalo)

Nhà sáng lập Zalo tại lễ khai giảng Đại học Bách khoa Hà Nội: Câu chuyện về thất bại và sự lãng mạn

Trở lại Đại học Bách khoa Hà Nội trong lễ đón tân sinh viên và khai giảng năm học mới ngày 5/9, ông Vương Quang Khải, nhà sáng lập Zalo, kể về những thất bại từng đẩy mình đến tuyệt vọng, lựa chọn làm lại từ đầu và một “sự lãng mạn” đã theo ông suốt gần ba thập kỷ làm công nghệ.

Dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh minh họa có sử dụng AI )

Giáo dục trong kỷ nguyên AI, từ sử dụng đến làm chủ công nghệ

Việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học đã được thí điểm trong năm học 2025-2026 và định hướng triển khai đại trà từ năm học 2026–2027. Nhìn lại hành trình này, câu hỏi lớn nhất của ngành giáo dục đặt ra lúc này không còn là "có nên dạy AI hay không", mà là dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại Lễ khai giảng. (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Đại học Kinh tế Quốc dân khai giảng Chương trình cử nhân quốc tế, liên kết Đại học La Trobe

Ngày 6/9, tại Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ khai giảng khóa 5, Chương trình Cử nhân quốc tế hệ chính quy, liên kết giữa Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học La Trobe (Australia). Đại diện lãnh đạo hai trường, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội và đông đảo các cơ quan, đơn vị tham dự buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

[Video] Đặc khu Trường Sa rộn ràng ngày khai giảng

[Video] Đặc khu Trường Sa rộn ràng ngày khai giảng

Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới 2026-2027 của học sinh cả nước, thầy và trò 4 trường tiểu học trên địa bàn Đặc khu Trường Sa tổ chức lễ khai giảng trong không khí trang trọng, vui tươi và phấn khởi.