Dự và chỉ đạo chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có đại diện các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị; lãnh đạo Nhà xuất bản Quân đội nhân dân; Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Chính trị; các văn nghệ sĩ, nhà khoa học cùng đông đảo cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội.
Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với điểm cầu Hội trường A - Khu B của Trường Sĩ quan Chính trị, thu hút hơn 600 cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ tham dự và theo dõi.
Trong dòng chảy mạnh mẽ của thời đại số, khi phương thức tiếp cận thông tin thay đổi nhanh chóng, việc duy trì và phát triển thói quen đọc sách càng trở nên cần thiết, đặc biệt trong môi trường quân đội vốn đòi hỏi cao về bản lĩnh chính trị, tư duy khoa học và năng lực thực tiễn. Phát động phong trào đọc sách trong bối cảnh hiện nay thể hiện nhận thức sâu sắc về vai trò của tri thức và văn hóa đọc trong xây dựng con người và phát triển đất nước.
Trước khi diễn ra các nội dung chính, các đại biểu đã tham quan khu trưng bày, giới thiệu sách, giáo trình, tài liệu và các ấn phẩm tiêu biểu của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân; đặc biệt là hệ thống xuất bản điện tử và thư viện số của Trường Sĩ quan Chính trị. Không gian trưng bày được tổ chức khoa học, hiện đại, phản ánh rõ xu hướng chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản, lưu trữ, đồng thời mở ra những phương thức tiếp cận tri thức linh hoạt, phù hợp với yêu cầu học tập, nghiên cứu trong tình hình mới.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động phong trào đọc sách, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, từ ngàn đời nay, sách luôn là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại, kết tinh trí tuệ, văn hóa và kinh nghiệm của nhiều thế hệ. Sách cung cấp tri thức, đồng thời nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách, định hướng giá trị sống. Đọc sách là con đường hiệu quả để nâng cao tư duy, phát triển sáng tạo và bồi đắp khát vọng.
Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần tự học, tự đọc, đồng chí nhấn mạnh việc học từ sách vở vẫn giữ nguyên giá trị, là phương châm hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quân nhân. Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, bộ đội vẫn duy trì việc đọc sách, coi đó là hành trang tinh thần quan trọng, góp phần nuôi dưỡng ý chí và lý tưởng cách mạng.
Trong bối cảnh hiện nay, khi tri thức trở thành nguồn lực quyết định sự phát triển, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định phát triển văn hóa đọc là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng văn hóa đọc không chỉ là nhu cầu văn hóa mà còn là yêu cầu chính trị, góp phần nâng cao trình độ lý luận, củng cố bản lĩnh, niềm tin, rèn luyện tư duy khoa học và năng lực công tác của cán bộ, chiến sĩ.
Đánh giá thực tiễn, đồng chí ghi nhận những chuyển biến tích cực trong phát triển văn hóa đọc thời gian qua: công tác xuất bản được đổi mới, nhiều ấn phẩm có giá trị được phát hành; phong trào đọc sách trong các học viện, nhà trường, đơn vị được duy trì với nhiều mô hình sáng tạo, từng bước hình thành thói quen đọc, nghiên cứu trong cán bộ, học viên, chiến sĩ.
Để tiếp tục phát triển văn hóa đọc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm, như: tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của sách; coi đọc sách là phương pháp tự học cơ bản; gắn việc đọc với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua và quá trình học tập, rèn luyện. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng sáng tác, biên tập, xuất bản các ấn phẩm có giá trị về lý luận chính trị, khoa học quân sự và khoa học xã hội.
Một nội dung quan trọng là đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, thư viện; phát triển sách điện tử, sách nói, học liệu số, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tri thức mọi lúc, mọi nơi. Cùng với đó, cần đưa việc đọc sách, nghiên cứu tài liệu trở thành tiêu chí đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; tăng cường các hoạt động tọa đàm, giao lưu, giới thiệu sách nhằm lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính định hướng chính trị, tính chiến đấu của các xuất bản phẩm; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thanh Hân, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị khẳng định nhà trường sẽ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thiết thực nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Những năm qua, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp như xây dựng thư viện hiện đại, số hóa tài liệu, phát triển học liệu điện tử, tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, tọa đàm, giao lưu học thuật… Qua đó từng bước hình thành thói quen đọc sách, nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, học viên.
Trong thời gian tới, nhà trường xác định tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của việc đọc sách; đa dạng hóa hình thức đọc; gắn phát triển văn hóa đọc với chuyển đổi số; đồng thời đầu tư xây dựng không gian đọc hiện đại, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, học viên tiếp cận tri thức.
Phát biểu tại chương trình, Đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân nhấn mạnh, việc phát động phong trào đọc sách là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa đọc; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có tri thức, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng chí khẳng định, sách vừa là nguồn tri thức, cũng là phương tiện quan trọng để bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, lý tưởng sống cho người quân nhân cách mạng.
Những năm qua, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức xuất bản; chú trọng nâng cao chất lượng các ấn phẩm, đặc biệt là các tài liệu về lý luận chính trị, khoa học quân sự, lịch sử, văn học nghệ thuật. Việc đẩy mạnh phát triển xuất bản điện tử, số hóa dữ liệu đã góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc trong toàn quân.
Các tham luận, ý kiến chia sẻ của đại biểu tham dự chương trình đã tập trung làm rõ vai trò của văn hóa đọc trong đời sống tinh thần và trong công tác giáo dục - đào tạo. Đại tá, nhà văn Chu Lai chia sẻ về sức sống bền bỉ của văn học đề tài người lính, chiến tranh cách mạng, coi đây là nguồn cảm hứng lớn, góp phần bồi đắp lý tưởng và tinh thần cống hiến.
Đại tá, nhà thơ Vương Trọng nhấn mạnh vai trò của thơ ca trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy tình yêu đọc sách. Thiếu tướng Đinh Quốc Triệu, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị phân tích sâu sắc vai trò của văn hóa đọc trong đào tạo cán bộ chính trị, coi đây là yếu tố quan trọng giúp học viên nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu.
Tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng sách cho Trường Sĩ quan Chính trị; Nhà xuất bản Quân đội nhân dân trao tặng 300 đầu sách có giá trị, góp phần làm phong phú nguồn tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, học viên.
Không khí Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam từ chương trình phát động tại Trường Sĩ quan Chính trị tiếp tục lan tỏa một cách thiết thực trong toàn trường và các đơn vị. Từ những tủ sách được bổ sung, những không gian đọc được mở rộng, đến các hoạt động giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu về sách... được duy trì thường xuyên, văn hóa đọc đang dần trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ.
Phong trào đọc sách được kỳ vọng sẽ đi vào chiều sâu, gắn chặt với nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học và rèn luyện bản lĩnh chính trị tại nhà trường. Từ mỗi trang sách, tri thức được bồi đắp, lý tưởng được củng cố, góp phần hình thành lớp lớp quân nhân có trí tuệ, bản lĩnh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới.