Lễ hội văn hóa và du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam ngày 21/4 cho biết sẽ phối hợp Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ hội văn hóa và du lịch Hàn Quốc 2026 với thông điệp “Cảm nhận Hàn Quốc của bạn” (Feel Your Korea) tại trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ, Hà Nội từ ngày 23-26/4.

Poster của chương trình. (Ảnh: Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cung cấp)
Poster của chương trình. (Ảnh: Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cung cấp)

Sự kiện giới thiệu những nét hấp dẫn, đa dạng của văn hóa Hàn Quốc với sự tham gia của Cơ quan sáng tạo nội dung Hàn Quốc, Tổng công ty thương mại nông nghiệp, thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc và Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc.

Chương trình giao lưu “Hallyu Talkshow” ngày 23/4 có sự góp mặt của nam diễn viên Jung Il-woo xuất hiện trong bộ phim hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc “Mang mẹ đi bỏ”; ca sĩ Youtuber Quang Vinh nổi tiếng trong lĩnh vực du lịch; phát thanh viên Nguyễn Thị Thanh Hà đam mê nấu ăn, ẩm thực Hàn Quốc; và chuyên gia về K-beauty Emmi Hoàng đồng thời là doanh nhân start-up trong lĩnh vực làm đẹp.

Tại sự kiện, thông qua việc giới thiệu địa điểm du lịch địa phương Hàn Quốc với chủ đề “Hallyu Fan Tour” dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ Hallyu, liên quan đến thể thao điện tử (Esports) như nơi thi đấu LCK (League of Legends Champions Korea) nổi tiếng toàn cầu…, Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam mong muốn thu hút thêm nhiều du khách Việt Nam tới Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ gen MZ (cụm từ kết hợp giữa Millenials - Gen Y sinh trong khoảng năm 1981-1995/1996 và Zoomers - Gen Z sinh trong khoảng năm 1997-2010/2012) rất quan tâm đến làn sóng Hallyu.

Ngoài ra, Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cũng phối hợp Bảo tàng Nghệ thuật Arte Museum mang đến trải nghiệm nghệ thuật đa phương tiện sống động ngay trên khu vực sân khấu với các chủ đề như cảnh đêm Gwanghwamun, Hanbok, chữ Hangeul, rừng Hàn Quốc....

Được biết, Bảo tàng Nghệ thuật Arte Museum là chuỗi bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số (digital art) lớn nhất Hàn Quốc, nổi tiếng với các trải nghiệm nhập vai đa giác quan (thị giác, thính giác, khứu giác), sử dụng công nghệ chiếu hiện đại tái hiện thiên nhiên hùng vĩ như thác nước, bãi biển, và vườn hoa 3D.

Tại khu vực pop-up K-Content (nội dung Hàn Quốc) của Cơ quan sáng tạo nội dung Hàn Quốc, khách tham quan được ngắm nhìn những đồ vật và vật phẩm từng xuất hiện trong bộ phim Hàn Quốc từng “gây bão” tại Việt Nam “Ngự trù của bạo chúa” và bộ webtoon Hàn Quốc nổi tiếng “Tôi thăng cấp một mình" (Solo Leveling).

Trong khi đó, khu vực pop-up K-Food (ẩm thực Hàn Quốc) của Tổng công ty thương mại nông nghiệp, thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc sẽ tái hiện món "Cơm trộn bơ tương ớt Gochujang" và "Bánh macaron mè đen" từng xuất hiện trong phim "Ngự trù của bạo chúa", đồng thời cung cấp miễn phí món soda hoa quả kiểu Hàn Quốc với sự kết hợp của dâu tây Hàn Quốc - trái cây xuất khẩu Hàn Quốc được yêu thích tại Việt Nam và xoài, thanh long - hai trái cây đặc trưng của Việt Nam.

Khu vực pop-up K-Beauty (làm đẹp Hàn Quốc) của Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc sẽ mang tới cơ hội trải nghiệm khu trưng bày mỹ phẩm Hàn Quốc mới được ra mắt, quay ô may mắn trúng thưởng...

Tại khu vực pop-up K-Heritage (di sản Hàn Quốc) của Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam hợp tác Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc - nơi gần đây đã trở thành điểm đến thu hút khách du lịch tại Hàn Quốc, khách tham quan sẽ được tận hưởng không gian triển lãm di sản văn hóa Hàn Quốc và đặc biệt là những sản phẩm thuộc dự án hợp tác BTS X MU:DS (MU:DS là thương hiệu sản phẩm văn hóa thuộc Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc) nhân dịp kỷ niệm ra mắt album phòng thu thứ 5 "ARIANG" của BTS.

Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam mong muốn các sự kiện nói trên sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu thu hút khoảng 600.000 du khách Việt Nam đến Hàn Quốc trong năm 2026.

Bà Park Eun Jung - Trưởng đại diện Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết Việt Nam là thị trường trọng điểm với xu hướng tăng trưởng du khách đến Hàn Quốc rất rõ rệt. Do đó, đây là thời điểm thuận lợi đẩy mạnh việc quảng bá văn hóa, nội dung Hàn Quốc, để người dân Việt Nam cảm nhận “một Hàn Quốc gần gũi hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Luật Phát triển công nghiệp văn hóa ra đời sẽ tạo "cú huých" chính sách cho công nghiệp văn hóa. (Ảnh: LINH BẢO)

Tạo “cú huých” chính sách cho công nghiệp văn hóa

Việc xây dựng dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời triển khai các chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phim có sự trở lại của Tom Holland. (Ảnh chụp màn hình)

“Người Nhện” lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, “The Odyssey” thiết lập cột mốc mới

Cuộc đua màn ảnh rộng trên thế giới mùa phim hè 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có. Trong khi siêu phẩm “Spider-Man: Brand New Day” (tạm dịch “Người Nhện: Khởi đầu mới”) đang càn quét mọi kỷ lục doanh thu, thì “The Odyssey” của đạo diễn Christopher Nolan cũng chính thức ghi tên mình vào lịch sử điện ảnh.

Không gian Hồ Văn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám là nơi diễn ra chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương trong mùa Vu Lan

Từ Hồ Văn, chương trình "Duyên 8" tiếp tục kể những câu chuyện, chia sẻ những ký ức về mẹ bằng âm nhạc. Không chỉ lan tỏa yêu thương trong mùa Vu Lan, góp phần khơi dậy tinh thần đạo hiếu, đạo học, để mỗi lần trở về với cha mẹ cũng là một lần mỗi người trở về với những giá trị bền vững của văn hóa Việt.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào 20 giờ ngày 23/8/2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Công bố sơ đồ khu vực khán giả chương trình “Tổ quốc trong tim”

Sơ đồ các khu vực dành cho khán giả tại Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” năm 2026 chính thức được công bố. Tiếp nối dấu ấn từ mùa đầu tiên tại Hà Nội, các khu vực mang tên Độc lập, Tự do, Hạnh phúc và Cờ đỏ sao vàng tiếp tục được sử dụng khi chương trình đến với Thành phố Hồ Chí Minh.

Khách tham quan triển lãm tranh “Sắc dó 4” của họa sĩ Vũ Thái Bình tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Sức sống mới cho giấy dó

Từ lâu, giấy dó đã gắn với tranh dân gian, thư tịch cổ và các sản phẩm truyền thống, giữ vị trí riêng trong đời sống văn hóa Việt. Được làm từ vỏ cây dó theo quy trình thủ công, loại giấy này có độ dai, bền, ít bị mối mọt và khả năng lưu giữ màu sắc tốt, tạo nên những ưu điểm so với nhiều chất liệu khác.

Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. (Ảnh: DUY LINH)

Hoàn thiện Luật Xuất bản để theo kịp sự phát triển của môi trường số

Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Các đại biểu Quốc hội tập trung góp ý nhiều nội dung mới của dự thảo Luật Xuất bản, từ quản lý văn học mạng, xuất bản điện tử, lưu chiểu và hậu kiểm đến trách nhiệm của các nền tảng số.

Vinh danh "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" năm 2025. (Ảnh: VNABC)

Khởi động chương trình xét chọn “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2026

Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248), Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương vừa chính thức khởi động chương trình xét chọn "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" năm 2026.