Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất tái hoạt động

Sau thời gian dài ngưng hoạt động, đầu năm 2026, Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất đã tái khởi động và cho ra lô sản phẩm E100 đầu tiên.

Lấy mẫu kiểm tra sản phẩm E100 trước khi xuất bán.
Lấy mẫu kiểm tra sản phẩm E100 trước khi xuất bán.

Với kết quả ban đầu, nhà máy tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm đạt mục tiêu vận hành 100% công suất trong tháng 4, sẵn sàng cung ứng tối đa ethanol để phối trộn xăng sinh học E10.

Thua lỗ kéo dài

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất nằm trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) do Công ty cổ phần nhiên liệu sinh học dầu khí miền trung (BSR-BF) quản lý và vận hành.

Với nguồn vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, công suất thiết kế 100 triệu lít/năm, sử dụng nguyên liệu chính là sắn lát khô, nhà máy được kỳ vọng khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra nguồn nhiên liệu sinh học giá rẻ làm nguyên liệu chế biến xăng, tiến tới thay thế một phần xăng, giảm bớt lượng khí thải CO2 của động cơ ra môi trường, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, sau hơn một năm đi vào vận hành, do đầu ra sản phẩm gặp nhiều khó khăn, thua lỗ kéo dài, tháng 4/2015, nhà máy phải tạm ngừng hoạt động. Vì vậy, thời điểm này, Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất nằm trong danh sách 12 dự án yếu kém của ngành công thương được Chính phủ chỉ đạo xử lý.

Thực hiện Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 của Chính phủ về đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, BSR-BF đã khởi động vận hành lại nhà máy.

Cụ thể, BSR-BF triển khai công tác bảo dưỡng, sửa chữa, ký hợp đồng gia công với đối tác và đã vận hành lại nhà máy trong hai đợt (tháng 10/2018 và tháng 4/2019).

Tuy nhiên, do giá nguyên liệu cao, cùng với thị trường tiêu thụ E100 trong nước thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, dẫn đến đối tác gia công bị thua lỗ, nhà máy tiếp tục ngừng hoạt động và rơi vào trạng thái “đắp chiếu” suốt nhiều năm qua, gây lãng phí vốn, tài sản của Nhà nước.

Đánh thức nhà máy

Giám đốc BSR-BF Phạm Văn Vượng cho biết, với quyết tâm đưa nhà máy hoạt động trở lại, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tháng 8/2025, BSR-BF ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác tiến hành bảo dưỡng sửa chữa nhà máy.

Nhờ nỗ lực huy động toàn bộ nguồn lực khẩn trương bảo dưỡng, sửa chữa, tháng 2/2026, nhà máy đã tái hoạt động và xuất lô hàng đầu tiên với khối lượng hơn 462m3 ethanol (E100) thành phẩm cho Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn triển khai chương trình phối trộn xăng E10 theo chỉ đạo của Chính phủ.

“Sau khi vận hành ổn định ở mức bình quân 75% công suất, công ty tiếp tục rà soát, tối ưu hóa các hạng mục kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy, quyết tâm vận hành 100% công suất thiết kế trong tháng 4 này, với sản lượng sản xuất mỗi ngày 330m3 ethanol E100. Qua đó, công ty bảo đảm nguồn sản phẩm E100 để phối trộn xăng sinh học, góp phần thúc đẩy lộ trình sử dụng xăng sinh học và gia tăng nguồn cung xăng dầu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia’’, ông Phạm Văn Vượng khẳng định.

Đối với nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất sản phẩm E100, Giám đốc BSR-BF cho biết thêm, nhà máy đang sử dụng sắn lát sẵn có trong nước, nhất là ở khu vực miền trung-Tây Nguyên có nhiều lợi thế về chi phí và khả năng cung ứng; xây dựng kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu sắn từ Lào và ngô cao sản từ các nước như Mỹ, Brazil để bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho nhà máy hoạt động lâu dài.

BSR-BF cũng đang triển khai các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm tăng doanh thu, tối ưu vận hành. Công ty thay thế enzyme và men vi sinh có hiệu suất cao hơn nhằm giúp rút ngắn thời gian lên men, tăng hiệu suất chuyển hóa; cải tiến trong hệ thống tách, chưng cất để gia tăng sản lượng; đẩy mạnh tận dụng tối đa phụ phẩm, trong đó, chuyển 100% nước thải sau khi chưng cất thô và 100% bã sắn sau ép thành các sản phẩm mới có giá trị cao hơn; gia tăng chỉ số thu hồi CO2 lên 200% theo công suất các công đoạn trước và tăng chất lượng sản phẩm (CO2 thực phẩm); đăng ký tín chỉ carbon cho toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Để phục vụ hoạt động phối trộn xăng sinh học, BSR-BF phối hợp cùng Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn nâng cấp và bảo dưỡng, cải tiến hệ thống tuyến đường ống vận chuyển sản phẩm E100 từ Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất sang cảng xuất sản phẩm và khu vực phối trộn của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Sau khi hoàn thiện, ethanol được xuất trực tiếp qua đường ống, giúp giảm chi phí logistics và tăng tính chủ động trong cung ứng.

Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (đơn vị chủ quản và cổ đông chiến lược Công ty BSR-BF), thời gian qua, việc đưa Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất tái hoạt động để sản xuất E100 luôn được Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) quan tâm chỉ đạo sát sao. Nhờ đó, nhà máy đã được đánh thức.

Đáng chú ý, việc tiến tới vận hành 100% công suất sẽ đáp ứng lộ trình pha chế sản phẩm xăng E10 bắt đầu từ ngày 1/6 tới. Riêng Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đặt mục tiêu tháng 5 tới sẽ sản xuất và cung ứng ra thị trường các sản phẩm E10, vượt lộ trình của Chính phủ đề ra.

Cùng với việc tái khởi động đạt kết quả đáng khuyến khích, BSR-BF đưa ra định hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh: giai đoạn một (từ năm 2026-2030) tập trung phục hồi hoạt động sản xuất và thực hiện các giải pháp đổi mới sáng tạo để cải tiến kỹ thuật công nghệ nâng cao năng suất, hiệu suất, tối đa công suất khả dụng, tối ưu cơ cấu sản phẩm, đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh; giai đoạn hai vận hành chủ động, tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo nâng cao hiệu quả, tái cơ cấu nợ, chủ động vốn lưu động, tối đa lợi nhuận để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, đẩy mạnh tăng trưởng bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. VN-Index tăng 0,45%, lên 1.705,91 điểm, nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu bán lẻ và bảo hiểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 559 tỷ đồng.

Ngành phân bón Việt Nam đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, phát triển các dòng phân bón hữu cơ, sinh học và thân thiện với môi trường.

Siết quản lý, ngăn chặn phân bón giả

Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng gây thiệt hại cho người nông dân, ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý và tăng cường phối hợp giữa các bên là những giải pháp cần thiết để làm sạch thị trường.

Những con số ấn tượng sau các phiên đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm nay. (Ảnh: Ban Tổ chức VPFS cung cấp)

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68 qua đối thoại chính quyền-doanh nghiệp-chuyên gia

Sau 34 phiên đối thoại tại các địa phương trên khắp mọi miền đất nước và tại Singapore, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPFS) 2026 đã hình thành cách tiếp cận mới nhằm đưa các vấn đề thực tế trong sản xuất, kinh doanh vào phân tích, sàng lọc, tổng hợp và đề xuất giải pháp ở cấp vùng, cấp cao.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO HÂN)

Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Ngày 16/10, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc Việt Nam”.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ULAW)

Từ thành tựu đổi mới đến yêu cầu phát triển mới

40 năm là khoảng thời gian đủ dài để kiểm nghiệm một đường lối phát triển, đồng thời cho phép giới nghiên cứu đánh giá những giá trị đã được khẳng định, những vấn đề còn bỏ ngỏ và những yêu cầu mới đang đặt ra.

Khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu). (Ảnh: VÕ LÊ)

Hạ thủy thành công nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn, chuẩn bị hợp long

Sau nhiều tháng tính toán phương án kỹ thuật và nghiên cứu thủy văn, 2 giờ, 45 phút sáng 16/10, khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu).