Hướng tới khuôn khổ hợp tác thuế hiệu quả, cân bằng, minh bạch, có tính khả thi

Hội nghị cấp cao các Bộ trưởng Tài chính về Tương lai hợp tác quốc tế về thuế tại Liên hợp quốc vừa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Liên hợp quốc Bangkok, Thái Lan.

Phó trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CTV)
Phó trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Đây là sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội nghị thường niên năm 2026 của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Tham dự hội nghị có các Bộ trưởng Tài chính, Quốc vụ khanh và quan chức cấp cao ngành tài chính của 46 nước, thảo luận tập trung vào hai chủ đề trọng tâm.

Cụ thể là tăng cường huy động nguồn lực trong nước thông qua hợp tác thuế quốc tế, đánh giá tiềm năng tài khóa và khả năng tăng thu ngân sách từ các quy tắc đề xuất về đánh thuế đối với dịch vụ xuyên biên giới.

Các đại biểu cùng trao đổi về cách thức xây dựng một khuôn khổ hợp tác thuế quốc tế toàn diện, hiệu quả tại Liên hợp quốc, qua đó hỗ trợ các quốc gia nâng cao năng lực tạo nguồn thu, tăng cường nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng xem xét các ước tính thực nghiệm mới về tác động tài khóa có thể đạt được từ việc áp dụng các quy tắc về đề xuất đánh thuế đối với dịch vụ xuyên biên giới, qua đó cung cấp thêm cơ sở cho các quốc gia đánh giá cơ hội, thách thức và phương án chính sách phù hợp.

Các nội dung thảo luận tại hội nghị phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với việc hoàn thiện các quy tắc thuế trong bối cảnh toàn cầu hóa, số hóa nền kinh tế và sự phát triển nhanh chóng của các hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Đồng thời cũng là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với các nước đang phát triển trong việc bảo đảm quyền đánh thuế hợp lý, mở rộng cơ sở thuế và nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực trong nước.

Tại phiên thảo luận bàn tròn cấp Bộ trưởng, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Tài chính Đặng Ngọc Minh, Phó trưởng Cục Thuế, Trưởng đoàn Việt Nam đã có bài phát biểu khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc tăng cường hợp tác thuế quốc tế toàn diện, hiệu quả và bao trùm tại Liên hợp quốc.

Bài phát biểu nhấn mạnh một số nguyên tắc và ưu tiên của Việt Nam trong tiến trình xây dựng Công ước khung và hai Nghị định thư kèm theo:

Một là, bảo đảm cân bằng giữa quyền đánh thuế của quốc gia nguồn và quốc gia cư trú, phản ánh phù hợp hoạt động kinh tế và nguồn thu phát sinh tại các quốc gia, đồng thời hạn chế nguy cơ đánh thuế trùng.

Hai là, bảo đảm tính linh hoạt và tương thích với các cam kết quốc tế hiện hành, đặc biệt là mạng lưới Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tránh chồng lấn hoặc mặc nhiên làm phát sinh nghĩa vụ mới khi chưa có sự đồng ý của các bên liên quan theo quy định áp dụng.

Ba là, xây dựng quy tắc rõ ràng, minh bạch và khả thi đối với dịch vụ xuyên biên giới, gồm các dịch vụ được cung cấp trong môi trường số; đánh giá tiềm năng tăng thu trên cơ sở phương pháp tính toán đáng tin cậy, đồng thời xem xét chi phí quản lý thuế, chi phí tuân thủ và nguy cơ chồng lấn với các cơ chế thuế hiện hành.

Bốn là, đề cao tính tự nguyện và sự phù hợp với pháp luật quốc gia. Trong các cơ chế hợp tác hành chính thuế, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp, bảo đảm thẩm quyền của nhà chức trách có thẩm quyền tại mỗi quốc gia. Đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tham gia tích cực, xây dựng vào tiến trình đàm phán, hướng tới một khuôn khổ hợp tác thuế quốc tế hiệu quả, cân bằng, minh bạch và có tính khả thi.

Đóng góp của đại diện Bộ Tài chính các nước tham dự Hội nghị sẽ được Chủ tọa ghi nhận, chuyển tới Ủy ban đàm phán liên chính phủ để phục vụ các công việc tiếp theo.

Khuôn khổ hợp tác thuế quốc tế trong giai đoạn mới

Tiến trình xây dựng Công ước khung của Liên hợp quốc về Hợp tác Thuế quốc tế và hai Nghị định thư kèm theo là một sáng kiến đa phương quan trọng nhằm tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong xây dựng chính sách thuế và giải quyết những vấn đề phát sinh từ hoạt động kinh tế xuyên biên giới.

Công ước khung hướng tới thiết lập nền tảng chung cho hợp tác thuế quốc tế, trong đó có các nguyên tắc, mục tiêu và phương thức hợp tác giữa các quốc gia. Hai Nghị định thư được xây dựng nhằm giải quyết những nội dung chuyên biệt, gồm đánh thuế đối với thu nhập từ các hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới và phòng ngừa, giải quyết tranh chấp thuế quốc tế.

Nếu được xây dựng với các quy tắc cân bằng và có tính khả thi, khuôn khổ này có thể tạo thêm cơ hội để các quốc gia phối hợp xử lý các vấn đề thuế phát sinh từ nền kinh tế toàn cầu, nâng cao hiệu quả huy động nguồn thu, tăng cường tính minh bạch và hạn chế các bất đồng về quyền đánh thuế. Đối với các nước đang phát triển, tiến trình đàm phán cũng là cơ hội để đóng góp vào quá trình xây dựng các quy tắc quốc tế, bảo đảm những khác biệt về trình độ phát triển, điều kiện quản lý và nhu cầu huy động nguồn lực được xem xét thích đáng.

Tuy nhiên, hiệu quả của khuôn khổ mới phụ thuộc đáng kể vào nội dung cuối cùng của các văn kiện, khả năng thực thi và mức độ tương thích với các điều ước quốc tế hiện hành. Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động pháp lý, kinh tế và quản lý thuế là yêu cầu quan trọng trước khi xem xét các bước tiếp theo.

Phiên đàm phán thứ sáu của Liên hợp quốc dự kiến diễn ra từ ngày 30/11/2026 đến ngày 10/12/2026 tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Nairobi, Kenya. Hiện nay, Bộ Tài chính đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tham gia Công ước khung và nội dung các Nghị định thư kèm theo, nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc tham gia và đóng góp ý kiến của Việt Nam tại các giai đoạn tới.

2-3912.jpg
Phó Trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cùng các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: CTV)

Việc chủ động nghiên cứu và tham gia có trách nhiệm vào tiến trình hợp tác thuế quốc tế sẽ góp phần giúp Việt Nam nắm bắt các xu hướng chính sách mới, bảo vệ lợi ích quốc gia trong quá trình xây dựng quy tắc quốc tế, đồng thời thúc đẩy một môi trường thuế minh bạch, ổn định và có khả năng dự đoán, phục vụ mục tiêu huy động nguồn lực trong nước và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. VN-Index tăng 0,45%, lên 1.705,91 điểm, nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu bán lẻ và bảo hiểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 559 tỷ đồng.

Ngành phân bón Việt Nam đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, phát triển các dòng phân bón hữu cơ, sinh học và thân thiện với môi trường.

Siết quản lý, ngăn chặn phân bón giả

Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng gây thiệt hại cho người nông dân, ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý và tăng cường phối hợp giữa các bên là những giải pháp cần thiết để làm sạch thị trường.

Những con số ấn tượng sau các phiên đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm nay. (Ảnh: Ban Tổ chức VPFS cung cấp)

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68 qua đối thoại chính quyền-doanh nghiệp-chuyên gia

Sau 34 phiên đối thoại tại các địa phương trên khắp mọi miền đất nước và tại Singapore, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPFS) 2026 đã hình thành cách tiếp cận mới nhằm đưa các vấn đề thực tế trong sản xuất, kinh doanh vào phân tích, sàng lọc, tổng hợp và đề xuất giải pháp ở cấp vùng, cấp cao.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO HÂN)

Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Ngày 16/10, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc Việt Nam”.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ULAW)

Từ thành tựu đổi mới đến yêu cầu phát triển mới

40 năm là khoảng thời gian đủ dài để kiểm nghiệm một đường lối phát triển, đồng thời cho phép giới nghiên cứu đánh giá những giá trị đã được khẳng định, những vấn đề còn bỏ ngỏ và những yêu cầu mới đang đặt ra.

Khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu). (Ảnh: VÕ LÊ)

Hạ thủy thành công nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn, chuẩn bị hợp long

Sau nhiều tháng tính toán phương án kỹ thuật và nghiên cứu thủy văn, 2 giờ, 45 phút sáng 16/10, khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu).

(Ảnh minh họa: Thu Lan)

Ngày 16/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 16/10, giá bạc thế giới tăng lên mức 57,61 USD/ounce, được hỗ trợ bởi đà giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, áp lực lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn hạn chế đà phục hồi của kim loại quý này.

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận thiếu mặt bằng

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công. Trên công trường, rất nhiều thiết bị, máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, mặt bằng chưa thông suốt và hạ tầng kỹ thuật chưa di dời, khiến công tác triển khai thi công gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện dự án đã quy hoạch giao cho nhà đầu tư tại xã Bến Lức. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước từ chất lượng và tính đồng bộ của quy hoạch

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là để nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ giữa các quy hoạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát. Đây là cơ sở để địa phương tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy tiềm năng, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Đại diện Simexco 2-9 Daklak nhận giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Doanh nghiệp nông sản Daklak được vinh danh tại hai giải thưởng cấp khu vực và quốc gia

Hai ngày liên tiếp được vinh danh tại hai giải thưởng cấp khu vực và quốc gia, Tổng Công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk (Simexco 2-9 Daklak) tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp nông sản hàng đầu Việt Nam, ghi dấu hành trình hơn ba thập niên kiến tạo uy tín, phát triển bền vững và đưa giá trị nông sản Việt vươn tầm quốc tế.