Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68 qua đối thoại chính quyền-doanh nghiệp-chuyên gia

Sau 34 phiên đối thoại tại các địa phương trên khắp mọi miền đất nước và tại Singapore, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPFS) 2026 đã hình thành cách tiếp cận mới nhằm đưa các vấn đề thực tế trong sản xuất, kinh doanh vào phân tích, sàng lọc, tổng hợp và đề xuất giải pháp ở cấp vùng, cấp cao.

Những con số ấn tượng sau các phiên đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm nay. (Ảnh: Ban Tổ chức VPFS cung cấp)
Những con số ấn tượng sau các phiên đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm nay. (Ảnh: Ban Tổ chức VPFS cung cấp)

Với chủ đề “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”, VPSF 2026 được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thiết kế theo ba vòng đối thoại liên kết chặt chẽ: Đối thoại địa phương gắn với xúc tiến thương mại; Bàn tròn kết nối nội lực cấp miền; Phiên toàn thể cấp cao.

Phương thức triển khai mới mẻ

Điểm nổi bật của VPSF 2026 không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở phương thức đối thoại. Doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp trình bày những vướng mắc, đề xuất sáng kiến và trao đổi với lãnh đạo địa phương, sở, ngành; các chuyên gia tham gia phân tích nguyên nhân, gợi mở giải pháp; trong khi các vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, chuyển tiếp đến các vòng đối thoại cao hơn.

Qua đây, VPSF từng bước chuyển từ một diễn đàn ghi nhận ý kiến sang một tiến trình đối thoại chính sách có cấu trúc, có phân loại và có định hướng theo dõi kết quả.

Có thể dễ nhận thấy rằng, tinh thần “Đồng kiến tạo chính sách” được thể hiện xuyên suốt tại 34 phiên đối thoại, đánh dấu sự chuyển biến trong vai trò của cộng đồng doanh nhân: Từ chủ yếu phản ánh khó khăn, điểm nghẽn sang chủ động đề xuất sáng kiến, kiến nghị giải pháp để hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Thông qua các phiên đối thoại, doanh nghiệp không chỉ nêu vấn đề thực tiễn mà còn đưa ra những phương án có thể triển khai, nghiên cứu; các chuyên gia đóng góp ý kiến chuyên môn, trong khi cơ quan quản lý trao đổi, làm rõ thẩm quyền và định hướng xử lý.

Cách tiếp cận này đã giúp doanh nghiệp vừa đóng vai trò đối tượng thụ hưởng chính sách, vừa là chủ thể tham gia kiến tạo chính sách, cùng Nhà nước tìm kiếm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường kinh doanh và khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân.

1wupukqzxbi2oiek9evr5hlmmfjfqhvxuxtipjp1llg1jea1hbjd5lrjljq5am0zcp2.jpg
Ban tổ chức VPSF 2026 tặng hoa các diễn giả trong một phiên đối thoại địa phương. (Ảnh: Ban Tổ chức VPFS cung cấp)

1.071 ý kiến, kiến nghị, sáng kiến

Theo báo cáo tổng hợp tính đến hết ngày 13/10 vừa qua, 31 phiên đối thoại địa phương đã ghi nhận 1.071 ý kiến, kiến nghị và sáng kiến từ các bài tham luận, chia sẻ chuyên gia và đối thoại trực tiếp.

Kết quả phân loại từ Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho thấy: Các phiên đối thoại đã tạo ra những chuyển động cụ thể trong tiếp nhận và xử lý vấn đề của doanh nghiệp. Đáng chú ý, từ 1.071 ý kiến, kiến nghị, sáng kiến, có tới 870 ý kiến (khoảng 81,2%) đã được giải đáp, định hướng xử lý hoặc tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu, giải quyết; số ý kiến còn lại được xác định là những nội dung cần tiếp tục trao đổi, làm rõ hoặc xử lý ở cấp có thẩm quyền cao hơn.

Các kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với hoạt động của doanh nghiệp tư nhân: Chất lượng thực thi thể chế và thủ tục hành chính; tiếp cận vốn, đất đai và mặt bằng sản xuất; phát triển hạ tầng, logistics và liên kết vùng; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị; kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Thực tế, nhiều ý kiến đã vượt ra ngoài phạm vi phản ánh khó khăn riêng lẻ để đề xuất những cơ chế có thể tổ chức thực hiện, thí điểm và đo lường kết quả. Trong đó có đề xuất vận hành cơ chế “luồng xanh” trong xử lý hồ sơ đầu tư liên ngành theo nguyên tắc một đầu mối, một thời hạn, một người chịu trách nhiệm cuối cùng.

Cùng với đó là những kiến nghị về xây dựng nền tảng số theo dõi tiến độ xử lý kiến nghị; hình thành cơ sở dữ liệu và bản đồ năng lực doanh nghiệp địa phương; phát triển chương trình kết nối nhà cung ứng trong nước với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực quản trị.

Những đề xuất này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp không chỉ mong muốn được tháo gỡ các vướng mắc trước mắt, mà còn chủ động tham gia xây dựng các giải pháp dài hạn nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Hướng tới phiên toàn thể cấp cao VPFS 2026

Nếu các phiên địa phương là nơi nhận diện vấn đề từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, thì ba Phiên bàn tròn kết nối nội lực cấp miền đóng vai trò tổng hợp, chuẩn hóa và nâng tầm những kiến nghị có tính liên địa phương, liên ngành, cần cơ chế phối hợp ở phạm vi rộng hơn.

Tại Phiên bàn tròn khu vực miền nam, Ban Tổ chức tổng hợp, sàng lọc 121 ý kiến, kiến nghị, sáng kiến từ các phiên địa phương trong khu vực. Trong số này, khoảng 24,8% nội dung đã được giải quyết, làm rõ hoặc định hướng tại địa phương; 45,4% được tiếp thu để tiếp tục xử lý; gần 30% cần trình cấp có thẩm quyền cao hơn.

Qua đây, 7 nhóm vấn đề xuyên suốt được nhận diện, gồm chất lượng thực thi thể chế; hạ tầng, logistics liên vùng; sự tham gia của doanh nghiệp nội địa vào chuỗi giá trị; năng lực hấp thụ công nghệ; chi phí đáp ứng tiêu chuẩn xanh; nguồn nhân lực, quản trị; và khả năng tiếp cận vốn.

Tại Phiên bàn tròn khu vực miền trung, tổ chức ngày 26/9 tại Đà Nẵng, 8 nhóm vấn đề được chuẩn hóa, tập trung vào thể chế điều phối liên kết vùng, hạ tầng-logistics liên vùng và khả năng tiếp cận vốn, lãi suất, chi phí vốn.

Đến với Phiên bàn tròn khu vực miền bắc, diễn ra ngày 2/10 tại Hà Nội “Liên kết vùng - Kiến tạo động lực tăng trưởng hai con số”, Ban Tổ chức tổng hợp 380 ý kiến, kiến nghị, sáng kiến từ 13 địa phương. Trong đó, 104 nội dung, chiếm 27,4%, đã được giải đáp, làm rõ; 186 nội dung, chiếm 48,9%, tiếp tục được địa phương tiếp thu, xử lý; 90 nội dung, chiếm 23,7%, cần chuyển lên cấp cao hơn.

1wupukqzxyif3dkslxgpeqrlt9oxuafr6gsfj3axspbr2c1hkolbj4kiyyy9ok2gr1e.jpg
Đại diện Trung ương Hội Doanh nhân trẻ, các bộ, ngành, đơn vị và chuyên gia tại phiên đối thoại địa phương VPSF 2026 tại Hưng Yên. (Ảnh: Ban Tổ chức VPFS cung cấp)

Các trao đổi tại ba khu vực cùng làm nổi bật yêu cầu tăng cường liên kết vùng theo chuỗi hàng hóa, nâng cao hiệu quả hạ tầng và logistics, hình thành mạng lưới nhà cung ứng gắn với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI, đồng thời coi dữ liệu, công nghệ, nhân lực và vốn là những nguồn lực nền tảng cần được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả hơn.

Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh, VPSF 2026 đã từng bước hình thành quy trình đối thoại chính sách từ địa phương đến cấp vùng và Trung ương, đưa tiếng nói của doanh nghiệp vào quá trình nhận diện điểm nghẽn, đề xuất giải pháp và thúc đẩy xử lý các vấn đề thực tiễn của nền kinh tế.

"Một dấu ấn nổi bật của VPSF 2026 là sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng hành tích cực của chính quyền các địa phương. Sự tham gia đồng thời của chính quyền, doanh nghiệp và chuyên gia đã tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phản ánh những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời trực tiếp đối thoại với cơ quan quản lý. Mặt khác, chính quyền địa phương cũng có điều kiện lắng nghe, trao đổi và làm rõ hướng xử lý ngay tại diễn đàn. Tất cả từng bước hình thành không gian đối thoại đa chiều, thực chất, đưa những vấn đề từ thực tiễn doanh nghiệp vào quá trình hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi", ông Hồng Anh nhận định.

Khép lại hai vòng đối thoại địa phương và cấp miền, VPSF 2026 bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Phiên toàn thể cấp cao. Đây là vòng đối thoại quan trọng nhằm tập trung trao đổi các nhóm kiến nghị trọng tâm, các vấn đề vượt thẩm quyền địa phương và những cơ chế, chính sách cần sự phối hợp hoặc quyết định ở cấp Trung ương.

Vòng đối thoại cấp cao được kỳ vọng sẽ kết nối những vấn đề từ thực tiễn địa phương với các quyết sách ở tầm quốc gia, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đầu tư, đổi mới sáng tạo, mở rộng sản xuất, kinh doanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. VN-Index tăng 0,45%, lên 1.705,91 điểm, nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu bán lẻ và bảo hiểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 559 tỷ đồng.

Ngành phân bón Việt Nam đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, phát triển các dòng phân bón hữu cơ, sinh học và thân thiện với môi trường.

Siết quản lý, ngăn chặn phân bón giả

Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng gây thiệt hại cho người nông dân, ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý và tăng cường phối hợp giữa các bên là những giải pháp cần thiết để làm sạch thị trường.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO HÂN)

Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Ngày 16/10, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc Việt Nam”.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ULAW)

Từ thành tựu đổi mới đến yêu cầu phát triển mới

40 năm là khoảng thời gian đủ dài để kiểm nghiệm một đường lối phát triển, đồng thời cho phép giới nghiên cứu đánh giá những giá trị đã được khẳng định, những vấn đề còn bỏ ngỏ và những yêu cầu mới đang đặt ra.

Khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu). (Ảnh: VÕ LÊ)

Hạ thủy thành công nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn, chuẩn bị hợp long

Sau nhiều tháng tính toán phương án kỹ thuật và nghiên cứu thủy văn, 2 giờ, 45 phút sáng 16/10, khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu).

(Ảnh minh họa: Thu Lan)

Ngày 16/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 16/10, giá bạc thế giới tăng lên mức 57,61 USD/ounce, được hỗ trợ bởi đà giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, áp lực lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn hạn chế đà phục hồi của kim loại quý này.

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận thiếu mặt bằng

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công. Trên công trường, rất nhiều thiết bị, máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, mặt bằng chưa thông suốt và hạ tầng kỹ thuật chưa di dời, khiến công tác triển khai thi công gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện dự án đã quy hoạch giao cho nhà đầu tư tại xã Bến Lức. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước từ chất lượng và tính đồng bộ của quy hoạch

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là để nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ giữa các quy hoạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát. Đây là cơ sở để địa phương tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy tiềm năng, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Đại diện Simexco 2-9 Daklak nhận giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Doanh nghiệp nông sản Daklak được vinh danh tại hai giải thưởng cấp khu vực và quốc gia

Hai ngày liên tiếp được vinh danh tại hai giải thưởng cấp khu vực và quốc gia, Tổng Công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk (Simexco 2-9 Daklak) tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp nông sản hàng đầu Việt Nam, ghi dấu hành trình hơn ba thập niên kiến tạo uy tín, phát triển bền vững và đưa giá trị nông sản Việt vươn tầm quốc tế.