Làng hoa bên dòng Hương

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong một ngôi nhà mới xây khang trang ở làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, thành phố Huế, từng cánh hoa giấy được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ lớn.

Làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu (thành phố Huế) nổi tiếng với nghề làm hoa giấy. (Ảnh: XUÂN ĐẠT)
Làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu (thành phố Huế) nổi tiếng với nghề làm hoa giấy. (Ảnh: XUÂN ĐẠT)

Gian làm hoa riêng biệt, cao ráo, đủ chỗ cho vài người cùng ngồi, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Ít ai nghĩ rằng, từ một sinh kế nảy sinh để ứng phó mưa lũ, hoa giấy Thanh Tiên đã trở thành sản phẩm thủ công sáng tạo hiện diện ở nhiều không gian khác nhau.

Đó là câu chuyện tiêu biểu cho cách một làng nghề truyền thống tìm được lối đi riêng trong thời hiện đại.

Làng Thanh Tiên nằm ven sông Hương, địa hình thấp. Từ bao đời, người dân sống dựa vào nông nghiệp và trồng hoa phục vụ nhu cầu thờ cúng dịp Tết. Nhưng cũng chính vị trí ấy khiến làng thường xuyên đối mặt với mưa lũ cuối năm. Hoa tươi chưa kịp nở đã bị nước cuốn trôi, công sức cả mùa coi như trắng tay.

Sinh tế từ mưa bão

Trong hoàn cảnh thường xuyên chịu mưa lũ, người Thanh Tiên nghĩ đến một hướng đi khác, đó là làm hoa giấy. Nhẹ, bền, không sợ mưa gió, lại có thể chủ động làm vào thời điểm nông nhàn.

Nghề làm hoa giấy ra đời từ thời Nguyễn, cách đây khoảng 300 năm, như một hình thức thích ứng tự nhiên của cư dân vùng thấp trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ông Nguyễn Hóa, nghệ nhân làng hoa Thanh Tiên, kể: “Hoa giấy ban đầu không phải để trang trí, càng không phải để trưng bày nghệ thuật. Nó phục vụ nhu cầu thờ cúng, gắn chặt với đời sống tinh thần người Huế. Từ giấy, tre, màu nhuộm tự nhiên, người Thanh Tiên làm nên những cành hoa bền bỉ, có mặt trong gian thờ mỗi gia đình mỗi độ Tết đến”.

Có thời, cả làng đỏ rực màu giấy mỗi độ tháng Chạp. Làng còn truyền câu: “Xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng/Cứ đến tháng Chạp cả làng làm hoa”.

Từng có quan làng mang hoa giấy Thanh Tiên tiến vua, ghi dấu đây là sản vật của vùng đất kinh kỳ. Nhưng cũng như nhiều làng nghề khác, hoa giấy không tránh khỏi quy luật thịnh-suy.

Theo thời gian, khi hoa nhựa, hoa nhập khẩu tràn vào với giá rẻ, mẫu mã đa dạng, hoa giấy truyền thống dần lép vế. Hoa làm ra khó bán, thu nhập thấp. Nhiều người bỏ nghề.

Có thời điểm, cả làng chỉ còn năm đến sáu hộ kiên trì giữ nghề, phần nhiều vì “quen tay” và “không nỡ bỏ”. Nguy cơ đứt gãy truyền nghề hiện hữu. Trong bối cảnh đó, sự trở về của họa sĩ Thân Văn Huy, một người con của làng, đã mở ra bước ngoặt quan trọng.

Ngày xưa có người mang hoa giấy Thanh Tiên tiến vua, thì ở thời hiện đại, ông là người đưa hoa giấy bước ra khỏi không gian thờ cúng quen thuộc để đi vào đời sống đương đại. Không chọn cách bảo tồn nguyên trạng, ông tiếp cận hoa giấy bằng tư duy của một họa sĩ.

Trên nền kỹ thuật truyền thống, ông phục hồi và cải tiến kỹ thuật nhuộm màu, xử lý chất liệu giấy để hoa sen giấy có hình khối, sắc độ gần với hoa thật hơn.

Đặc biệt, ông sáng tạo sen giấy ngũ sắc, lấy cảm hứng từ triết lý Phật giáo, mở rộng công năng của hoa giấy từ thờ cúng sang trang trí, quà lưu niệm và trưng bày nghệ thuật.

Hoa giấy vì thế không còn chỉ là vật phẩm tín ngưỡng. Nó xuất hiện trong nhà ở, khách sạn, không gian văn hóa, triển lãm. Vẫn là chất liệu cũ, đôi tay thủ công cũ, nhưng tư duy sáng tạo mới đã mở ra cánh cửa khác cho làng nghề. Cùng với việc xây dựng không gian trải nghiệm “Liên Hoa Thanh Tịnh Viên” tại chính làng Thanh Tiên, cố họa sĩ Thân Văn Huy góp phần đưa hoa giấy gắn với du lịch văn hóa.

Du khách đến không chỉ mua hoa, mà được xem, được làm, được nghe câu chuyện về nghề. Ông được ghi nhận như một “báu vật sống” của làng nghề, người nối lại mạch truyền thống đang có nguy cơ đứt gãy.

Hoa giấy trong đời sống đương đại

Cùng với sự vận động nội tại của làng nghề và sự hỗ trợ của địa phương, hoa giấy Thanh Tiên ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các kỳ Festival Huế, Festival làng nghề truyền thống.

Đơn hàng dần trở lại. Người dân không chỉ làm hoa bán theo mùa, mà từng bước trở thành nghệ nhân, những người có thể trình diễn quy trình, hướng dẫn du khách trải nghiệm.

Nhiều trường học ở Huế đưa học sinh về làng hoa giấy như một hoạt động ngoại khóa. Các em học cách gấp cánh, nhuộm màu, đồng thời hiểu vì sao một làng quê vùng lũ có thể giữ nghề hàng trăm năm.

Từ một làng nông dân làm hoa, Thanh Tiên dần trở thành không gian văn hóa sống. Sự đổi thay thể hiện rõ trong đời sống kinh tế của người làm hoa.

Nghệ nhân Nguyễn Hóa xây ngôi nhà mới, nền cao, mùa lụt, nước không còn tràn vào. Khu vực làm hoa được bố trí riêng, có kho bảo quản, thay cho cảnh làm hoa tạm bợ trước đây.

Hoa giấy ở làng Thanh Tiên nay được làm quanh năm. Vào mùa cao điểm giáp Tết, nhiều hộ gọi thêm người trong làng đến làm cùng. Hoa giấy, từ nghề phụ, trở thành nguồn thu nhập ổn định với không ít gia đình. Bên cạnh làng nghề truyền thống, hoa giấy Thanh Tiên còn bước vào một không gian của công nghiệp văn hóa.

Một trong những địa chỉ tiêu biểu là Maypaperflower, doanh nghiệp sáng tạo do người Huế sáng lập. Không làm hoa thờ truyền thống, Maypaperflower tiếp cận hoa giấy Thanh Tiên như một “mã nguồn mở”.

Phần cốt lõi như kỹ thuật tạo hình, tinh thần lễ nghi và sự chỉn chu được kế thừa trực tiếp từ làng. Trên nền đó, doanh nghiệp này phát triển các dòng sản phẩm riêng, phục vụ không gian sống đương đại. Chị Phan Ngọc Hiếu, người sáng lập Maypaperflower, chia sẻ: “Xin nghỉ việc ở ngân hàng, tôi tình cờ gặp hoa giấy Thanh Tiên.

Đam mê từ nhỏ trỗi dậy. Hoa giấy Thanh Tiên dạy chúng tôi sự tôn kính trong từng chi tiết. Chính kỹ thuật dân gian và tinh thần ấy là nền tảng để sáng tạo. Sản phẩm mới có thể khác về hình thức, nhưng vẫn giữ được hồn cốt Huế”.

Từ nền tảng truyền thống, Maypaperflower phát triển hơn 200 mẫu hoa giấy hiện đại, chủ yếu là tranh hoa và hoa trang trí, được tạo tác từ đôi tay của hơn 20 người thợ thủ công vốn xuất thân từ nông dân.

Giấy làm hoa được nhập về từ nước ngoài để thích ứng đòi hỏi khắt khe của thị trường châu Âu. Các sản phẩm này tồn tại song song với dòng hoa truyền thống trong làng, không thay thế mà bổ sung cho nhau.

Hiện nay, sản phẩm của Maypaperflower đã được xuất khẩu chính ngạch, và có mặt trong nhiều cửa hàng ở Anh, Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Italia, Dubai.

Câu chuyện của Thanh Tiên hôm nay không phải là sự thay thế giữa cũ và mới, mà là sự song hành. Từ những cành hoa giấy từng chỉ hiện diện trong gian thờ ngày Tết, làng hoa bên sông Hương hôm nay đã bước ra nhiều không gian sống khác nhau, trong nước và thế giới...

Có thể bạn quan tâm

Tràn xả lũ hồ Vực Tròn vừa được đầu tư, bảo đảm yêu cầu điều tiết nước trong mùa mưa lũ. Ảnh: HƯƠNG GIANG

Củng cố hạ tầng thủy lợi, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu

Để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, chủ động ứng phó thiên tai và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp các hồ chứa, góp phần ổn định sản xuất, bảo đảm dân sinh, xây dựng nông thôn mới bền vững.

Các cơ sở sản xuất nước mắm ở xã Cà Ná ( tỉnh Khánh Hòa) tất bật với việc cho ra sản phẩm phục vụ thị trường dịp Tết. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Vui buồn ở làng sản xuất nước mắm truyền thống Cà Ná

Những ngày cuối năm, trong làn gió biển Cà Ná mang theo vị mặn nồng quen thuộc, các làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống ở xã Cà Ná (Khánh Hòa) lại bước vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm. Gói ghém những nhọc nhằn sau bão lũ, bà con trở về với nhịp nghề thân thuộc: Hạ thổ, lược mắm, chiết mắm, đóng chai, gói hàng… 

Các đại biểu dâng hoa, tưởng niệm liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn thăm, chúc Tết tỉnh Thanh Hóa

Nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hòa dân chủ nhân Lào do đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia là cơ hội lớn để Quảng Ngãi bứt phá

Ngày 10/2, tại Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Công thương, Tập đoàn Công nghiệp năng lượng Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi cần soi chiếu kỹ, quyết liệt triển khai công tác bầu cử đúng quy trình pháp luật

Sáng 10/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi

Những cánh đồng ớt ở cuối nguồn sông Kôn, xã Tuy Phước đang được nông dân tất bật chăm sóc để kịp cung ứng cho thị trường Tết.

Vững vàng sau thiên tai, làng hoa-làng rau Gia Lai hồi sinh đón Tết

Trải qua những đợt bão lũ khốc liệt năm 2025, người dân các làng nghề trồng hoa, trồng rau ở "rốn lũ" phía đông tỉnh Gia Lai không khuất phục trước khó khăn mà càng thêm đoàn kết, kiên cường bám nghề. Giữa bùn đất và tro tàn thiên tai, những luống hoa, luống rau xanh mướt đang hồi sinh từng ngày với tất cả niềm tin và hy vọng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà Tết cho hộ nghèo tại chương trình “Nối vòng tay nhân ái”.

Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, các ngành, địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Trị huy động nhiều nguồn lực để chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Người lao động Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam viếng Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. (Ảnh THÁI VŨ)

Quan tâm, chăm lo đời sống người lao động

Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam (HVS) là công ty liên doanh giữa Tập đoàn HD Hyundai (Hàn Quốc) và Tổng Công ty công nghiệp Tàu thủy (SBIC) được thành lập năm 1996 tại Khánh Hòa.

Các lực lượng chức năng ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra hàng hóa thông quan.

Hà Tĩnh tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cùng với việc thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã kiên quyết xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Các địa phương ở Quảng Trị trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc đón chào xuân và ngày hội lớn của cả nước.

Sẵn sàng cho ngày hội non sông

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Tỉnh Quảng Trị đang tích cực chuẩn bị các công tác cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Nhiều sinh viên đã được kết nạp Đảng, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Sinh viên của Trường đại học Kinh tế.

Chủ động chuyển đổi số trong sinh hoạt Chi bộ Sinh viên

Thời gian qua, Chi bộ Sinh viên thuộc Đảng bộ Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng luôn chủ động thực hiện chuyển đổi số, đổi mới truyền thông sinh hoạt Đảng. Qua đó, sinh hoạt của Chi bộ Sinh viên nhà trường luôn vận hành thông suốt, tăng tiện ích và phù hợp với đặc thù.

Toàn cảnh lễ ký kết.

Ký kết gói thầu trị giá hơn 25.202 tỷ đồng cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Ngày 9/2, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 2 và Liên danh Nhà thầu đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng gói thầu EPC của Dự án thành phần 1 thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Quảng Trạch II trị giá hơn 25.202 tỷ đồng (bao gồm 639,8 triệu USD và 8.341 tỷ đồng).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán sơn JOTUN giả lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng

Chiều 9/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt xóa 1 đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường JOTUN giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Toàn cảnh phiên họp.

Đà Nẵng quyết liệt triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Chiều 9/2, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ ba. Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.