“Báo chí Huế đổi mới - sáng tạo cùng kỷ nguyên số”

Với chủ đề “Báo chí Huế đổi mới - sáng tạo cùng kỷ nguyên số”, Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 do Hội Nhà báo thành phố Huế phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đã khai mạc ngày 3/2, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế.

Lãnh đạo thành phố Huế cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân 2026.
Lãnh đạo thành phố Huế cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân 2026.

Tham dự lễ khai mạc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế; Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các cơ quan, ban ngành.

2-3620.jpg
Lãnh đạo thành phố và các ban, ngành xem các ấn phẩm báo Xuân 2026.

Hội Báo Xuân diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là hoạt động chính trị-văn hóa-nghề nghiệp có ý nghĩa sâu sắc, trở thành nét đẹp truyền thống của báo giới mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Huế Nguyễn Thị Phương Nam khẳng định: Hội Báo Xuân là dịp để đội ngũ những người làm báo nhìn lại chặng đường lao động sáng tạo trong năm qua; giới thiệu đến công chúng những ấn phẩm báo chí tiêu biểu; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm và những đóng góp quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Huế.

4-1022.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn (ở giữa) xem gian trưng bày Hội báo Xuân 2026.

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, báo chí Huế đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát tôn chỉ, mục đích; chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; từng bước ứng dụng công nghệ số, báo chí đa phương tiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng. Nhiều tác phẩm, chuyên trang, chuyên mục đã phản ánh kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, chương trình phát triển kinh tế-xã hội; lan tỏa giá trị văn hóa, hình ảnh con người Huế, góp phần xây dựng niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

5-4905.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung tham quan gian trưng bày của Chi hội Nhà báo Thường trú tại Huế.

Với chủ đề “Báo chí Huế đổi mới - sáng tạo cùng kỷ nguyên số”, Hội Báo Xuân năm nay thể hiện quyết tâm của đội ngũ những người làm báo thành phố trong việc tiếp tục đổi mới tư duy làm báo, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện; đồng thời giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt vai trò thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, phục vụ lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Diễn ra trong 5 ngày (từ 3 đến 7/2/2026), Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 thu hút sự tham gia của 17 đơn vị với 20 gian trưng bày đến từ các cơ quan báo chí, sở, ban, ngành, địa phương. Hội Báo trưng bày hơn 1.000 bản sách, báo, tạp chí, ấn phẩm, đặc san; các chương trình phát thanh, truyền hình Tết đặc sắc; cùng giao diện báo điện tử hiện đại của các cơ quan báo chí Trung ương, các tỉnh, thành phố và của thành phố Huế.

3-1122.jpg
Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm tại gian trưng bày của Chi hội Nhà báo Thường trú tại Huế.

Bước vào năm 2026, quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí-truyền thông đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ người làm báo. Trước yêu cầu đó, Hội Nhà báo thành phố Huế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị và đạo đức nghề nghiệp; xây dựng đội ngũ người làm báo Huế có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.