Quảng Ngãi cần soi chiếu kỹ, quyết liệt triển khai công tác bầu cử đúng quy trình pháp luật

Sáng 10/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo với Đoàn giám sát về kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến thời điểm này, việc quán triệt và tổ chức triển khai chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, kịp thời đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định của pháp luật bầu cử.

Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã xem xét, quyết định lập danh sách sơ bộ 17 người ứng cử đại biểu Quốc hội đang cư trú và làm việc tại địa phương; 120 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 3.595 người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã.

ndo_br_img-6480.jpg
Đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác được tiến hành theo đúng quy định. Cử tri thể hiện sự tín nhiệm cao đối với người được giới thiệu ứng cử, với hầu hết đạt phiếu tín nhiệm của cử tri cơ quan 100%.

Toàn tỉnh có 1.546 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 1.546 tổ bầu cử. Hiện, Ủy ban nhân dân cấp xã đã triển khai rà soát lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu và thông báo rộng rãi danh sách cử tri, việc niêm yết đảm bảo theo quy định.

ndo_br_img-6507.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Quảng Ngãi trong việc quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đặc biệt, sớm thành lập Ủy ban bầu cử các cấp và các tổ bầu cử. Công tác hiệp thương lần thứ nhất và thứ hai được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai đồng bộ, tích cực.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã cách xa trung tâm tỉnh hơn 300km, một số cán bộ chưa có kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai công tác bầu cử.

ndo_br_z7519799829572-e49e92c1df6a5da581aa55555db34bb9.jpg
Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra thực tế tại một điểm bầu cử tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi.

Do vậy, tỉnh Quảng Ngãi cần thực hiện tốt khâu tuyên truyền, rà soát kỹ danh sách cử tri, soi chiếu, thực hiện hiệp thương lần thứ ba thật chặt chẽ về cơ cấu vùng miền, thành phần, số dư. Cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải xác định cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của năm 2026, cho nên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, triển khai khẩn trương quyết liệt, đúng quy trình, quy định pháp luật.

“Quảng Ngãi phải tuân thủ bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để người ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương được tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử an toàn, đúng luật; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo và tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng, nhất là tuyên truyền chương trình hành động, tiểu sử của người ứng cử để nhân dân hiểu, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, đảm đương nhiệm vụ nhân dân, đất nước giao phó”, đồng chí Trịnh Văn Quyết lưu ý.

ndo_br_z7519796633594-d1b2037acf1f447d73d3909e1b226e48.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh khẳng định, Quảng Ngãi sẽ quán triệt và triển khai nghiêm túc các nội dung mà đồng chí Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo. Trong đó, sẽ tăng cường tập huấn cho các tổ bầu cử, coi đây là khâu quyết định chất lượng và thành công của cuộc bầu cử.

Đồng thời, tổ chức hiệp thương lần thứ ba đúng tiến độ, đúng quy định, tăng cường kiểm tra, giám sát, quyết tâm bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

.

Có thể bạn quan tâm

60 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: CTV)

Nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế, 60 người đang điều trị

Đến 17 giờ ngày 11/9, có 60 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Sở Y tế thành phố Huế cho biết, các trường hợp này được chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày, ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (bên trái) trao bảng tượng trưng 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn

Ngày 11/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Dịp này, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn. 

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.