Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Trên công trường thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Trên công trường thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng giữ vai trò Phó Trưởng ban Thường trực. Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-Công ty cổ phần (ACV) Nguyễn Tiến Việt là Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo gồm các thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, bao gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng; Cục Kinh tế và Quản lý đầu tư xây dựng; Vụ Vận tải và An toàn giao thông; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an); Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Cục Hải quan (Bộ Tài chính); Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Công ty cổ phần Hàng không VietJet.

Ban Chỉ đạo đóng vai trò đầu mối phối hợp liên ngành, chỉ đạo, tổ chức điều phối tổng thể công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nhiệm vụ bao gồm việc chỉ đạo thử nghiệm các quy trình vận hành và chuyển giao khai thác cảng, bảo đảm công tác vận hành được thống nhất, đồng bộ và hiệu quả khi đi vào hoạt động.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp thực hiện; chỉ đạo, đôn đốc tiến độ các hạng mục quan trọng và đảm bảo sự minh bạch, trách nhiệm trong quá trình triển khai giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ban cũng có trách nhiệm kịp thời đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền và Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (theo Quyết định số 401/2023 của Thủ tướng Chính phủ) xem xét, giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ trưởng Xây dựng.

Trước đó, tại Hội nghị giao ban tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2025 của Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã yêu cầu Chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng hạng mục, nhằm cơ bản hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào cuối năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.