“Chỉ bàn làm, không bàn lùi”, quyết tâm hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành đúng tiến độ

Chiều tối 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, kiểm tra tiến độ thi công Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành ở tỉnh Đồng Nai; chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu để tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đáp ứng mục tiêu hoàn thành cơ bản công trình trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này trong năm 2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành.(Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành.(Ảnh: THANH GIANG)

Cùng đi có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Tại công trường xây dựng Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gói thầu 5.10), Thủ tướng đã đi kiểm tra các hạng mục công trình đang được xây dựng, nhất là kiểm tra tình hình nâng đồng bộ để lắp đặt vào vị trí hệ thống giàn kết cấu thép mái chính của nhà ga.

Tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường, Thủ tướng mong anh chị em vượt mọi khó khăn, thi công "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "chỉ bàn làm, không bàn lùi" để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục; đồng thời chú trọng bảo đảm chất lượng, các yêu cầu kỹ mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường…

Về tiến độ các Dự án thành phần, Bộ Xây dựng cho biết: Dự án thành phần 1 (Trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước): trụ sở Cảng vụ hàng không (Bộ Xây dựng) được khởi công tháng 10/2024, đã hoàn thành công tác xây dựng, đang hoàn thiện nội thất và lắp đặt thiết bị; dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 12/2025; trụ sở Hải quan (Bộ Tài chính): khởi công ngày 27/12/2024, dự kiến hoàn thành phần xây dựng trước tháng 6/2025, hoàn thiện bàn giao đưa vào khai thác từ tháng 12/2025; trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an): Khởi công ngày 17/11/2023, đã hoàn công tác xây dựng, đang triển khai công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị (hoàn thành trước tháng 6/2025), bàn giao đưa vào khai thác từ tháng 12/2025; trụ sở Công an địa phương (UBND tỉnh Đồng Nai): Khởi công ngày 25/12/2024, dự kiến hoàn thành phần xây dựng trước tháng 10/2025, bàn giao đưa vào khai thác từ tháng 12/2025; trụ sở các cơ quan Kiểm dịch động/thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường): Chủ đầu tư dự án đã phê duyệt dự án đầu tư, đang triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, dự kiến khởi công trước tháng 5/2025, hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 12/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị thi công Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị thi công Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án thành phần 2 (Các công trình phục vụ quản lý bay): bao gồm 2 hạng mục chính là Đài kiểm soát không lưu và thiết bị chuyên ngành. Đài kiểm soát không lưu đã hoàn thành phần xây thô, đang lắp đặt kết cấu thép trên đỉnh tháp, dự kiến 30/4/2025 hoàn thành.

Tháng 6/2025 hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng và bắt đầu lắp đặt thiết chuyên ngành đến tháng 9/2025; Chạy thử từ tháng 10 đến tháng 12/2025, đưa vào hoạt động từ tháng 12/2025.

Công trường xây dựng Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Công trường xây dựng Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án thành phần 3: có 14 gói thầu xây lắp và thiết bị, hiện cơ bản hoàn thành 3/14 gói; đang triển khai thi công 8/11 gói; đang lựa chọn nhà thầu xây lắp 3/11 gói. Theo báo cáo của ACV, đến tháng 3/2025, tổng giá trị khối lượng đã thực hiện đạt 29.275/74.216 tỷ đồng đạt 39,45%. Cụ thể:

Đối với 8/11 Gói thầu đang triển khai: Gói thầu số 5.10 (Nhà ga hành khách): hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước ngày 31/12/2025; Lắp đặt, đấu nối liên động, nghiệm thu tĩnh, nghiệm thu chạy thử không tải và nghiệm thu chạy thử có tải các thiết bị hàng không và khớp nối đồng bộ hệ thống và chạy thử 06 tháng (ACV đã và đang tiếp tục thảo luận chi tiết với Vietur và tổ chức đoàn công tác nước ngoài để gặp gỡ đối tác cung cấp thiết bị, thương thảo, thúc đẩy bàn giao thiết bị sớm hơn, đáp ứng mục tiêu cơ bản hoàn thành Dự án trong năm 2025); Sản lượng thi công đạt 35,36%.

Hệ thống kết cấu giàn kết cấu chính đang được nâng dần lên đúng vị trí thiết kế.

Hệ thống kết cấu giàn kết cấu chính đang được nâng dần lên đúng vị trí thiết kế.

Để bảo đảm tiến độ của Nhà ga hành khách, công tác nâng dàn kết cấu thép khu trung tâm nhà ga (bắt đầu từ ngày 20/3/2025) là công việc cực kỳ quan trọng, quyết định đến tiến độ của gói thầu 5.10 nói riêng và tiến độ của toàn dự án nói chung nên phải được triển khai bảo đảm tiến độ và an toàn. Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ, đồng thời cử một số chuyên gia có kinh nghiệm tham gia hỗ trợ ACV trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các đơn vị đang thi công trên công trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các đơn vị đang thi công trên công trường.

Gói thầu số 4.6 (Đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay): Hoàn thành và khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh, đường lăn trước ngày 30/4/2025; Sản lượng thi công đạt 76,34%; Gói thầu 4.7 (Sân đỗ tàu bay và các công trình khác): Hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước ngày 31/12/2025, Lắp đặt thiết bị khớp nối hệ thống xăng dầu ngầm 3 tháng, hoàn thành tháng 3/2026; Sản lượng thi công đạt 20,04%; Gói thầu số 4.8 (Giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật): Hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước ngày 31/12/2025 với các mốc tiến độ: Tuynen kỹ thuật, Tuyến thoát nước, Hồ điều hòa trước ngày 30/8/2025; Đường giao thông và Cầu cạn trước ngày 31/12/2025; Sản lượng thi công đạt 4,01%; Gói thầu số 4.9 (Cung cấp nhiên liệu tàu bay): Hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước ngày 31/12/2025. Lắp đặt thiết bị, đấu nối, chạy thử thiết bị nhập từ nước ngoài (hệ thống van, bơm, ống nhiên liệu), dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026; Sản lượng thi công đạt 13%; Gói thầu số 6.12 (Giao thông kết nối): Thông xe kỹ thuật trước ngày 30/4/2025, hoàn thành tháng 9/2025; Sản lượng thi công đạt 75,4%; Gói thầu 2.10 (Tường rào ranh giới Cảng hàng): Hoàn thành tháng 10/2025; Sản lượng thi công đạt 8,2%...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, đơn vị bàn giải pháp bảo đảm tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, đơn vị bàn giải pháp bảo đảm tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án thành phần 4: đã lựa chọn được các nhà đầu tư để triển khai 6/6 hạng mục ưu tiên đầu tư: 2 Khu cung cấp suất ăn, 2 Khu xử lý vệ sinh tàu và bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất; 2 Khu bảo trì tàu bay (hangar số 1 và số 4).

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, bản thân Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm, liên tục dành thời gian đôn đốc, chỉ đạo tiến độ công trình; vui mừng vì đến nay công trình đã bắt đầu lên hình hài; trong tháng 3, hệ thống kết cấu mái chính sẽ được nâng lên vị trí thiết kế. Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang tích cực đi đôn đốc các nhà cung cấp máy móc, thiết bị ở nước ngoài…

Đối với Dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước), Thủ tướng trăn trở tiến độ trụ sở kiểm dịch động thực vật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; yêu cầu đến ngày 31/12/2025 nếu không hoàn thành sẽ bị kiểm điểm, xử lý kỷ luật.

Thủ tướng yêu cầu nếu đơn vị nào không làm được thì “đứng sang một bên”. Theo Thủ tướng, vấn đề là điều hành như thế nào, sử dụng cán bộ như thế nào.

Thủ tướng khẳng định, đến ngày 31/12/2025 là phải cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành để còn tiến hành bay thử nghiệm. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành cuối năm 2025 là không thay đổi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cam kết hoàn thành đúng tiến độ hạng mục này; do đó yêu cầu lãnh đạo Bộ phải bám sát tiến độ, đôn đốc hoàn thành. Thủ tướng lưu ý khi thi công, không được để xung đột giữa các hạng mục.

Đánh giá về các Dự án thành phần 2 và 3, Thủ tướng cho rằng khối lượng nặng nhất vẫn là Dự án thành phần 3; yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ những gói thầu, hạng mục đang bị chậm. Đối với Dự án thành phần 4, Thủ tướng quyết ngay giao Lô 1 và 2 cho Vietnam Airlines, Lô 3 và 4 cho Vietjet làm hangar máy bay; yêu cầu các đơn vị phải đặt lợi ích quốc gia lên trên hết; bảo đảm đến ngày 31/12/2025 phải hoàn thành hạng mục này, bảo đảm có công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu. Các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện tiếp cận bình đẳng cho các doanh nghiệp.

Về vấn đề vật liệu xây dựng (đá, cát, sỏi), Thủ tướng đề nghị trong tuần tới, các bộ, ngành liên quan phối hợp địa phương phải giải quyết xong vấn đề này; Thủ tướng khẳng định, không lùi tiến độ bất cứ Dự án thành phần nào. Nếu không đáp ứng đúng tiến độ sẽ bị kỷ luật, thay cán bộ.

Về đường đấu nối, Thủ tướng hoan nghênh ACV cam kết đến tháng 9 này sẽ hoàn thành. Hoan nghênh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoàn thành đoạn tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (phần trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu) trước ngày 30/4/2025. Thủ tướng gợi ý cần nghiên cứu làm gấp 1 tuyến tàu điện ngầm nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với Long Thành.

Thủ tướng chỉ rõ, vấn đề cốt lõi hiện nay là phải tăng ca kíp, huy động cả những nhà thầu nhỏ ở địa phương vào làm để đẩy nhanh tiến độ; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đặt lợi ích đất nước lên trên hết. Chủ đầu tư ACV, các nhà thầu phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hoàn thành cơ bản công trình vào ngày 31/12/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát công trường đoạn cao tốc nối Quốc lộ 51 với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát công trường đoạn cao tốc nối Quốc lộ 51 với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị đang thi công trên công trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị đang thi công trên công trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện thân mật với các kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện thân mật với các kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các cơ quan, đơn vị về tiến độ hoàn thành Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các cơ quan, đơn vị về tiến độ hoàn thành Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

* Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, kiểm tra tiến độ thi công Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đoạn cao tốc nối Quốc lộ 51 với Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tặng quà động viên các đơn vị đang thi công trên công trình.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.