Nỗ lực hoàn thành cơ bản Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trước ngày 31/12/2025

Kiểm tra tiến độ thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ năm 2025 phải quyết tâm hoàn thành cơ bản công trình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: THANH GIANG)

Sáng 1/2 (mùng 4 Tết), trong không khí chào mừng Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), cả nước mừng Xuân Ất Tỵ 2025, trong chuyến công tác tại một số tỉnh, thành phố phía nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra tiến độ thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Cùng đi có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Sau khi đi thị sát công trường, tập trung kiểm tra hạng mục Nhà ga chính của Dự án, phát biểu ý kiến mở đầu cuộc họp với các bộ ngành, chủ đầu tư, các nhà thầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là lần thứ 6, Thủ tướng đi kiểm tra công trình trong vòng 3 năm qua, mỗi lần đi kiểm tra thấy công trường ngày càng lên hình hài, thay đổi hơn so những lần trước; bày tỏ vui mừng vì ngày Tết, đội ngũ kỹ sư, công nhân vẫn hăng say lao động, khẩn trương thi công xuyên Tết, "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" không ngừng nghỉ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mừng tuổi Xuân mới cho các kỹ sư, công nhân trên công trường. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính mừng tuổi Xuân mới cho các kỹ sư, công nhân trên công trường. (Ảnh: THANH GIANG)

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, năm 2025 phải quyết tâm hoàn thành cơ bản công trình; rà soát lại các hệ thống thiết bị như dây chuyền hành lý, hàng hoá; hệ thống soi chiếu…, do đó cần thúc đẩy việc cung cấp thiết bị. Việc quan trọng nhất hiện nay cần đẩy nhanh tiến độ xây lắp 4 gói thầu; chúng ta quyết tâm không thay đổi mục tiêu, do đó cần phải có phải giải quyết, cơ chế, chính sách hỗ trợ, bảo đảm nguồn cung nguyên vật liệu…

Nhà ga chính Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã bắt đầu được lắp dựng hệ thống khung mái. (Ảnh: THANH GIANG)

Nhà ga chính Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã bắt đầu được lắp dựng hệ thống khung mái. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là nguồn vật liệu phải cấp trực tiếp cho các nhà thầu, không qua trung gian. Do đó, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu báo cáo tiến độ, kiến nghị các giải pháp để bảo đảm kế hoạch năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra công trường xây dựng Nhà ga chính Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra công trường xây dựng Nhà ga chính Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: THANH GIANG)

Sau khi nghe các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu báo cáo, phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu của Dự án không thay đổi mà chỉ bàn các giải pháp hoàn thành mục tiêu này, do đó các bộ, ngành, cơ quan rà soát, xây dựng lại đường găng tiến độ theo mục tiêu mới.

Việc hoàn thành sớm Cảng hàng không quốc tế Long Thành có ý nghĩa lớn vì qua đợt Tết này, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tắc nghẽn; đồng thời phải có công trình lớn chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, cơ quan liên quan, tỉnh Đồng Nai, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan đang tích cực triển khai công trình, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, ngày càng trưởng thành hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân thi công tại Nhà ga chính Sân bay Long Thành. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân thi công tại Nhà ga chính Sân bay Long Thành. (Ảnh: THANH GIANG)

Theo Thủ tướng, mỗi lần vào kiểm tra thấy công việc được tiến triển hơn, lần kiểm tra này thấy các hạng mục lắp đặt thiết bị được triển khai; Thủ tướng vui mừng vì ngày 15/2 sẽ lắp đặt giàn mái trung tâm. Tuy nhiên, phải nỗ lực thì mới hoàn thành mục tiêu đề ra.

Công trường xây dựng nhà ga chính Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: THANH GIANG)
Công trường xây dựng nhà ga chính Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng nhấn mạnh, Dự án thành phần 3 của Dự án là nặng nề nhất trong các gói thầu. Do đó, phải xây dựng lại đường găng tiến độ để hoàn thành vào ngày 31/12/2025, ACV phải chủ trì việc này. Các đơn vị phải thay đổi biện pháp thi công như tăng cường máy móc, bố trí thêm lực lượng, làm "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió” "chỉ bàn làm, không bàn lùi", tăng số lượng nhà thầu phụ ngay tại Đồng Nai; những phần việc nào lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ… làm được thì Ban quản lý, nhà thầu bóc tách để giao các lực lượng này làm công ích, tạo phong trào, khí thế như thi công Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối; nếu cần cũng phải thay đổi các biện pháp thi công.

Thủ tướng yêu cầu ACV làm việc lại với các nhà thầu cung cấp các hệ thống thiết bị phải đẩy nhanh tiến độ giao hàng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra các hạng mục nhà ga chính (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra các hạng mục nhà ga chính (Ảnh: THANH GIANG).

Liên quan công tác nghiệm thu, kiểm toán, các công ty tư vấn phải tham mưu cho chủ đầu tư. Về cung cấp nguyên vật liệu, tuần tới, Đồng Nai họp với các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về việc cấp nguyên vật liệu trên tinh thần cung cấp trực tiếp cho các nhà thầu, không qua trung gian; thu hồi các mỏ hết thời hạn khai thác hoặc làm không đúng quy định, lợi dụng tình hình găm hàng, trục lợi, đội giá, xử lý nghiêm các trường hợp để răn đe. Bộ Công an phải vào cuộc để làm việc này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mừng tuổi Xuân mới cho các kỹ sư, công nhân tại công trường nhà ga chính Sân bay Long Thành. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính mừng tuổi Xuân mới cho các kỹ sư, công nhân tại công trường nhà ga chính Sân bay Long Thành. (Ảnh: THANH GIANG)

Về gói thầu số 4, sau khi sửa xong một loạt quy định thì cần giao ngay cho các đơn vị Vietnam Airlines, Vietjet triển khai đầu tư xây dựng hangar máy bay; tỉnh Đồng Nai phải bảo đảm quy hoạch ngoài hàng rào sân bay.

Về đường kết nối sân bay Long Thành, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại, nếu thiếu cơ chế, chính sách gì thì phải đề xuất, báo cáo ngay; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chịu trách nhiệm quyết định mọi công việc theo thẩm quyền. Về giải quyết một số xung đột giao thông trong thi công, theo Thủ tướng, các đơn vị phải bảo đảm thực hiện đúng quy trình, hợp lý vì mặt bằng công trường rất lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan, chủ đầu tư, nhà thầu về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan, chủ đầu tư, nhà thầu về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: THANH GIANG)

Về gói thầu số 3, Thủ tướng yêu cầu ACV phải thi công theo phương pháp “cuốn chiếu”; triển khai đồng loạt các gói thầu lắp đặt hệ thống thiết bị. Các dự án liên quan các bộ, ngành như Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… phải được triển khai đồng bộ. Bộ Tài chính giải quyết các vướng mắc về vốn cho công trình. Nếu có các vướng mắc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà triệu tập ngay các bộ, ngành họp để giải quyết vấn đề một cách khẩn trương.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: THANH GIANG).

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng đồng ý thực hiện dự án đường kết nối, tuyến tàu điện ngầm nối giữa hai Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành theo phương thức chìa khoá trao tay. Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu phải kiểm soát tiến độ, tinh thần phân công 5 rõ; “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”; tăng cường kiểm tra, giám sát tránh tham nhũng, tiêu cực; khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh. Tăng cường bảo đảm an toàn lao động trên công trình; nếu cần cơ chế, chính sách gì, thiếu vốn thì phải báo cáo cấp thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.