Hơn 56 nghìn xã hoàn tất chi ngân sách, mô hình hai cấp đi vào ổn định

Việc 99,74% xã đã chi trả lương tháng 9/2025 cho thấy mô hình chính quyền 2 cấp nhanh chóng đi vào nền nếp. Bộ Tài chính không chỉ ban hành cơ chế phân cấp tài chính kịp thời mà còn chủ động tháo gỡ khó khăn, phân bổ thêm hàng nghìn tỷ đồng hỗ trợ cơ sở vật chất cho các địa phương.

Đến nay, 33/34 địa phương đã ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa cấp tỉnh và cấp xã.
Đến nay, 33/34 địa phương đã ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa cấp tỉnh và cấp xã.

Sau hơn 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính cho biết tiến độ triển khai tại cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 15/9/2025, cả nước đã có 56.103 đơn vị cấp xã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, chiếm 99,68% tổng số. Cùng với đó, 56.142 đơn vị đã thực hiện chi trả lương tháng 9/2025, tương đương 99,74% tổng số, phản ánh sự chuyển động đồng bộ và nghiêm túc của chính quyền cơ sở ngay trong giai đoạn đầu.

Để bảo đảm vận hành ổn định, Bộ Tài chính đã nhanh chóng đề xuất Chính phủ hỗ trợ 3.119 tỷ đồng cho 27 địa phương. Mức phân bổ cụ thể là 1,5 tỷ đồng/xã đối với các địa bàn Trung du, miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long và 1 tỷ đồng/xã đối với các địa bàn còn lại. Nguồn lực này tập trung cho các nhu cầu thiết yếu, như cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động của bộ máy chính quyền xã sau sắp xếp. Hiện Văn phòng Chính phủ đang trình Thủ tướng quyết định bổ sung kinh phí theo Nghị quyết đã được thông qua.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý hành chính, Bộ Tài chính phối hợp cùng Bộ Nội vụ đang rà soát, đề xuất bổ sung khoảng 12,8 tỷ đồng cho 5 địa phương phục vụ việc số hóa tài liệu lưu trữ cấp huyện. Đến nay, 33/34 địa phương đã ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa cấp tỉnh và cấp xã – bước quan trọng để thực hiện phân quyền tài chính, tạo nền tảng cho sự ổn định của mô hình mới.

Mặc dù vậy, quá trình triển khai vẫn còn khó khăn. Một số đơn vị cấp xã thiếu nhân sự tài chính – kế toán đạt chuẩn, khiến việc bổ nhiệm kế toán trưởng, mở tài khoản Kho bạc gặp vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chi ngân sách. Bên cạnh đó, việc bàn giao hồ sơ tài chính, kế toán sau sáp nhập vẫn chậm trễ, đặc biệt trong xử lý số dư ngân sách cấp huyện sau ngày 30/6/2025 (thời điểm các cơ quan cấp huyện chấm dứt hoạt động). Việc chuyển đổi dữ liệu thu, chi giữa cấp huyện cũ và cấp xã mới chưa đồng bộ, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Để khắc phục, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương chủ động bố trí ngân sách đào tạo, tập huấn cán bộ tài chính, kế toán tại cấp xã; đồng thời, cấp tỉnh cần có trách nhiệm trực tiếp tổ chức đào tạo, nhất là tại những địa bàn khó khăn. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, địa phương phải kịp thời báo cáo để Bộ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương khẩn trương mở tài khoản Kho bạc cho những đơn vị chưa hoàn tất thủ tục, bảo đảm việc chi trả lương, chính sách an sinh xã hội và đầu tư phát triển được thực hiện đúng quy định. Bộ cũng sẽ rà soát nhu cầu thực tế tại từng địa phương để kịp thời đề xuất bổ sung ngân sách, đồng thời tổng hợp nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho việc số hóa tài liệu, đầu tư hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin, xây dựng nhà công vụ tại các xã mới thành lập, đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đang phối hợp cùng các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho từng loại hình đơn vị hành chính hai cấp như đô thị, miền núi, hải đảo… nhằm phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn từng địa phương, bảo đảm mô hình mới vận hành ổn định và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.